'Phát triển TTCK ổn định, hiệu quả, thu hẹp khoảng cách với thế giới'
(VNF) - Đó là mục tiêu được Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra tại Hội nghị chuyên đề và định hướng phát triển thị trường chứng khoán trong xu hướng hội nhập diễn ra sáng nay ngày 21/2/2025.
Hội nghị chuyên đề và định hướng phát triển thị trường chứng khoán trong xu hướng hội nhập do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chủ trì, nằm trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Tiểu ban Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APRC) của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO).
Tham dự Hội nghị, về phía IOSCO, có sự hiện diện của ông Rodrigo Buenaventura – Tổng thư ký IOSCO; bà Julia Leung - Chủ tịch Tiểu ban Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IOSCO (IOSCO APRC). Cùng với đó là các đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý chứng khoán, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính khu vực.
Về phía Việt Nam, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng; bà Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch UBCKNN; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN; lãnh đạo các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đại diện các thị trường chứng khoán Việt Nam…

Các thị trường tài chính của Việt Nam tiếp tục phục hồi, tăng trưởng
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm 2024 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình kinh tế của Việt Nam năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc dần qua từng tháng, từng quý.
Theo đó, lạm phát thấp hơn mục tiêu, các cân đối lớn được đảm bảo, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân được củng cố. Các lĩnh vực kinh tế số và kinh tế xanh trở thành động lực tăng trưởng mới, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.
“Năm 2024 đã khép lại với nhiều kết quả ấn tượng. Việt Nam hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,09%, quy mô nền kinh tế đạt trên 476 tỷ USD, xếp thứ 33 trên thế giới. Công tác tài chính – ngân sách nhà nước ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài tiếp tục được củng cố, đảm bảo”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá.

Người đứng đầu ngành Tài chính cũng cho biết, các thị trường tài chính, thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng tiếp tục phục hồi, tăng trưởng, được hoạt động an toàn, minh bạch hơn. Dù chịu nhiều tác động từ tình hình chung của toàn cầu, song thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, thanh khoản tốt và tính minh bạch, bền vững được tăng cường.
Cùng với đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, công tác quản lý nhà nước đối với thị trường tài chính được Bộ Tài chính, UBCKNN đặc biệt chú trọng. Không chỉ làm tốt về công tác quản lý, điều hành, giám sát, năm qua, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, điển hình là Luật Chứng khoán sửa đổi đã được ban hành. Các văn bản hướng dẫn luật hiện đang được đẩy nhanh hoàn thiện để tiếp tục “tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp” và các quy định tiệm cận các thông lệ quốc tế.
Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước đã rất chủ động và nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn của thị trường giúp nâng cao khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc nhằm tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Nỗ lực cao nhất để hoàn thiện các tiêu chí để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu rất quan trọng là phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập; nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho nền kinh tế; duy trì tăng trưởng về quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng; phát triển các công cụ tài chính xanh, tài chính bền vững; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán; xây dựng hệ thống quản lý, giám sát thị trường gắn với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế, từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển giữa thị trường chứng khoán Việt Nam so với thị trường chứng khoán các nước phát triển.
Việt Nam cần nhiều nguồn lực, đặc biệt là từ thị trường vốn
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Việt Nam, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển cho 5 năm tiếp theo của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm (2021 - 2030), đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Do vậy, Chính phủ Việt Nam đã đặt quyết tâm tăng trưởng GDP năm 2025 là tối thiểu từ 8% trở lên, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 – 2030.
“Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% của năm 2025, bên cạnh các động lực tăng trưởng như xuất khẩu, tiêu dùng, thì huy động nguồn lực là vấn đề cốt lõi cho tăng trưởng của Việt Nam. Và để đạt được điều đó, Việt Nam cần nguồn vốn hơn 4 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 160 tỷ USD – đây là một con số rất lớn. Do vậy, bên cạnh những nguồn vốn chuẩn bị từ ngân sách nhà nước, thì thị trường vốn là kênh huy động rất quan trọng cho nền kinh tế, đặc biệt là để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận định.

Cũng theo Bộ trưởng, để đạt được mục tiêu chung của nền kinh tế, nhiệm vụ của ngành Chứng khoán, UBCKNN và thị trường chứng khoán Việt Nam là rất lớn. Năm 2025, tất cả vừa phải phát triển nhanh, thiết lập nền tảng cho giai đoạn 2026 – 2030, nhưng vẫn phải đảm bảo tăng trưởng bền vững.
Bộ trưởng cho rằng, để vượt qua những thách thức rất lớn, trong thời gian tới, đòi hỏi không chỉ sự quyết liệt và hiệu quả trong chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN mà còn cần có sự hợp tác, hỗ trợ từ các cơ quan đối tác trong khu vực và quốc tế, các tổ chức quốc tế và sự đồng lòng chung sức của các thành viên thị trường để huy động được nguồn vốn cho phát triển kinh tế.
“Trong thời gian tới, ngoài các giải pháp mà UBCKNN đã đề ra, Hội nghị ngày hôm nay có sự tham dự đầy đủ của các cơ quan quản lý đối tác là thành viên của Tiểu ban Khu vực châu Á – Thái Bình Dương của IOSCO, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội, các thành viên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là cơ hội rất thuận lợi để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học quý báu trong quản lý, vận hành lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
Bên cạnh những nội dung nói trên, Hội nghị chuyên đề và định hướng phát triển thị trường chứng khoán trong xu hướng hội nhập tập trung vào những trao đổi, thảo luận của các diễn giả, của các chuyên gia tham gia vào phần thảo luận về hai chủ đề rất thiết thực hiện nay và cũng là thách thức đổi mới của các cơ quan quản lý chứng khoán đó là: thách thức trong quản lý tài sản số/tài sản ảo và thúc đẩy công bố thông tin về phát triển bền vững và ESG trên thị trường chứng khoán.
'Tội phạm kinh tế đang trở nên phổ biến và nghiêm trọng'
Cổ phiếu tăng mạnh: Tâm điểm VHM, DGC, bất ngờ TNI, CTP
(VNF) - Bộ đôi bluechip VHM và DGC lọt danh sách cổ phiếu tăng mạnh theo hai cách khác nhau: một nhờ kỳ vọng tăng trưởng và câu chuyện cổ tức, một nhờ lực cầu bắt đáy. Trong khi đó, cặp penny TNI và CTP cùng bứt phá nhờ thông tin tích cực từ báo cáo tài chính kiểm toán.
HSC muốn huy động 5.600 tỷ cho vay margin, lập công ty con tại VIFC-HCMC
(VNF) - HSC lên 3 phương án chào bán cổ phiếu trình ĐHĐCĐ thông qua, dự kiến huy động hơn 5.600 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.
HoSE ‘cắt’ margin 68 cổ phiếu đầu quý II/2026, NVL được ‘cởi trói’
(VNF) - Cổ phiếu NVL không còn xuất hiện trong danh sách bị cắt margin.
Cục Thuế cảnh báo DN sử dụng song song '2 sổ kế toán' nhằm gian lận thuế
(VNF) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có văn bản gửi đến các tổ chức có liên quan về việc phối hợp ngăn chặn hành vi sử dụng song song 2 hệ thống sổ sách, kế toán tài chính nhằm gian lận thuế.
VN-Index tiếp tục lùi sâu, tâm lý bán tháo lan rộng
(VNF) - VN-Index có phiên giảm thứ hai liên tiếp khi áp lực bán lan rộng, hơn 500 mã chìm trong sắc đỏ. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại bán ròng mạnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.
VEFAC chốt lãi 'kỷ lục', mỗi cổ phiếu VEF lãi hơn 92.000 đồng
(VNF) - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam vừa công bố lợi nhuận sau thuế năm 2025 gần 15.000 tỷ, mỗi cổ phiếu lãi hơn 92.451 đồng.
Đại hội cổ đông EVF thông qua kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ
(VNF) - Sáng 3/4/2026, tại Ninh Bình, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh trong năm 2026.
Lãnh đạo bị bắt: DGC xin ‘khất’ BCTC kiểm toán, HVA tạm hoãn công bố thông tin
(VNF) - Trong bối cảnh lãnh đạo cấp cao bị bắt, cả DGC và HVA đều gián đoạn các nghĩa vụ công bố thông tin vì nhiều hồ sơ, tài liệu đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Công ty vận hành Ba Na Hills lãi gần 1.500 tỷ đồng trong năm 2025
(VNF) - Công ty vận hành Ba Na Hills ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận bứt phá trong năm 2025.
Novaland tham vọng doanh thu kỷ lục 22.700 tỷ đồng, dồn lực hoán đổi nợ
(VNF) - Novaland đặt kỳ vọng tích cực vào việc bán hàng trong năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu tăng gấp 3 lần năm ngoái.
BAF đẩy mạnh chuẩn hóa, hướng tới bứt phá lợi nhuận năm 2026
(VNF) - Ngày 2/4/2026, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) công bố bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm các báo cáo và tờ trình về kết quả năm 2025, kế hoạch năm 2026 và phương án phân phối lợi nhuận. Đại hội Cổ đông năm 2026 dự kiến diễn ra ngày vào ngày 23/4/2026 tại TP. HCM.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: NĐT 'đau đáu' với chất lượng thông tin
(VNF) - Theo các chuyên gia, việc "bất đối xứng" thông tin trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang gây khó khăn cho tất cả các bên tham gia.
Những DN có cổ đông nhiều bậc nhất, sân vận động lớn nhất Việt Nam không đủ chỗ
(VNF) - Với số lượng cổ đông lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn người, nếu tất cả cùng tham dự đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), doanh nghiệp có thể cần tới vài sân vận động để đủ chỗ.
Cổ đông DIG có thể nhận 20 triệu đồng nếu uỷ quyền biểu quyết cho HĐQT
(VNF) - DIG dự kiến tặng quà cho những cổ đông thực hiện ủy quyền tham dự và biểu quyết trực tuyến cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2027)
Trung tâm tài chính quốc tế: Điều kiện hình thành, yếu tố thành công và hàm ý chính sách cho Việt Nam
(VNF) - Việc kiến tạo Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng không đơn thuần là một dự án quy hoạch đô thị hay nỗ lực thu hút dòng vốn ngoại thông thường. Nhìn từ lăng kính kinh tế học thể chế và kinh nghiệm lịch sử của các trung tâm hàng đầu như Singapore hay Dubai, đây thực chất là một cuộc "cách mạng về thể chế" sâu sắc của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn diện.
Vừa vượt 1.700 điểm, VN-Index đã quay đầu: Có lo ngại hiệu ứng 'Cá tháng Tư'
(VNF) - VN-Index trượt khỏi mốc 1.700 điểm, bất chấp khối ngoại mua ròng trở lại và thanh khoản duy trì ở mức cao, khiến ký ức về những “lời nói dối” của tháng Tư trên thị trường chứng khoán một lần nữa được nhắc lại.
Tín dụng tăng nhanh kéo theo rủi ro hệ thống: Cần 'chia lửa' cho thị trường TPDN
(VNF) - Theo đại diện S&P Ratings, nếu Việt Nam tiếp tục dồn áp lực tài trợ đầu tư lên hệ thống ngân hàng, quy mô tài sản của hệ thống có thể tăng lên, nhưng hồ sơ rủi ro sẽ không thể cải thiện. Việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn.
MSR vướng điều kiện đại chúng, Masan chủ động giảm sở hữu
(VNF) - Tầm nhìn Masan sẽ chuyển nhượng 5% vốn cổ phần MSR của Masan High-Tech Materials, qua đó giúp Masan High-Tech Materials trở thành công ty đại chúng, mở đường lên HoSE.
HHP Global sau kiểm toán: Lợi nhuận bị điều chỉnh giảm hơn 4 tỷ đồng
(VNF) - Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của HHP Global giảm 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kiểm toán cũng điều chỉnh 1 số chỉ số so với Báo cáo tài chính tự lập.
'Thị trường chứng khoán thiếu không gian sáng tạo sản phẩm mới'
(VNF) - Theo đại diện SHS, các công ty thành viên trên thị trường vẫn đang hoạt động trong một khuôn khổ tương đối chặt, chưa có nhiều không gian để sáng tạo sản phẩm và dịch vụ mới.
VN-Index lấy lại mốc 1.700 trong ngày đầu tháng Tư
(VNF) - Sự phục hồi của VN-Index được thúc đẩy bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC – VHM.
Việt Mỹ A&V công bố tình hình tài chính năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V, thành viên của Tập đoàn Cloud Gate, chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, resort Việt Mỹ A&V với tên thương mại là L'Aurora Phú Yên, vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 đầy khả quan.
Hé lộ doanh thu của ứng dụng nhắn tin Zalo
(VNF) - Theo VNG, trong năm 2025, ứng dụng nhắn tin Zalo mang về doanh thu 1.718 tỷ đồng, đóng góp gần 16% tổng doanh thu của tập đoàn.
Trung tâm tài chính TP. HCM: Từ 'tân binh' đến điểm sáng khu vực
(VNF) - Bảng xếp hạng Global Financial Centres Index 39 (GFCI 39) ghi nhận bước tiến đáng chú ý của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. HCM (VIFC-HCMC) trong bản đồ tài chính toàn cầu.
ĐHĐCĐ GELEX Group: Sẽ tăng sở hữu khi luật cho phép và cử ứng viên vào HĐQT Eximbank
(VNF) - Thông tin này được ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc GELEX Group (HoSE: GEX), đưa ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (AGM 2026) tổ chức sáng 1/4 tại Hà Nội.
Cổ phiếu tăng mạnh: Tâm điểm VHM, DGC, bất ngờ TNI, CTP
(VNF) - Bộ đôi bluechip VHM và DGC lọt danh sách cổ phiếu tăng mạnh theo hai cách khác nhau: một nhờ kỳ vọng tăng trưởng và câu chuyện cổ tức, một nhờ lực cầu bắt đáy. Trong khi đó, cặp penny TNI và CTP cùng bứt phá nhờ thông tin tích cực từ báo cáo tài chính kiểm toán.
Toàn cảnh tuyến đường 4.650 tỷ, trải dài 67km dọc bờ biển Nghệ An
(VNF) - Sau nhiều năm triển khai, dự án đường ven biển qua tỉnh Nghệ An đã đi đến giai đoạn hoàn thiện, chỉ còn một điểm nghẽn kỹ thuật dài khoảng 100m đang trong quá trình xử lý nền đất yếu.
































































