Philippines muốn trả lại 1.000 liều vaccine Covid-19 do Trung Quốc tài trợ
Minh Đăng -
06/05/2021 13:28 (GMT+7)
(VNF) - Vừa tiêm chủng công khai vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng đề nghị trả lại 1.000 liều vaccine này vì chưa được phê duyệt.
Tổng thống Philippines tiêm vaccine Covid-19 Sinopharm của Trung Quốc ngày 3/5.
"Hãy thu hồi toàn bộ 1.000 liều vaccine của Sinopharm và đừng gửi chúng đến đây nữa, hãy gửi cho chúng tôi vaccine Sinovac đã được sử dụng ở khắp nơi", ông Duterte nói trong bài phát biểu được phát trên truyền hình ngày 5/5
Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra sau khi ông vừa tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên do công ty dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Bộ trưởng Y tế Philippines chính là người trực tiếp tiêm chủng cho ông.
Phát ngôn viên của Tổng thống Philipines, ông Harry Roque, cho biết Tổng thống Duterte tiêm vaccine ngừa Covid-19 để bảo vệ bản thân trước dịch Covid-19 và để truyền cảm hứng cho người dân trong việc tham gia tiêm chủng nhằm kiểm soát dịch bệnh tại quốc gia này.
Tuy nhiên, động thái này của ông Duterte đã hứng loạt chỉ trích từ nhiều chuyên gia, tổ chức và người dân bởi cho đến nay cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines vẫn chưa cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sinopharm.
Phát biểu trên truyền hình ngày 5/5, Tổng thống Duterte cho biết các chuyên gia y tế đã liên hệ với ông về sự nguy hiểm của việc tiêm vaccine chưa được phê duyệt.
"Chúng tôi xin lỗi, các bạn đúng, chúng tôi sai", ông Duterte nhắn gửi tới những người chỉ trích ông và nhấn mạnh rằng ông coi những chỉ trích từ các chuyên gia là góp ý có tính xây dựng.
Nhà lãnh đạo Philippines cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian về đề nghị Bắc Kinh nhận lại số vaccine mà họ đã tặng cho Manila.
Giải thích về lý do tiêm vaccine của Sinopharm, ông Duterte cho biết ông tiêm theo quyết định của bác sĩ riêng.
Philippines đang là ổ dịch lớn thứ hai Đông Nam Á và lớn thứ sáu châu Á. Tính tới sáng 6/5, Philippines ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm Covid-19, bao gồm cả các trường hợp nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi, trong đó có 17.800 trường hợp đã tử vong.
Cho tới nay, chính quyền Philippines đã chấp nhận các loại vaccine gồm Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Gamaleya Institute, Sinovac Biotech, Johnson&Johnson và Bharat Biotech.
Manila đặt kế hoạch 70 triệu người (chiếm gần 65% số dân Philippines) sẽ được tiêm vaccine trong năm nay để hình thành "miễn dịch cộng đồng", tạo cơ sở mở cửa trở lại nền kinh tế sau đại dịch.
(VNF) - Dòng vốn từng đổ dồn vào thị trường Mỹ suốt nhiều thập kỷ qua nay đang có dấu hiệu dịch chuyển mạnh sang châu Á và châu Âu. Động thái này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro, mà còn có thể là khởi đầu cho một cuộc “tái định cư” quy mô lớn của dòng tài sản toàn cầu – điều chưa từng xảy ra kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
(VNF) - Khi 2 cường quốc gặp mặt, liệu sẽ có thỏa thuận “đình chiến”? Hay việc hạ thuế vẫn còn xa vời? Có 4 điều cần biết để trả lời được câu hỏi trên.
(VNF) - Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 8/5, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Nga để nâng tầm quan hệ.
(VNF) - Cổ phiếu của các tập đoàn quốc phòng Trung Quốc tăng mạnh với mức tăng lên tới 36% chỉ trong hai ngày sau Chiến dịch Sindoor của Ấn Độ. Động lực tăng giá đến từ kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho Pakistan nếu xung đột với Ấn Độ leo thang.
(VNF) - Giá vàng thế giới giảm gần 2% xuống mức thấp nhất trong gần một tháng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer công bố thỏa thuận thương mại song phương đầu tiên. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh, phản ánh kỳ vọng tích cực của giới đầu tư vào triển vọng mở rộng hợp tác thương mại quốc tế.
(VNF) - Ngày 9/5 (theo giờ Việt Nam), Chính phủ Mỹ và Vương quốc Anh hôm nay đã chính thức công bố một thỏa thuận thương mại song phương đầu tiên kể từ sau loạt biện pháp phòng vệ thương mại của Washington hồi tháng Tư. Thỏa thuận tập trung cắt giảm thuế quan với các mặt hàng chủ lực như ô tô, thép, nông sản, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
(VNF) - Trung Quốc đang tiến một bước dài trong lĩnh vực công nghệ khi một trong những gã khổng lồ công nghệ của nước này công bố kế hoạch phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng dịch tiếng động vật sang ngôn ngữ con người.
(VNF) - Tổng thống Trump nói Mỹ sẽ không giảm thuế với hàng Trung Quốc để khởi động đàm phán, trong khi Trung Quốc tuyên bố sẽ không “hy sinh nguyên tắc”.
(VNF) - Trong thông báo ngày 7/5, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận sẽ tiến hành đàm phán với Mỹ sau khi Washington chủ động tiếp cận Bắc Kinh. Các cuộc gặp dự kiến diễn ra từ ngày 9–12/5 tại Thụy Sĩ, với sự tham gia của Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 7/5 trong sắc xanh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Điều này cảnh báo rủi ro ngày càng lớn đối với nền kinh tế.
(VNF) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh nền kinh tế tuy khó đoán định và nhiều nguy cơ nhưng vẫn đang ở trạng thái vững vàng.
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch áp thuế đối với máy bay Boeing như một phần trong các đề xuất trả đũa nếu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ thất bại.
(VNF) - Giá vàng thế giới đã quay đầu giảm trong phiên sáng 7/5, khi tâm lý lạc quan về cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc làm suy yếu nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.
(VNF) - Quyết định tăng sản lượng của OPEC+ đã khiến giá dầu lao dốc, giáng đòn trực diện vào nguồn thu ngân sách của Nga, quốc gia vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu mỏ giữa lúc chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn và thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng.
(VNF) - Máy bay thương mại đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển C919 được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với Boeing và Airbus. Thế nhưng, giữa căng thẳng Mỹ - Trung, giấc mơ bay xa của máy bay “made in China” đang vấp phải hàng loạt rào cản: từ phụ thuộc chuỗi cung ứng phương Tây đến thiếu chứng nhận quốc tế.
(VNF) - Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đạt mức kỷ lục 140,5 tỷ USD trong tháng 3, chủ yếu do làn sóng nhập khẩu tăng vọt trước thời điểm các mức thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump dự kiến có hiệu lực vào ngày 6/7.
(VNF) - Một cựu quan chức trong chính quyền tổng thống George H.W. Bush mới đây đã đưa ra tuyên bố gây tranh cãi về việc chính phủ Mỹ đã chi tới 21 nghìn tỷ USD để xây dựng một mạng lưới cơ sở ngầm bí mật dành riêng cho giới siêu giàu trong trường hợp xảy ra "sự kiện cận tuyệt chủng".
(VNF) - Đoạn video từ camera giám sát trong một nhà máy tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội toàn cầu sau khi ghi lại khoảnh khắc một robot hình người bất ngờ có hành vi được cho là “bạo lực” với người điều khiển. Điều này đặt ra câu hỏi về tính an toàn trong việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào robot.
(VNF) - Thông qua đồng meme coin $TRUMP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút hàng triệu USD từ các sự kiện gây quỹ xa hoa và tạo cơ hội cho giới triệu phú crypto tiếp cận quyền lực.
(VNF) - Aeon, nhà bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, đang tăng tốc mở rộng tại Việt Nam với kế hoạch nâng số lượng đại siêu thị và trung tâm bách hóa tổng hợp lên con số 100 vào năm 2030. Với dân số trẻ, thu nhập tăng và xu hướng tiêu dùng hiện đại hóa, Việt Nam đang trở thành “bệ phóng” mới của các nhà bán lẻ Nhật Bản.
(VNF) - Dòng vốn từng đổ dồn vào thị trường Mỹ suốt nhiều thập kỷ qua nay đang có dấu hiệu dịch chuyển mạnh sang châu Á và châu Âu. Động thái này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro, mà còn có thể là khởi đầu cho một cuộc “tái định cư” quy mô lớn của dòng tài sản toàn cầu – điều chưa từng xảy ra kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
(VNF) - Đường cao tốc Vũng Áng – Bùng là một đoạn đường cao tốc thuộc hệ thống đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông và đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây qua địa phận 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.