Tiêu điểm

Phim ngoại ‘đè’ phim nội: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các rạp phải chiếu 20% phim Việt

(VNF) – Trước tình trạng phim ngoại lấn át phim nội như hiện nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đề ra 2 giải pháp.

Phim ngoại ‘đè’ phim nội: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các rạp phải chiếu 20% phim Việt

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, một năm, phim nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam đạt khoảng 240 phim, trong khi đó phim nội chỉ có 40 phim.

“Như vậy có thể nói rằng phim ngoại trên thị trường Việt Nam đang lấn át phim nội. Lý do liên quan đến Luật Điện ảnh, hiện nay chúng ta không quy định hạn ngạch để nhập khẩu phim. Cho nên phim ngoại nhập ồ ạt”, Bộ trưởng giải thích.

Bộ trưởng cho hay có 2 giải pháp để hạn chế tình trạng này. Một là dùng hàng rào kỹ thuật, tức kiểm duyệt về nội dung phim. “Những bộ phim không phù hợp thì chúng ta không cho phát hành và phổ biến”.

Hai là quy định số lượng phim Việt mà các rạp phải chiếu. Tổng số buổi chiếu phải đạt 20%.

“Một số giải pháp như tăng cường hỗ trợ sản xuất và quảng bá phim, thông qua các gói đặt hàng sản xuất phim từ ngân sách nhà nước. Cố gắng để sản xuất những bộ phim Việt hay, đồng thời thu hút các nhà đầu tư để đầu tư vào sản xuất phim. Và chúng ta có rất nhiều bộ phim vừa rồi cũng có doanh thu rất lớn, 200 tỷ đồng”, Bộ trưởng thông tin.

Đối với chất vấn của đại biểu Quốc hội về tình trạng thiếu vắng phim về đề tài lịch sử dân tộc và phim dành cho thiếu nhi mang tính giáo dục cao, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận có thực tế này.

Theo Bộ trưởng, nguyên nhân của tình trạng trên là do các nhà sản xuất phim tập trung vào những dòng phim mamg lại hiệu quả, mang lại lợi nhuận. Cho nên, những dòng phim lịch sử và thiếu nhi rất ít.

“Giải pháp phải tập trung, nhà nước phải đặt hàng để sản xuất các dòng phim mang tính lịch sử, chính trị và phim dành cho thiếu nhi. Phải tháo gỡ các cơ chế, chính sách và có đào tạo để có các kịch bản thì chúng ta sẽ có những bộ phim tốt”, Bộ trưởng nói.

Với chất vấn làm thế nào để phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, Bộ trưởng cho hay hiện nay cả nước có 276 đội chiếu phim lưu động trực thuộc các tỉnh, thành phố, một năm phục vụ khoảng 50.000 buổi chiếu và 9,1 triệu người xem.

“Nhà nước tiếp tục có các chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim đến vùng sâu, vùng xa tại Quyết định số 586 của Thủ tướng Chính phủ và hàng năm, nhà nước đặt hàng sản xuất trung bình 10 - 15 chương trình phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số”, Bộ trưởng Thiện cho biết.

Tin mới lên