Đầu tư giáo dục: Chìa khóa tạo nên 'phép màu Singapore'
(VNF) - Từ một làng chài nhỏ bé, Singapore đã đạt được “phép màu kinh tế” nhờ coi giáo dục là ưu tiên chiến lược quốc gia. Bằng tầm nhìn dài hạn, chính phủ nước này xây dựng mô hình giáo dục gắn chặt với nhu cầu phát triển kinh tế, đồng thời quốc tế hóa sâu rộng để đưa Singapore trở thành “thủ phủ tri thức” của châu Á.
- Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 11/2025? 17/11/2025 10:15
Coi giáo dục là ưu tiên chiến lược
Chỉ trong vài thập kỷ, Singapore đã vượt qua xuất phát điểm là một làng chài nghèo khó để vươn lên thành quốc gia phát triển hàng đầu thế giới với nhiều thành tựu vượt bậc về kinh tế. Theo thống kê, GDP bình quân đầu người của quốc đảo này đạt gần 93.000 USD mỗi năm, dẫn đầu Đông Nam Á và đứng thứ 4 thế giới.
Có nhiều yếu tố góp phần vào “kỳ tích Singapore”, nhưng theo các chuyên gia, nền giáo dục tiên tiến chính là một trong những chìa khóa quan trọng nhất.
Sau khi giành độc lập năm 1965, giới lãnh đạo Singapore đã coi giáo dục là ưu tiên chiến lược hàng đầu, xem đây là nền tảng quyết định cho sự tồn tại và phát triển quốc gia. Do Singapore không có tài nguyên thiên nhiên, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu tin rằng đầu tư vào con người chính là chìa khóa giúp nước này vượt qua nghèo khó và vươn tới thịnh vượng.

Ngay từ những ngày đầu lập quốc, chính phủ Singapore luôn dành ưu tiên đặc biệt cho giáo dục, với khoảng 15 - 20% ngân sách quốc gia được chi cho lĩnh vực này hằng năm. Trong thập niên 1980, nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục tiếp tục tăng mạnh, trung bình khoảng 30% mỗi năm so với năm trước.
Nỗ lực của chính phủ đã giúp Singapore luôn đứng vững trong top những nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Liên tiếp trong nhiều năm, Singapore đứng đầu bảng xếp hạng giáo dục toàn cầu theo hệ thống đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Mô hình giáo dục gắn với phát triển kinh tế
Yếu tố cốt lõi trong thành công của nền giáo dục Singapore nằm ở việc hệ thống này được xây dựng gắn liền và đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Mô hình này đảm bảo giáo dục có khả năng thích ứng nhanh chóng với những biến động của cơ cấu kinh tế và theo sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Chính phủ Singapore triển khai tư vấn và hướng nghiệp toàn diện từ phổ thông đến đại học, giúp người dân được định hướng nghề nghiệp và tiếp cận thông tin ngành nghề từ sớm.

Từ năm 1965 đến nay, Singapore trải qua 3 giai đoạn phát triển kinh tế. Tuỳ vào từng giai đoạn mà chính phủ có các chính sách giáo dục khác nhau. Giai đoạn 1965 - 1980 đánh dấu bước khởi đầu của quá trình công nghiệp hóa ở Singapore. Khi đó, nguồn nhân lực mới chỉ có trình độ kỹ năng cơ bản. Trước yêu cầu phát triển, chính phủ Singapore đã tiến hành cải cách giáo dục mạnh mẽ.
Nước này đưa đào tạo kỹ thuật và dạy nghề vào chương trình trung học, đồng thời thành lập thêm các trường nghề và kỹ thuật. Ngoài ra, Singapore cũng chú trọng vào việc đào tạo đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư trình độ cao, tích cực cử sinh viên ra nước ngoài du học và thu hút các chuyên gia quốc tế đến giảng dạy. Những chính sách này đã góp phần hình thành đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của quá trình công nghiệp hóa.
Bước sang thập niên 1990 - 2000, Singapore đẩy mạnh mở rộng giáo dục đại học nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tri thức và sự phát triển của các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.
Chính phủ thành lập thêm các trường đại học mới, thúc đẩy nghiên cứu và triển khai sáng kiến “Global Schoolhouse” nhằm thu hút trường quốc tế và sinh viên nước ngoài. Nhờ đó, các trường đại học đã trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ thâm dụng lao động sang dựa trên tri thức, với vốn con người là động lực tăng trưởng chủ yếu.
Từ thập niên 2010 đến nay, trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục Singapore tập trung vào công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số.
Các trường đại học và viện kỹ thuật như Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang, Viện Quản lý Singapore,... tập trung đào tạo các ngành có nhu cầu cao như phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu và an ninh mạng.

Từ năm 2015, chính phủ Singapore triển khai sáng kiến SkillsFuture, nơi mọi công dân Singapore từ 25 tuổi trở lên đều có cơ hội tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng với mức hỗ trợ 500 đô la Singapore (khoảng 385 USD) trở lên để tham gia đào tạo phát triển kỹ năng và học tập suốt đời.
Trong công bố ngân sách năm 2024, chính phủ Singapore cũng sẽ chi trả ít nhất 90% học phí cho những người lao động từ 40 tuổi trở lên khi họ đăng ký các chương trình đào tạo AI bậc đại học. Theo Thủ tướng Lawrence Wong, chương trình này nhằm nuôi dưỡng nhân tài và đảm bảo khả năng cạnh tranh của lực lượng lao động Singapore.
“Xuất khẩu” giáo dục ra thế giới
Singapore sớm nhận ra rằng để hội nhập và duy trì sức cạnh tranh toàn cầu, giáo dục đại học phải được quốc tế hóa sâu rộng và vận hành theo các chuẩn mực toàn cầu. Chính phủ nước này chủ động thu hút các đại học danh tiếng thế giới hợp tác đào tạo với các trường trong nước hoặc mở chi nhánh trực tiếp tại Singapore.
Năm 1998, quốc gia này khởi động một sáng kiến chiến lược nhằm mời gọi ít nhất 10 trường đại học hàng đầu thế giới đặt cơ sở tại đây trong vòng 1 thập kỷ. Nhờ đó, nhiều trường danh tiếng như Đại học Chicago, Đại học Pennsylvania và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã hiện diện, góp phần nâng tầm hệ thống giáo dục đại học Singapore lên chuẩn quốc tế.
Lấy Harvard và MIT làm hình mẫu, Singapore theo đuổi chiến lược đầy tham vọng nhằm xây dựng quốc gia này trở thành “Boston của phương Đông”, tập trung phát triển Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang thành những thương hiệu giáo dục mang tầm quốc tế.

Hiện nay, Singapore có 6 trường đại học công lập được trao quyền tự chủ toàn diện, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp phi lợi nhuận, giúp họ linh hoạt hơn trong quản trị và ra quyết định, thay vì bị ràng buộc bởi cơ chế hành chính cứng nhắc của khu vực công.
Nhờ nguồn lực tài chính vững mạnh, các trường đại học này đã trở thành trung tâm thu hút nhân tài toàn cầu thông qua chính sách đãi ngộ cạnh tranh, hạ tầng nghiên cứu hiện đại, và môi trường học thuật năng động. Họ mời gọi các giáo sư, chuyên gia và nhà khoa học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời thu hút sinh viên quốc tế bằng chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính và ưu đãi học phí. Nhờ đó, Singapore trở thành điểm đến học thuật hàng đầu châu Á, nơi hội tụ trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Song song với việc “nhập khẩu” tri thức, Singapore cũng theo đuổi chiến lược “xuất khẩu giáo dục” ra thế giới.
Cuối thập niên 1990, chính phủ Singapore nhận thấy giáo dục đại học có tiềm năng trở thành một ngành xuất khẩu chủ lực, góp phần nâng cao vị thế quốc gia và tạo nguồn thu bền vững. Tới năm 2001, Singapore đã chính thức khởi động “xuất khẩu” giáo dục đại học sang các nước khác với việc thành lập nhiều trường đại học tại Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia...
Mỗi năm, Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang tổ chức trao đổi sinh viên với hàng trăm trường và tập đoàn toàn cầu, với 70% sinh viên tham gia ít nhất một trải nghiệm quốc tế. Đại học Quốc gia Singapore còn xây dựng mạng lưới cơ sở và trung tâm nghiên cứu tại nhiều trung tâm công nghệ lớn trên thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Israel hay Trung Quốc.
Nhờ tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư bền bỉ cho giáo dục, quốc đảo này không chỉ kiến tạo “phép màu kinh tế” cho riêng mình mà còn trở thành hình mẫu phát triển nhân lực, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu cho nhiều quốc gia đang phát triển noi theo.
RMIT thu hơn 3.800 tỷ đồng/năm, vượt xa các trường đại học khác
Thế giới sắp xuất hiện tỷ phú 1.000 tỷ USD đầu tiên
(VNF) - Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đang tiến rất gần tới cột mốc chưa từng có: trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD.
JPMorgan chuyển hướng đầu tư vào tiền điện tử
Tập đoàn tài chính JPMorgan Chase đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực tài sản số với việc triển khai quỹ thị trường tiền tệ token hóa dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).
Báo động rửa tiền qua tài sản số
Sự bùng nổ của stablecoin đặt ra thách thức đối với hệ thống giám sát tài chính toàn cầu khi bị khai thác để rửa tiền và giúp dòng tiền né tránh kiểm soát.
Nga 'phản đòn' EU, đòi bồi thường 230 tỷ USD
(VNF) - Ngân hàng trung ương Nga cho biết họ đang yêu cầu Euroclear bồi thường 230 tỷ USD, đồng thời Điện Kremlin đưa ra lời cảnh báo cứng rắn về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.
Điều gì đang 'níu chân' kinh tế Trung Quốc?
(VNF) - Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19, trong khi đầu tư tiếp tục suy giảm, cho thấy những rủi ro ngày càng lớn đối với nền kinh tế sau nhiều tháng trì trệ.
Trả tiền để được ôm: Cách phụ nữ trẻ Trung Quốc giải tỏa căng thẳng
(VNF) - Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ ở Trung Quốc sẵn sàng chi từ 20 đến 50 nhân dân tệ (tương đương 3–7 USD) để được những người đàn ông gọi là “man mums” ôm trong vòng 5 phút, giúp giải tỏa căng thẳng và cảm giác cô đơn.
Sau vàng và bạc, một kim loại quan trọng phá kỷ lục giá
(VNF) - Năm nay, giá đồng tăng vọt, liên tiếp thiết lập các mức kỷ lục mới. Đà tăng này được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2026.
Than đá và bài toán tài chính nan giải của Trung Quốc
(VNF) - Than đá là trụ cột bảo đảm tăng trưởng, việc làm và ổn định xã hội của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, khi Bắc Kinh thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải, việc loại bỏ than đá trở thành một bài toán tài chính – ngân sách phức tạp, ảnh hưởng đến hàng triệu việc làm, tài sản công và sự ổn định của nhiều địa phương phụ thuộc vào than.
'Bão' phá sản toàn cầu năm 2025: Khi những ông lớn lần lượt gục ngã
(VNF) - Làn sóng phá sản doanh nghiệp lan rộng trong năm 2025, từ các tập đoàn hàng chục tỷ USD tại Mỹ và châu Âu đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Điều đáng chú ý là không chỉ các doanh nghiệp nhỏ yếu, mà nhiều thương hiệu lâu đời, từng được xem là "quá lớn để sụp đổ", cũng không thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng.
CEO Nvidia đã ‘xoay chuyển cục diện’ tại Nhà Trắng như thế nào?
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang đã từng bước xoay chuyển lập trường của Nhà Trắng, mở đường cho việc xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Động thái này phản ánh vai trò ngày càng lớn của Nvidia trong các tính toán chiến lược về công nghệ, thương mại và an ninh của Mỹ.
Ứng viên Chủ tịch Fed lộ diện, hai tên tuổi được giới đầu tư toàn cầu kỳ vọng
(VNF) - Sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất thêm 25 điểm vào tuần trước, sự chú ý của giới đầu tư và thị trường tài chính ngay lập tức chuyển sang việc lựa chọn Chủ tịch Fed tiếp theo. Báo cáo mới nhất từ Nhà Trắng cho thấy TT Trump đang cân nhắc hai ứng viên sáng giá là Kevin Hassett và Kevin Warsh.
Những chiếc 'bồn cầu vàng' và một góc nhìn về kinh tế Trung Quốc
(VNF) - Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng suy yếu, các trung tâm thương mại ở Trung Quốc tìm cách thu hút khách bằng những “chiêu trò” gây tò mò như nhà vệ sinh có đàn piano hay bồn cầu bằng vàng. Câu hỏi đặt ra là liệu các biện pháp mang tính bề nổi này có thể giải quyết được tận gốc bài toán tiêu dùng hay không.
Tesla bất ngờ ra mắt vợt pickleball trị giá 350 USD
(VNF) - Hãng xe điện Tesla của Elon Musk vừa bất ngờ ra mắt chiếc vợt pickleball trị giá 350 USD, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm phong cách sống. Động thái này phản ánh chiến lược của công ty trong việc không chỉ dừng lại ở ô tô mà còn khai thác thị trường tiêu dùng cao cấp và sản phẩm giải trí – thể thao.
Kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn chuyển biến lịch sử
(VNF) - Nền kinh tế Trung Quốc đang bước vào một sự chuyển biến mang tính lịch sử khi tình trạng suy thoái đầu tư ngày càng trở nên rõ nét. Trong năm nay, đầu tư vào 3 lĩnh vực trụ cột gồm sản xuất, cơ sở hạ tầng và bất động sản được dự báo sẽ đồng loạt suy giảm. Đây được xem là một bước ngoặt đáng chú ý đối với nền kinh tế từng định hình lại trật tự toàn cầu bằng nhiều thập kỷ tăng trưởng dựa vào vốn đầu tư.
Từ thú chơi đến thị trường tỷ USD: Gen Z và làn sóng sưu tầm thẻ trên eBay
(VNF) - Từng được xem là thú chơi gắn với tuổi thơ của thế hệ 8X–9X, thẻ bài sưu tầm như Pokémon hay Yu-Gi-Oh! đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trên các nền tảng thương mại điện tử. Dữ liệu từ eBay cho biết Gen Z Mỹ đang chi tiêu ngày càng nhiều cho thẻ bài và các vật phẩm sưu tầm, biến một trào lưu văn hoá thành thị trường kinh doanh và đầu tư có quy mô đáng kể.
Fed hạ lãi suất, vàng và chứng khoán 'thăng hoa' giữa biến động toàn cầu
(VNF) - Quyết định hạ lãi suất của Fed trong tuần qua đã kích hoạt làn sóng tăng mạnh trên Phố Wall và củng cố sức hấp dẫn của vàng. Cùng lúc, Trung Quốc và Nga tăng dự trữ vàng, trong khi EU đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền và tái cơ cấu dự trữ trong bối cảnh kinh tế – địa chính trị toàn cầu đầy biến động.
Biến động tài sản tỷ phú năm 2025: Giới siêu giàu lập đỉnh mới
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến biến động lớn về tài sản của giới tỷ phú trên toàn cầu khi tổng giá trị tài sản đạt mức cao kỷ lục, chủ yếu nhờ đà tăng của cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Tại Việt Nam, số lượng tỷ phú không thay đổi nhiều, song tài sản của một số cá nhân, đặc biệt người giàu nhất Việt Nam, tăng mạnh theo diễn biến thị trường chứng khoán.
Tỷ phú 27 tuổi của Polymarket: Khi một ý tưởng táo bạo đủ sức định hình cả ngành crypto
(VNF) - Ở tuổi 27, CEO của nền tảng thị trường dự đoán Polymarket Shayne Coplan đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi công ty được định giá 9 tỷ USD. Hành trình của chàng trai bỏ học để xây dựng startup trong phòng tắm đến gương mặt nổi bật ngành crypto toàn cầu phản ánh sức mạnh của ý tưởng táo bạo, trí tuệ đám đông và bước chuyển mình của cả một lĩnh vực công nghệ.
Trung Quốc tung 'át chủ bài' trong cuộc đua AI với Mỹ
(VNF) - Mỹ là nơi khai sinh các mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ nhất và nắm quyền kiểm soát các loại chip máy tính tiên tiến nhất. Thế nhưng, giữa cuộc cạnh tranh AI toàn cầu, Trung Quốc lại sở hữu một lợi thế mang tính quyết định: một lưới điện khổng lồ và rẻ nhất thế giới.
EU cứng rắn chưa từng có: ‘Đóng băng vô thời hạn’ 246 tỷ USD tài sản Nga
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/12 quyết định đóng băng vô thời hạn khoảng 210 tỷ euro (tương đương 246 tỷ USD) tài sản nhà nước của Nga, thay vì tiếp tục cơ chế gia hạn 6 tháng một lần như trước đây.
Cú sập 40 tỷ USD và bản án 15 năm làm rúng động ngành tài sản số
(VNF) - Ngày 11/12, doanh nhân người Hàn Quốc Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, đơn vị đứng sau hai đồng tiền TerraUSD và Luna, đã bị tòa án liên bang Mỹ tuyên phạt 15 năm tù. Bản án được đưa ra gần 3 năm sau cú sập gây thiệt hại ước tính 40 tỷ USD, được thẩm phán mô tả là “một vụ gian lận mang tính thế hệ”.
Mỹ trừng phạt 3 cháu trai của Tổng thống Venezuela
(VNF) - Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro khi áp đặt lệnh trừng phạt lên ba cháu trai của ông, cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tàu vận tải bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu cho Caracas. Động thái này là một phần trong chiến dịch siết nguồn thu tài chính của Venezuela và mở rộng nỗ lực trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy tại khu vực Caribe.
Ukraine dồn dập tấn công 'huyết mạch' tài chính của Nga
(VNF) - Ukraine ngày 11/12 cho biết máy bay không người lái tầm xa của họ đã tấn công một giàn khoan dầu lớn ngoài khơi Biển Caspi trong tuần này. Chiến dịch này phản ánh nỗ lực mở rộng mục tiêu của Kyiv nhằm bóp nghẹt nguồn thu từ năng lượng - nguồn lực quan trọng nhất giúp Nga duy trì cuộc chiến.
Bùng nổ trong năm 2025, chứng khoán Việt là 'ngôi sao đang lên'
(VNF) - Các chuyên gia quốc tế nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đã bùng nổ trong năm 2025, và dư địa tăng trưởng còn rất rộng mở trong thời gian tới.
Mexico nâng thuế nhập khẩu lên 50%, Trung Quốc nói bị ‘xúc phạm’
(VNF) - Mexico nâng thuế nhập khẩu lên 50% khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt, gọi đây là hành động bảo hộ “mang tính xúc phạm” và cảnh báo tác động tiêu cực tới thương mại song phương.
Thế giới sắp xuất hiện tỷ phú 1.000 tỷ USD đầu tiên
(VNF) - Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đang tiến rất gần tới cột mốc chưa từng có: trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD.
Cận cảnh khu đất 'kim cương' ven Hồ Hoàn Kiếm được đền bù 400 tỷ đồng
(VNF) - Một hộ dân có hơn 400 m2 đất mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng được bồi thường khoảng 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm Quảng trường - công viên phía đông Hồ Hoàn Kiếm.


































































