Bất động sản

Soi bức tranh tài chính hệ sinh thái Blue Sea Group của ‘ông trùm mì Hảo Hảo’ Hoàng Cao Trí

(VNF) – Ông Hoàng Cao Trí là cổ đông Việt Nam duy nhất tại Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam với tỷ lệ sở hữu khoảng 25%. Ngoài cương vị lãnh đạo cao cấp của Acecook Việt Nam, ông Trí còn có cơ nghiệp riêng là một nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản – xây dựng.

Soi bức tranh tài chính hệ sinh thái Blue Sea Group của ‘ông trùm mì Hảo Hảo’ Hoàng Cao Trí

Soi bức tranh tài chính hệ sinh thái Blue Sea Corp của ‘ông trùm mì Hảo Hảo’ Hoàng Cao Trí

Như VietnamFinance đã thông tin tại bài viết “Kiếm tiền như ‘Mì Hảo Hảo’: Vốn điều lệ chưa đầy 300 tỷ nhưng doanh thu vạn tỷ, mỗi năm lãi hơn nghìn tỷ”, tính tới năm 2020, Acecook Việt Nam có vốn điều lệ 298 tỷ đồng.

Trong đó, cổ đông Nhật Bản là Acecook Co., LTD nắm giữ 16,9 triệu cổ phần, bằng 169 tỷ đồng, tương đương 56,64%. Cổ đông Hà Lan là Marubeni Foods Investment Asia Cooperatie FU.A nắm 5,459 triệu cổ phần, bằng 54,59 tỷ đồng, tương đương 18,296%.

Cổ đông Việt Nam duy nhất là ông Hoàng Cao Trí, nắm khoảng 25% cổ phần còn lại. Ông Trí sinh năm 1962, là cựu sinh viên khoa CK82 Đại học Bách khoa, là nhà điều hành có thâm niên hàng chục năm tại Acecook Việt Nam.

Với việc Acecook Việt Nam có doanh thu lên tới vạn tỷ và mỗi năm lãi hàng nghìn tỷ đồng, ước tính 25% cổ phần của ông Hoàng Cao Trí có giá trị cực lớn.

Và cũng như nhiều người thuộc giới siêu giàu khác, ông Trí cũng đưa vốn vào bất động sản bằng cách lập ra một nhóm doanh nghiệp mang thương hiệu chung là Blue Sea Group.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Blue Sea Group đã và đang đầu tư phát triển các dự án bất động sản tại 4 khu vực trọng điểm là: Hồ Tràm (Bà Rịa-Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang), Nhơn Trạch (Đồng Nai), Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, dự án nổi bật nhất là Edenia Resort tại bãi biển Hồ Tràm, quy mô 40ha đã tương đối đầy đủ thủ tục pháp lý.

Ngoài ra, Blue Sea Group cũng mở rộng hoạt động sang ngành xây dựng và bất động sản hậu cần (logistics) với ít nhất 4 hệ thống kho – nhà máy: : kho Đình Vũ - cảng Hải Phòng rộng 12.000m2, kho tại khu công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi 30.000m2, nhà máy Tân Tấn Lộc – khu công nghiệp Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh 7.000m2, kho Thiết Lập – khu công nghiệp Hòa Phú, Vĩnh Long.

Doanh nghiệp hạt nhân - Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh: Lỗ liên tiếp

Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh (viết tắt là Blue Sea Corp) – doanh nghiệp hạt nhân của Blue Sea Group, được thành lập ngày 11/9/2002, có trụ sở tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy đến tháng 11/2016, người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Hoàng Cao Trí – giữ chức giám đốc. Trước đó, người đại diện là bà Nguyễn Thị Xuân Thủy – giữ chức chủ tịch HĐQT. Bà Thủy sinh năm 1966, thường trú phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM, là nhân vật quan trọng của Blue Sea Group.

Cũng trong tháng 11/2016, Blue Sea Corp tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Nguyễn Thị Xuân Thủy nắm 50%, Hoàng Cao Trí nắm 30% và Hoàng Nguyên Bảo Duy (có cùng địa chỉ thường trú với Nguyễn Thị Xuân Thủy) nắm 20%.

Tháng 12/2017, công ty tăng vốn lên 200 tỷ đồng. Lúc này, tỷ lệ sở hữu của ông Hoàng Cao Trí tăng lên 78,185%, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy giảm còn 16,815%, ông Hoàng Nguyên Bảo Duy giảm còn 5%.

Tháng 9/2019, vốn điều lệ tiếp tục được tăng lên 400 tỷ đồng. Ông Hoàng Cao Trí sở hữu 78,2%, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy sở hữu 16,8%, ông Hoàng Nguyên Bảo Duy sở hữu 5%.

Tháng 6/2021, người đại diện theo pháp luật của công ty chuyển từ ông Hoàng Cao Trí sang ông Nguyễn Hoàng Tùng. Ông Tùng giữ chức tổng giám đốc, sinh năm 1985, thường trú tại phường 15, quận Gò Vấp, TP. HCM.

Giai đoạn 2016 – 2019, quy mô tài sản của Blue Sea Corp tăng trưởng rất mạnh, từ 95 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng rồi 390 tỷ đồng trước khi cán mốc 388 tỷ đồng.

Phần lớn tài sản được hình thành từ vốn chủ sở hữu, tăng tương ứng qua các năm là: 84 tỷ đồng, 183 tỷ đồng, 379 tỷ đồng và 373 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn nói trên Blue Sea Corp không phát sinh doanh thu và báo lỗ liên tiếp với mức lỗ ngày càng nặng: -3,4 tỷ đồng, -3,5 tỷ đồng, -3,9 tỷ đồng, -5,3 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp thành viên: Kết quả kinh doanh không khả quan

Ngoài doanh nghiệp hạt nhân nói trên, hệ sinh thái Blue Sea Group còn có 6 công ty thành viên, gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại bất động sản Hoàn Mỹ, Công ty TNHH Du lịch Quang Hải, Công ty TNHH Khách sạn hòn đảo hoàng gia, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thiên nga trắng, Công ty TNHH Vương quốc an sinh và Công ty TNHH Xây dựng thép vàng.

Trong số này, nhiều doanh nghiệp mới chỉ thành lập, chưa có hoạt động gì đáng kể. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Thương mại bất động sản Hoàn Mỹ được thành lập ngày 11/9/2018, trụ sở tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Vốn điều lệ của công ty là 35 tỷ đồng, 100% được sở hữu bởi giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Cao Trí.

Cùng chung ngày thành lập và địa chỉ tại thị trấn Dương Đông, Phú Quốc là Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thiên nga trắng. Công ty này có ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ khi mới thành lập là 100 tỷ đồng do ông Hoàng Cao Trí sở hữu. Ông Trí giữ chức giám đốc công ty này.

Một công ty khác cũng ở thị trấn Dương Đông, Phú Quốc là Công ty TNHH Vương quốc an sinh. Doanh nghiệp này thành lập ngày 9/4/2018, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Vốn điều lệ khi mới thành lập là 242 tỷ đồng, trong đó ông Hoàng Cao Trí nắm 70%, bà Nguyễn Thị Tịnh nắm 30% (bà Tịnh thường trú tại thị trấn Dương Đông). Ông Hoàng Cao Trí là chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Giai đoạn 2018 – 2019, Vương quốc an sinh có sự gia tăng về tài sản, từ 77,5 tỷ đồng lên 133,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty không ghi nhận doanh thu và báo lỗ sau thuế lần lượt: 3 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Đối với Công ty TNHH Khách sạn hòn đảo hoàng gia, doanh nghiệp này được thành lập 11/3/2014, trụ sở tại phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đông, ngành nghề chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Khi mới thành lập, vốn điều lệ của công ty là 20 tỷ đồng, chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, giữ chức giám đốc. Năm 2019, chức giám đốc chuyển sang ông Hoàng Cao Trí.

Doanh nghiệp thành viên duy nhất “đóng quân” chung với công ty hạt nhân tại địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu là Công ty TNHH Du lịch Quang Hải. Doanh nghiệp này thành lập ngày 14/9/2010, vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp có cơ cấu cổ đông biến động dữ dội nhất trong hệ sinh thái Blue Sea Group.

Cụ thể, trước tháng 11/2018, Du lịch Quang Hải có 9 cổ đông với cùng tỷ lệ sở hữu 4%/người gồm: Hoàng Minh Hùng, Phạm Thị Na Na, Nguyễn Thị Xuân Diễm, Hoàng Dũng Tâm, Hoàng Thị Minh Yến, Vũ Phương Thảo, Phan Ngọc Hải, Hoàng Thị Minh Hiếu, Đỗ Ngọc Thanh. Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 64%.

Chuyển động cổ đông bắt đầu từ tháng 11/2018 khi cổ đông Vũ Phương Thảo, Phan Ngọc Hải và Nguyễn Thị Xuân Thủy thoái vốn. Trong khi đó cổ đông Hoàng Cao Trí xuất hiện với tỷ lệ sở hữu 72%, bằng đúng số cổ phần mà 3 cổ đông trên đã thoái.

4 tháng sau đó, chức giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty chuyển từ bà Nguyễn Thị Xuân Thủy sang ông Hoàng Cao Trí.

Cũng trong tháng này, danh sách cổ đông của công ty ghi nhận sự biến mất của ông Hoàng Minh Hùng, thay vào đó là bà Vương Quốc Quỳnh Mi (sở hữu 4%). Các cổ đông khác giữ nguyên tỷ lệ sở hữu.

Đến tháng 4/2019, hầu hết các cổ đông đều thoái vốn, chỉ còn lại 2 người là: Hoàng Minh Yến (4%) và Hoàng Cao Trí (96%).

Dữ liệu của VietnamFinance ghi nhận trong giai đoạn 2016 – 2019, quy mô tài sản của Du lịch Quang Hải ổn định ở mức 9,2 tỷ đồng (ngoại trừ năm 2018 tăng lên 29,2 tỷ đồng).

Công ty không ghi nhận doanh thu trong cùng giai đoạn và báo lỗ sau thuế qua các năm, lần lượt là: -130 triệu đồng, -133 triệu đồng, -8,4 triệu đồng và -147,7 triệu đồng.

Doanh nghiệp cuối cùng – được xem là làm ăn “ổn” nhất của Blue Sea Group là Công ty TNHH Xây dựng thép vàng. Được thành lập ngày 13/3/2017, đóng trụ sở tại phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Xây dựng thép vàng có vốn điều lệ 5 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Xuân Thủy làm giám đốc, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, tháng 11/2019, bà Thủy đã nhường vị trí này cho ông Hoàng Cao Trí. Đến tháng 12/2020, ông Trí lại nhường ghế giám đốc cho ông Nguyễn Hoàng Tùng.

Giai đoạn 2017 – 2019, quy mô tài sản của Xây dựng thép vàng tăng từ 5 tỷ đồng lên 9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cải thiện từ mức -435 triệu đồng lên 2,2 tỷ đồng.

Trong 2 năm 2018 – 2019, công ty ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của doanh thu thuần, từ 9,3 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng đảo chiều từ mức -575 triệu đồng (2017), -120 triệu đồng (2018) lên 2,6 tỷ đồng (2019)…

Tin mới lên