Thị trường bất động sản phân hóa mạnh: Tọa độ nào sẽ đón sóng đầu tư?
Lê Tâm -
05/08/2025 15:00 (GMT+7)
(VNF) - Những tín hiệu tích cực về pháp lý, đầu tư công, tín dụng, lãi suất đang mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản “đón sóng” chu kỳ mới. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đúng khu vực và xác định chiến lược phù hợp là “chìa khóa” để tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.
Nhiều lực đẩy tích cực
Trao đổi với VietnamFinance, Chủ tịch Tập đoàn G6, ông Nguyễn Anh Quê, cho rằng thị trường bất động sản đang tích tụ đủ ba lực đẩy quan trọng để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Thứ nhất là đầu tư công đang được đẩy mạnh với nhiều dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc, sân bay, cảng biển và các tuyến đường vành đai. Việc cải thiện kết nối liên vùng không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra không gian phát triển mới cho thị trường địa ốc, nhất là ở những vùng ven và các trung tâm đô thị mới.
Thứ hai là yếu tố địa chính trị và thương mại quốc tế. Với bối cảnh quan hệ Việt - Mỹ bước vào giai đoạn mới, vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng được củng cố, tạo làn sóng FDI mới. Điều này kéo theo nhu cầu phát triển hạ tầng công nghiệp, nhà ở công nhân và các đô thị vệ tinh, mở rộng biên độ phát triển bất động sản ra khỏi các đô thị lõi truyền thống.
Thứ ba là chính sách tiền tệ nới lỏng, mặt bằng lãi suất hiện vẫn ở mức thấp.
Ngoài ra, nhiều giải pháp hỗ trợ tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì, du lịch phục hồi mạnh mẽ tạo nền tảng dòng tiền ổn định hơn cho thị trường. Đi kèm với đó là quá trình cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý trong đầu tư được thúc đẩy, giúp cải thiện nguồn cung và cải thiện thanh khoản.
Ông Quê dự báo thị trường bất động sản sắp tới sẽ bước vào ba giai đoạn. Cụ thể, từ quý IV/2025, thị trường sẽ sôi động trở lại song hành với việc nhà nước có các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.
Giai đoạn 2026 - 2027 sẽ là thời kỳ bùng nổ cả về nguồn cung lẫn giao dịch. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, các chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả, cộng với việc hạ tầng đồng loạt về đích sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường.
Giai đoạn từ 2028 trở đi, thị trường có thể bước vào giai đoạn bão hòa. Thanh khoản giảm, giá bất động sản có thể chững lại hoặc bước vào chu kỳ điều chỉnh nhẹ do đã tăng trưởng nóng trong các năm trước đó.
Bản đồ các “tọa độ” tiềm năng
Trong chu kỳ mới, sự phân hóa giữa các vùng miền sẽ trở nên rõ nét, đòi hỏi nhà đầu tư phải “chọn mặt gửi vàng” dựa trên các trục hạ tầng và định hướng phát triển kinh tế cụ thể.
Dựa trên quan sát thực tiễn và phân tích xu hướng phát triển hạ tầng - kinh tế, ông Nguyễn Anh Quê cho rằng có một số khu vực có tiềm năng tăng trưởng cao trong chu kỳ tới.
Cụ thể, tại miền Bắc, thị trường Hà Nội thời gian tới được dự báo có nhiều dự án “bung hàng”, khả năng cao sẽ xuất hiện việc điều chỉnh giảm giá. Hiện tại, mặt bằng giá thị trường này khá cao, trong khi thanh khoản lại thấp khiến giới đầu tư có phần e ngại.
Ngược lại, Hải Phòng (sau sáp nhập Hải Dương) đang nổi lên nhờ hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và sắp tới là việc thành lập khu thương mại tự do. Đây được xem là “trục mới” của dòng vốn công nghiệp và đô thị, tiệm cận với mô hình phát triển như Thâm Quyến (Trung Quốc). Bên cạnh đó, việc sắp khởi công trục đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng giúp cho việc vận chuyển người và hàng hóa dễ dàng và nhanh chóng.
Bắc Ninh (sau sáp nhập với Bắc Giang) sẽ hình thành “siêu thủ phủ công nghiệp”, hứa hẹn trở thành vùng hút FDI và dân cư mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu nhà ở bùng nổ. Tuy nhiên tại Bắc Ninh (cũ) mặt bằng giá đã khá cao, Bắc Giang (cũ) sắp tới dễ tổn thương vì tỷ lệ hàng hóa quá cảnh cao nhất cả nước.
Tại miền Trung, hai điểm sáng là Đà Nẵng (sáp nhập Quảng Nam) và Khánh Hòa (sáp nhập Ninh Thuận). Đà Nẵng đang được định hướng trở thành khu kinh tế thương mại tự do, song song với vai trò trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng - dịch vụ, phù hợp với các nhà đầu tư bất động sản gắn với khai thác dài hạn. Trong khi đó, Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, với hàng loạt dự án hạ tầng đang triển khai, tạo tiềm năng tăng trưởng cả về giá lẫn thanh khoản.
Miền Nam tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với TP. HCM là trục tăng trưởng chính. Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đây sẽ là trục tăng trưởng của cả nước, sẽ có sự “cất cánh” về giá trị bất động sản.
Một “ngôi sao mới” đang được giới đầu tư chú ý là Phú Quốc, nơi được ví như “thỏi nam châm” của chu kỳ tới. Tổng vốn đầu tư hạ tầng phục vụ APEC 2027 tại đây lên đến 220.000 tỷ đồng, chưa kể Phú Quốc vẫn đang được định hướng trở thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trực thuộc trung ương trong tương lai gần. Sự phát triển đồng bộ về y tế, giáo dục, du lịch và dịch vụ đang tạo nền móng vững chắc để bất động sản “đảo ngọc” phát triển bền vững.
Đồng quan điểm, CEO EZ Property, ông Phạm Đức Toản, cũng đánh giá cao tiềm năng của Hải Phòng, Quảng Ninh và Đà Nẵng (sáp nhập Quảng Nam) nhờ dư địa phát triển công nghiệp, đô thị vẫn còn lớn. Riêng TP. HCM, theo ông, vẫn là “siêu đô thị”, song khả năng sinh lời ngắn hạn không còn hấp dẫn như trước do giá đã quá cao.
Cần tầm nhìn dài hạn
Trong giai đoạn thị trường chưa phục hồi ổn định, việc ra quyết định tài chính thiếu căn cứ rất dễ dẫn tới rủi ro.
Theo ông Phạm Đức Toản, thời điểm hiện tại, không nên kỳ vọng quá nhiều vào việc hạ lãi suất dài hạn, trong khi thực tế xu hướng chính sách tiền tệ có thể thay đổi tùy theo tình hình kinh tế toàn cầu. Việc phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính lúc này cũng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt với các sản phẩm có thanh khoản yếu hoặc kỳ vọng tăng giá không rõ ràng.
“Hiện nay, giá nhà ở các đô thị lớn đã quá cao, khó sinh lời nếu chỉ đầu tư kiểu lướt sóng. Với cùng số tiền, nhà đầu tư nên cân nhắc chuyển hướng sang các địa phương đang còn nhiều dư địa tăng trưởng, có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đang được đầu tư mạnh, để tối ưu tỷ suất sinh lời” - ông Phạm Đức Toản nói với VietnamFinance.
Theo vị doanh nhân này, ba nguyên tắc quan trọng để sinh lời trong chu kỳ mới gồm: lựa chọn địa phương có định hướng phát triển cụ thể, hạn chế dùng đòn bẩy tài chính quá mức và xác định đầu tư trung - dài hạn, không chạy theo phong trào hay sóng ngắn.
“Thị trường bất động sản đang đi qua một “khúc cua” quan trọng, chỉ những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, chiến lược rõ ràng và khả năng kiểm soát rủi ro mới có thể thích nghi với chu kỳ mới. Trong thời điểm dòng tiền vẫn dè dặt, lựa chọn đúng khu vực, đúng thời điểm và đúng sản phẩm chính là yếu tố để tạo ra lợi nhuận bền vững”, ông Phạm Đức Toản nhấn mạnh.
(VNF) - Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Pearl Residence khẳng định vị thế tiên phong với dấu ấn khác biệt từ dịch vụ quản lý vận hành bởi Savills Việt Nam, cùng hệ thống tiện ích toàn diện, mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, tiện nghi và bền vững.
(VNF) - Tập đoàn Nam Long đã tổ chức thành công giải “Nam Long Friendship Golf Tournament” gắn liền với chương trình học bổng Swing for Dreams lần thứ 16.
(VNF) - Một hộ dân có hơn 400 m2 đất mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng được bồi thường khoảng 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm Quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm.
(VNF) - Theo quy định mới, từ 1/1/2026, điều kiện tách thửa đất đã được nới lỏng. Nghị quyết mới không còn bắt buộc tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất.
(VNF) - Nhiều người khi đi nộp hồ sơ nhà ở xã hội tại một dự án ở xã Thiên Lộc (Hà Nội) dù đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nhưng bị chủ đầu tư trả lại, với lý do thiếu bản photo bảng lương của cả công ty.
(VNF) - Tại khu vực Thọ Xuân – nơi hội tụ sân bay, khu công nghiệp và trục giao thông chiến lược – Khu đô thị Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng được triển khai như một phần trong quá trình hình thành đô thị mới phía Tây Thanh Hóa.
(VNF) - Công ty cổ phần Phát triển Ninh Khánh Land là nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ninh Diêm 1, thuộc Khu kinh tế Vân Phong.
(VNF) - Sun Group ra mắt đô thị Charmora City tại Nha Trang, HUD khởi công dự án nhà ở xã hội gần 300 căn tại Quảng Ngãi... là những tin tức nổi bật về thị trường bất động sản ngày 17/12.
(VNF) - “Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình” vừa được Quốc hội thông qua sẽ giúp Việt Nam có sân bay quốc tế “xanh, thông minh” 5 sao đầu tiên, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax.
(VNF) - Theo Bộ Xây dựng, giá bất động sản, nhà ở tăng do một số doanh nghiệp chủ đầu tư, nhà đầu tư, cá nhân môi giới có hành vi găm hàng, nâng giá, đầu cơ, nhiễu loạn thông tin thị trường.
(VNF) - Nhiều khu đất tại các xã, phường trên địa bàn Hà Nội sẽ được tổ chức đấu giá trong tháng 12 này để phục vụ phát triển dự án nhà ở, khách sạn cao cấp.
(VNF) - Tập đoàn Nam Long vừa chính thức công bố dự án Elyse Island – Đô thị đảo thượng lưu nằm trên đảo Đại Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai), do Nam Long hợp tác cùng đối tác Nhật hơn 100 năm kinh nghiệm – NNR (Nishi - Nippon Railroad) đầu tư phát triển.
(VNF) - Bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) đóng vai trò không hề nhỏ trong giai đoạn “sang tay” dự án, giúp doanh nghiệp thu lợi hàng trăm tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn.
(VNF) - Thanh khoản thị trường căn hộ Đà Nẵng tháng 11/2025 cải thiện rõ nét khi lượng tiêu thụ tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn giao dịch tập trung tại các dự án mới mở bán trong tháng, chiếm tới 57% tổng lượng tiêu thụ sơ cấp toàn thị trường.
(VNF) - Dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại (tên thương mại là FLC Hilltop Gia Lai) do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư được điều chỉnh tiến độ đến năm 2028.
(VNF) - Có một thực tế là mối quan hệ giữa chủ nhà và nhà thầu thường xuyên tồn tại mâu thuẫn, do bất đối xứng thông tin, tình trạng “cạnh tranh xuống đáy” về giá, dẫn đến lòng tin trong ngành xây dựng ngày càng bị bào mòn.
(VNF) - Hai dự án nhà ở xã hội (NƠXH) quy mô lớn tại Huế, cung cấp gần 3.000 căn hộ và nhà liền kề, đang được cơ quan chức năng mời gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện. Tổng vốn đầu tư của các dự án lên tới hơn 2.600 tỷ đồng, trải dài từ khu đô thị mới An Vân Dương đến phường Phong Hiền, thị xã Phong Điền.
(VNF) - Bắc Ninh tìm chủ đầu tư cho 2 dự án nhà ở xã hội hơn 4.500 tỷ đồng, TP. HCM điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 dự án Vườn Xuân, Quảng Ninh kêu gọi đầu tư khu đô thị hơn 11.000 tỷ đồng tại Quang Hanh... là những tin tức đáng chú ý về thị trường bất động sản ngày 16/12.
(VNF) - Ngày 15/12/2025, CapitaLand Development (CLD) Việt Nam được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc” cùng năm giải thưởng danh giá khác tại Chung kết Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru (APA) 2025 lần thứ 20. Đây là năm thứ tư CLD Việt Nam góp mặt tại Chung kết APA, nơi tôn vinh những doanh nghiệp và dự án bất động sản xuất sắc nhất khu vực.
(VNF) - Dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư dự kiến 1.422,4 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 404.001 m2, tiến độ dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động trong vòng 5 năm.
(VNF) - Dự án Sân golf Đak Đoa gồm 36 lỗ, vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng được triển khai tại xã Đak Đoa, định hướng hình thành tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp các dịch vụ thể thao, giải trí và du lịch.
(VNF) - Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Pearl Residence khẳng định vị thế tiên phong với dấu ấn khác biệt từ dịch vụ quản lý vận hành bởi Savills Việt Nam, cùng hệ thống tiện ích toàn diện, mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, tiện nghi và bền vững.
(VNF) - Một hộ dân có hơn 400 m2 đất mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng được bồi thường khoảng 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm Quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm.