Trung Quốc có ‘thủ phủ’ sản xuất kim cương nhân tạo lớn nhất thế giới

Minh Ý - 05/09/2022 16:36 (GMT+7)

(VNF) - Hà Nam, một tỉnh thuộc miền trung Trung Quốc, đã trở thành địa điểm sản xuất kim cương nhân tạo lớn nhất thế giới, chiếm 80% sản lượng toàn quốc và khoảng 34-40% sản lượng toàn thế giới.

VNF
Sử dụng kim cương nhân tạo đang trở thành xu hướng mới của người tiêu dùng trẻ, đăc biệt tại Trung Quốc.

Kim cương nhân tạo: Vẫn là kim cương nhưng thân thiện hơn

Theo Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc, trữ lượng kim cương tự nhiên đã được chứng minh hiện nay của thế giới là khoảng 2,5 tỷ carat, không thể tái sinh và rất khó khai thác. Năm 2017, sản lượng kim cương thô tự nhiên của thế giới trên toàn cầu đạt mức cao nhất là 152 triệu carat. Sau đó, sản lượng toàn cầu giảm khoảng 5% hàng năm. Vào năm 2020, sản lượng toàn cầu đạt 111 triệu carat, theo Trung tâm Kim cương Thế giới Antwerp.

Với số lượng kim cương tự nhiên ngày càng giảm, kim cương nhân tạo hay kim cương tổng hợp đã và đang trở thành làn gió mới làm rung chuyển thế giới đồ trang sức cao cấp.

Kim cương tổng hợp, được sản xuất với chi phí rẻ hơn, đang chứng tỏ là một sự lựa chọn hấp dẫn đối với người tiêu dùng thuộc thế hệ trẻ. Các chuyên gia cho biết việc sản xuất kim cương tổng hợp cũng tạo ra ít khí thải carbon hơn so với việc khai thác kim cương tự nhiên, khiến chúng trở nên thân thiện hơn với môi trường.

Kim cương nhân tạo được tổng hợp bằng cách mô phỏng nhân tạo các điều kiện kết tinh và môi trường sinh trưởng của kim cương tự nhiên. Chúng giống như kim cương tự nhiên về thành phần và các tính chất vật lý, hóa học và quang học, nhưng về cơ bản khác với zircon và moissanite, là hai loại đá quý cứng khác.

Zhu Guangyu, một nhà phân tích cấp cao của ngành kim cương cho biết: “Kim cương nhân tạo sở hữu tất cả những phẩm chất cần thiết của kim cương tự nhiên, chỉ có điều nguồn gốc của chúng là phòng thí nghiệm thay vì trong mỏ”.

"Chu kỳ hình thành của kim cương tự nhiên có thể đòi hỏi hàng trăm triệu năm, trong khi chỉ mất một hoặc vài tuần để nuôi cấy kim cương trong phòng thí nghiệm, mang lại lợi thế lớn về giá thành sản phẩm", ông Zhu nói.

Giá bán lẻ trung bình của kim cương tổng hợp chỉ bằng khoảng 1/3 so với kim cương tự nhiên.

Năm 2020, tỷ lệ thâm nhập của kim cương nhân tạo trên thị trường trang sức chỉ là 6% trên toàn thế giới và 94% các nhà sản xuất kim hoàn vẫn sử dụng kim cương tự nhiên làm nguyên liệu chính, cho thấy cơ hội tăng trưởng đáng kể của kim cương tổng hợp.

“Thủ phủ” kim cương nhân tạo của thế giới

Theo dữ liệu của Sina, Trung Quốc hiện là nhà sản xuất kim cương nhân tạo lớn nhất thế giới. Sản lượng hàng năm trên toàn thế giới của kim cương nhân tạo là khoảng 6 - 7 triệu carat (1 carat bằng 1/5 gam). Trong đó, năng lực sản xuất của Trung Quốc là khoảng 3 triệu carat/năm, chiếm khoảng một nửa tổng số.

Tại Trung Quốc, 80% kim cương trồng trong phòng thí nghiệm được sản xuất ở tỉnh Hà Nam, công ty tư vấn Bain & Co cho biết. Điều này khiến địa phương này trở thành địa điểm sản xuất kim cương nhân tạo lớn nhất thế giới.

Chiết Thành, một thành phố nhỏ ở tỉnh Hà Nam, thường được gọi là “thủ phủ” kim cương của Trung Quốc, mặc dù tỉnh này không có mỏ kim cương tự nhiên nào. Đó là nhờ các cụm công nghiệp sản xuất và gia công kim cương nhân tạo.

Trong hơn 40 năm, chế biến vật liệu siêu cứng đã là một ngành công nghiệp trụ cột truyền thống ở Chiết Thành với hơn 200 công ty sản xuất các sản phẩm sử dụng vật liệu siêu cứng. Trong những năm gần đây, thành phố đã phát triển hơn nữa lĩnh vực sản xuất kim cương nhân tạo, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ về đồ trang sức kim cương từ người tiêu dùng Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, nhẫn kim cương đang là loại trang sức được ưa chuộng trong lễ đính hôn của các cặp đôi trẻ. Trang sức kim cương như vòng cổ và vòng tay cũng vẫn được ưa chuộng, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều kiểu dáng thời trang hơn.

Với sự khan hiếm của các mỏ kim cương tự nhiên ở Trung Quốc, hầu hết trong số đó không có chất lượng đủ cao để sử dụng làm đồ trang sức, quốc gia này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu kim cương thô tự nhiên. Đồng thời, Hà Nam đang cung cấp một lựa chọn thay thế với kim cương được sản xuất nhân tạo.

Theo chính quyền địa phương, việc sản xuất bột micromet kim cương của Chiết Thành, một chất mài mòn siêu mịn được làm từ kim cương nhân tạo dùng để mài và đánh bóng các vật liệu cứng như đá quý, chiếm 70% sản lượng của quốc gia và 50% khối lượng xuất khẩu chất này.

Khu công nghiệp sản xuất vật liệu siêu cứng của Chiết Thành có khoảng 60 công ty tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh liên quan. Chính quyền địa phương cho biết trong vòng 3-5 năm tới, thành phố có kế hoạch nâng giá trị chế biến các vật liệu đó lên hơn 50 tỷ NDT (7,9 tỷ USD) và xây dựng một cụm công nghiệp với công nghệ tiên tiến.

Với sự sẵn có của một nhóm các nhà sản xuất kim cương tổng hợp trong nước, các thương hiệu bán lẻ trong nước có thể phát triển kinh doanh trong lĩnh vực kim cương tổng hợp, Bain & Co cho biết.

Tiềm năng vô hạn

Theo nhà cung cấp thông tin công ty Tianyancha, trong số hơn 200 công ty sản xuất các sản phẩm sử dụng vật liệu siêu cứng của Hà Nam, có một số nhà sản xuất lớn được niêm yết trên sàn chứng khoán, bao gồm Henan Huanghe Whirlwind Co Ltd, Zhongnan Diamond Co Ltd, Sino Crystal và Henan Liliang Diamond Co Ltd.

Henan Liliang Diamond, một nhà sản xuất kim cương tổng hợp cao cấp ở Trung Quốc, đã đầu tư 3,8 tỷ NDT vào việc xây dựng nhà máy của mình ở Chiết Thành. Công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến vào tháng 9, trở thành nhà sản xuất kim cương tổng hợp được niêm yết thứ 4 ở Hà Nam. Các nhà quan sát thị trường cho biết công ty đã chứng kiến sự bùng nổ trong công việc kinh doanh.

Vào ngày 24/9, lần đầu tiên ngày giao dịch của Liliang Diamond, cổ phiếu của doanh nghiệp mở cửa với giá phát hành là 20,62 NDT/cổ phiếu và đóng cửa ở mức 229,38 NDT/cổ phiếu, cao hơn khoảng 11 lần so với giá mở cửa.

Trong ba quý đầu năm 2021, công ty đạt doanh thu bán hàng 340 triệu NDT, tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ, lợi nhuận ròng của công ty đạt 160 triệu NDT, tăng 271% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo thu nhập của công ty.

Sự phát triển công nghệ sản xuất kim cương trong phòng thí nghiệm đã đạt được những bước tiến lớn về thiết bị và phương pháp. Liliang Diamond cho biết trọng lượng của một phần kim cương trồng trong phòng thí nghiệm mà công ty sản xuất có thể vượt quá 30 carat, đây là một dấu hiệu cho thấy khả năng đổi mới của công ty.

"Công ty sở hữu 5 công nghệ cốt lõi mà công ty đã phát triển, đã giúp hình thành lợi thế dẫn đầu thị trường mạnh mẽ. Tiềm năng thị trường của kim cương tổng hợp là đáng chú ý và tỷ lệ thâm nhập của sản phẩm tại Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhanh", trích một báo cáo nghiên cứu của Soochow Securities.

Các nhà cung cấp và thương hiệu kim cương trong nước cũng nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với kim cương tổng hợp. Đối với kim cương tự nhiên, các nhà cung cấp và thương hiệu ở nước ngoài đã có lợi thế lớn hơn trên thị trường, và các thương hiệu trong nước đang cạnh tranh gay gắt, Soochow Securities cho biết.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất kim cương tổng hợp của Trung Quốc có thể sản xuất số lượng lớn kim cương bán thành phẩm từ 3-6 carat, sau đó có thể được chế tạo thành kim cương làm đồ trang sức từ 1-2 carat.

Theo một báo cáo nghiên cứu của Guosen Securities, đến năm 2025, sản lượng kim cương bán thành phẩm, được tổng hợp trong phòng thí nghiệm trên toàn thế giới dự kiến đạt 18 triệu carat, tổng giá trị có thể lên tới 38 tỷ NDT (5,4 tỷ USD).

Xem thêm >> Viên kim cương xanh lớn nhất thế giới được đại gia ẩn danh mua với giá 57,5 triệu USD

Theo Sina, Weibo
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Công ty chứng khoán bị tấn công mạng: Hồi chuông cảnh báo thời 4.0

Công ty chứng khoán bị tấn công mạng: Hồi chuông cảnh báo thời 4.0

(VNF) - Theo chuyên gia, vấn đề an toàn thông tin và quản trị rủi ro luôn được tính đến khi xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, một số cách làm chưa đúng đã dẫn tới sự kém hiệu quả dù đã bỏ ra không ít vốn.

Đất nền Quảng Ninh: Khảo giá 6 khu vực cấm phân lô bán nền trước 'giờ G'

Đất nền Quảng Ninh: Khảo giá 6 khu vực cấm phân lô bán nền trước 'giờ G'

(VNF) - Theo luật mới, Quảng Ninh sắp tới sẽ có 6 khu vực bị cấm phân lô, bán nền. Trước những quy định mang tính ràng buộc, diễn biến phân khúc đất nền tại đây đang cho thấy có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi lượng tin đăng bán đất nền, đất dự án tăng mạnh.

Nga tính bổ sung đường ống dẫn dầu vào dự án cấp bách với Trung Quốc

Nga tính bổ sung đường ống dẫn dầu vào dự án cấp bách với Trung Quốc

(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/5 cho biết một đường ống dẫn dầu thô có thể được bổ sung vào dự án Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2) đã được lên kế hoạch để vận chuyển khí đốt tới Trung Quốc.

Petrol Sao Đỏ: Hơn 8.000 m2 'đất vàng' thương mại dịch vụ chỉ để trồng cây

Petrol Sao Đỏ: Hơn 8.000 m2 'đất vàng' thương mại dịch vụ chỉ để trồng cây

(VNF) - Được giao đất tại vị trí đắc địa của phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh - Hải Phòng nhưng Công ty Petrol Sao Đỏ “bỏ quên”, chưa đưa đất vào sử dụng. Mặc dù đã được gia hạn thêm 24 tháng từ tháng 8/2022, nhưng đến nay, mảnh đất vẫn chưa được sử dụng đúng mục đích ban đầu.

Ông Putin bênh vực Trung Quốc sau đòn giáng thuế quan của Mỹ

Ông Putin bênh vực Trung Quốc sau đòn giáng thuế quan của Mỹ

(VNF) - Phát biểu trong cuộc họp báo ở thành phố Cáp Nhĩ Tân trong chuyến công du hai ngày tới Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin chỉ trích đòn thuế quan mới mà Mỹ áp lên 18 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc.

Cận cảnh khu du lịch sinh thái thành nơi chăn bò

Cận cảnh khu du lịch sinh thái thành nơi chăn bò

(VNF) - Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - sông Nghèn (thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) rộng hơn 14 ha, tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng bị bỏ hoang thành khu du lịch “ma” suốt 8 năm.

Dow Jones lên đỉnh 40.000 điểm, Haidilao nổi nhất chứng khoán Mỹ tuần qua

Dow Jones lên đỉnh 40.000 điểm, Haidilao nổi nhất chứng khoán Mỹ tuần qua

(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ đã kết thúc tuần giao dịch trong sắc xanh, khi chỉ số Dow Jones lần đầu tiên đóng phiên trên mốc 40.000 điểm, các chỉ số chính khác cũng ghi nhận mức tăng hàng tuần.

'Quý II/2024, thời điểm vàng đầu tư cổ phiếu F&B'

'Quý II/2024, thời điểm vàng đầu tư cổ phiếu F&B'

(VNF) - VDSC cho rằng triển vọng lạc quan về hoạt động của ngành F&B trong năm 2024 vẫn chưa phản ánh đầy đủ lên diễn biến giá cổ phiếu F&B. Khi giá nông sản xác nhận xu hướng giảm trong năm 2024, giá cổ phiếu F&B sẽ cao hơn trong 12 tháng tới, quý II sẽ là thời điểm vàng để mua vào.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất, sau APS, đến IDJ 'đổ vỡ' kế hoạch ĐHĐCĐ 2024

Ông Nguyễn Đỗ Lăng tái xuất, sau APS, đến IDJ 'đổ vỡ' kế hoạch ĐHĐCĐ 2024

(VNF) - Đây là doanh nghiệp thứ hai trong hệ sinh thái Apec Group của ông Nguyễn Đỗ Lăng không thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

DN Việt thắt chặt quan hệ với đối tác thế giới, sẵn sàng nâng tầm quốc tế

DN Việt thắt chặt quan hệ với đối tác thế giới, sẵn sàng nâng tầm quốc tế

(VNF) - Để khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, đồng thời chinh phục mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược hàng đầu thế giới để sẵn sàng thay đổi, nâng cao năng lực để phát triển ngay từ sớm.

Ảnh đẹp về những sân golf bên biển nổi tiếng Việt Nam

Ảnh đẹp về những sân golf bên biển nổi tiếng Việt Nam

(VNF) - Golf đã không còn là môn thể thao xa lạ, xa xỉ như nó đã từng; golf đã và đang hiện hữu trong đời sống của người Việt như là một trong những môn thể thao – giải trí quan trọng, thu hút đông đảo người chơi với gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc. Dưới đây là hình ảnh đẹp về những sân golf sát biển nổi tiếng Việt Nam.