Tài chính quốc tế

Áo hay Phần Lan sẽ là địa điểm tổ chức thượng đỉnh Nga-Mỹ?

(VNF) - Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 27/6 cho biết Mỹ và Nga đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, cuộc họp sẽ không được tổ chức tại Mỹ hay Nga mà ở một “địa điểm vô cùng thuận lợi” ở nước thứ ba. Giới quan sát suy đoán rằng sự kiện có thể diễn ra tại Vienna, Áo hoặc Helsinki, Phần Lan vào tháng 7.

Áo hay Phần Lan sẽ là địa điểm tổ chức thượng đỉnh Nga-Mỹ?

Giới quan sát suy đoán rằng thượng đỉnh Nga-Mỹ có thể diễn ra tại Vienna, Áo hoặc Helsinki, Phần Lan vào tháng 7.

"Hai bên đã thảo luận vấn đề này từ rất lâu thông qua các kênh trao đổi riêng. Chúng tôi đã thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức và sẽ công bố điều này cùng với các đối tác Mỹ vào ngày mai", AFP dẫn lời ông Yuri Ushakov.

Trước đó, trong chuyến thăm tới thủ đô Vienna, Áo ngày 8/6, Tổng thống Nga Putin được cho là đã ngỏ ý nhờ Thủ tướng Áo Sebastian Kurz thiết lập một cuộc họp với người đồng cấp Donald Trump ở Vienna mùa hè này.

Thủ đô Vienna vốn là nơi đặt trụ sở của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) gồm 57 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ.

Về phần mình, Tổng thống Trump hy vọng cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin sẽ diễn ra ở thủ đô Helsinki của Phần Lan vào khoảng thời gian sau hội nghị thượng đỉnh NATO. Ông cho biết, cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào vấn đề Syria và Ukraine.

Theo lời ông Ushakov, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin có thể kéo dài vài giờ và hai nhà lãnh đạo có thể đưa ra tuyên bố chung sau hội nghị. Cụ thể, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào khoảng giữa ngày, hội đàm kín một đối một trước khi họp báo chung.

Trợ lý của ông Putin tiết lộ thêm rằng một số chủ đề chính sẽ được trao đổi tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ gồm ổn định chiến lược, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, một số vấn đề khu vực, quốc tế và vấn đề trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hội kiến Tổng thống Nga Putin ngày 27/6. Tổng thống Nga Putin cho rằng chuyến đi của Bolton cho Nga hy vọng rằng hai nước có thể thực hiện bước đầu tiên để phục hồi quan hệ song phương.

Trước đó, trả lời câu hỏi của Đài phát thanh ORF (Áo) về việc tại sao mất thời gian quá lâu để sắp xếp hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Điều này bạn phải hỏi các đối tác tại Mỹ. Theo quan điểm của tôi, sở dĩ hội nghị này chưa diễn ra là do những mâu thuẫn chính trị tại Mỹ”.

Ông Putin cho hay, trong lần gặp cuối cùng, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang mới và ông Putin cũng đồng ý với quan điểm này.

Nếu được tổ chức thành công, hội nghị sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ chính thức gặp mặt, sau hai lần hội đàm bên lề tại các sự kiện quốc tế, đó là hội nghị lãnh đạo G20 vào tháng 7/2017 ở Đức và hội nghị cấp cao APEC tháng 11/2017 ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Xem thêm >> Mỹ và Triều Tiên: ‘Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược’

Tin mới lên