M&A bất động sản: Mờ nhạt nửa đầu năm

Lệ Chi - 25/06/2024 18:00 (GMT+7)

(VNF) - Thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) bất động sản nửa đầu năm 2024 khá mờ nhạt khi chưa có thương vụ nào nổi bật được hoàn thành. Dù vậy, chuyên gia cho rằng điều này không có nghĩa là hoạt động M&A có xu hướng hạ nhiệt mà thực chất các nhà đầu tư đang rà soát, sàng lọc các cơ hội để giải ngân.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, tổng vốn đầu tư FDI vào ngành bất động sản đạt gần 1,98 tỷ USD, chiếm gần 17,9% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 70,8% so với cùng kỳ. Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản là 3 quốc gia/vùng lãnh thổ dẫn đầu về tổng vốn đầu tư tại Việt Nam.

Theo số liệu của Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, thời gian từ cuối năm 2023 đến nay, thị trường đã ghi nhận khoảng 16 thương vụ M&A bất động sản tiêu biểu. Các nhà đầu tư ngoại chủ yếu đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ: Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản. Nhóm đầu tư này tập trung chủ yếu tại các tỉnh thành như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương (Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc); Bình Dương, TP. HCM, Đồng Nai (Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam). Khối lượng đầu tư chảy vào các mảng: 40% là nhà ở, 60% là bất động sản công nghiệp tính theo giá trị giao dịch.

Bước vào nửa đầu năm 2024, thị trường M&A bất động sản chưa có thương vụ nào nổi bật. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở khối ngoại mà ngay cả với doanh nghiệp nội, số lượng các thương vụ cũng chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Để hiểu rõ về hoạt động M&A bất động sản 6 tháng đầu năm, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Toàn, Quản lý bộ phận đầu tư Savills Hà Nội:

- Ông đánh giá thế nào về bức tranh thị trường M&A bất động sản nửa đầu năm 2024?

Ông Nguyễn Trọng Toàn: Nhìn chung, chưa có quá nhiều các thương vụ M&A điểm nhấn được hoàn thành trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hoạt động M&A có xu hướng hạ nhiệt mà thực chất các nhà đầu tư đang tích cực rà soát, sàng lọc các cơ hội để giải ngân.

Ông Nguyễn Trọng Toàn, Quản lý bộ phận đầu tư Savills Hà Nội

Nhiều quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở đang được các nhà đầu tư đặc biệt lưu tâm, chờ đợi đến khi có các tín hiệu tích cực hơn từ Chính phủ và các sở ban ngành giải quyết các vấn đề tồn đọng, điển hình như về tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đền bù bồi thường… thì sẽ đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các giao dịch. Nhiều tòa nhà văn phòng, khách sạn đang được các nhà đầu tư quan sát, soát xét để tiến đến bước đàm phán về giá, cấu trúc giao dịch.

Các thương vụ đã được công bố tập trung chủ yếu mảng khu công nghiệp, logistics, sản xuất được thực hiện bởi các nhà đầu tư khu công nghiệp có tiếng như Tripod Technology, Mapletree Logistics, Weifang Goer Group… tại các khu công nghiệp Bắc Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đơn cử như Mapletree Logistics Trust (MLT) - quỹ đầu tư của Singapore, chi 68,4 triệu SGD (đôla Singapore) mua lại 2 nhà kho hạng A tại Việt Nam, tọa lạc lần lượt ở Bình Dương và Hưng Yên.

- Theo quan sát của ông, dẫn dắt các thương vụ M&A trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay là các tên tuổi trong nước hay các nhà đầu tư nước ngoài? Nhóm doanh nghiệp này đang nhắm tới những phân khúc nào của thị trường?

Nhìn chung, cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều hoạt động ngang nhau trên thị trường M&A. Mỗi nhóm có thế mạnh và trọng tâm riêng.

So với nước ngoài, nhà đầu tư trong nước có lợi thế về việc thông hiểu môi trường pháp lý, quen thuộc với quy trình và cách phối hợp với các sở ban ngành để hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Do vậy, nhà đầu tư trong nước có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn khi sẵn sàng nhận chuyển nhượng hiện trạng các dự án chưa hoàn thiện pháp lý để triển khai.

Mặt khác, các nhà đầu tư nước ngoài có thế mạnh về năng lực tài chính, có hình ảnh thương hiệu, năng lực phát triển và vận hành sản phẩm bất động sản. Nhóm đầu tư này đã có chiến lược cụ thể để mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam hướng đến đa dạng hóa danh mục tài sản cũng như gia tăng lợi nhuận. Đơn cử, đối với phân khúc bất động sản nhà ở, nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư và có xu hướng phát triển các dự án mang thương hiệu riêng của mình trong bối cánh nguồn cung khan hiếm và nhu cầu nhà ở của người dân cao.

Các phân khúc văn phòng, khách sạn cũng được nhà đầu tư nước ngoài có chuyên môn phát triển loại hình này chú trọng, tìm kiếm quỹ đất sạch hoặc đầu tư vào tài sản đang hoạt động nhằm mở rộng danh mục tài sản đầu tư tại Việt Nam cũng như thu về dòng tiền kinh doanh ổn định.

Đối với lĩnh vực bán lẻ, các nhà đầu tư lớn đang tích cực tìm kiếm quỹ đất để triển khai các dự án bất động sản thương mại dịch vụ với quy mô lớn, tập trung vào trải nghiệm của người tiêu dùng. Vào đầu tháng 2/2024, ông trùm bất động sản bán lẻ Central Pattana - một thành viên của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan Central Group - đã rục rịch thành lập pháp nhân tại Việt Nam nhằm gia nhập thị trường bán lẻ sôi động này.

- Khẩu vị lựa chọn sản phẩm M&A của nhà đầu tư trên thị trường đang thay đổi ra sao?

Điều dễ nhận thấy là các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng linh hoạt trong việc nghiên cứu, tìm kiếm các thị trường mới. Khi nguồn cung dự án/tài sản trong các thành phố lớn Hà Nội, TP. HCM bị giới hạn, cũng như nhận thấy tiềm năng của các tỉnh thành có nội lực phát triển, nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng nghiên cứu những cơ hội đầu tư các tỉnh thành này.

Nhà đầu tư này tìm đến các địa phương trong bán kính cách Hà Nội khoảng 3 giờ lái xe như Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Phòng, Quảng Ninh… là các thành phố/tỉnh thành có năng lực cạnh tranh địa phương cao, có động lực phát triển sản xuất, phát triển dịch vụ, dân số, giá cả và độ hấp thụ. Điển hình, phân khúc nhà ở tại Hải Phòng có Minato Hải Phòng, Chiyoda Hải Phòng, The Gem Park. Trung tâm thương mại được phát triển ở Hải Phòng, Hải Dương có Aeon Mall, ở Hạ Long có Lotte Mall. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang dành sự quan tâm nhất định cho các tỉnh có tiềm năng phát triển trong tương lai với vị trí di chuyển thuận tiện từ trung tâm Hà Nội với khoảng 3 giờ đồng hồ như Bắc Giang, Phú Thọ…

- Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang hồi phục, nhận định của ông ra sao về thị trường M&A vào nửa cuối năm?

Chúng tôi kỳ vọng rằng thị trường M&A nửa cuối năm sẽ có nhiều hơn thương vụ được hoàn thành trên cơ sở các hành lang pháp lý được hoàn thiện hơn, quyết tâm và các chính sách của Chính phủ trong việc gỡ rối cho thị trường bất động sản ảnh hưởng tích cực đến niềm tin của thị trường. Suy cho cùng, bên cạnh các yếu tố về kinh tế, tài chính, môi trường pháp lý thì niềm tin chính là yếu tố quan trọng tiếp theo ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định đầu tư của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố niềm tin về hồi phục thị trường, bối cảnh hiện tại còn nhiều yếu tố gây cản trở. Để hoàn thành giao dịch M&A, yếu tố niềm tin và tinh thần hợp tác giữa bên mua và bên bán là rất cần thiết. Sự thấu hiểu và đồng thuận là chìa khóa để 2 bên tháo gỡ những khó khăn và đi đến thống nhất các điều khoản giao dịch hài hòa lợi ích các bên.

M&A bất động sản: Doanh nghiệp Việt 'thua' trên sân nhà?

M&A bất động sản: Doanh nghiệp Việt 'thua' trên sân nhà?

Bất động sản
(VNF) - Dòng vốn ngoại hàng tỷ USD đang đổ vào thị trường bất động sản cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang dành sự quan tâm trở lại cho lĩnh vực này. Sự xuất hiện của DN ngoại dồi dào về tài chính đúng lúc thị trường và các DN Việt suy kiệt, tình thế đẩy doanh nghiệp Việt có nguy cơ bị “thua” ngay trên sân nhà.
M&A bất động sản: Ưu thế nghiêng về khối ngoại

M&A bất động sản: Ưu thế nghiêng về khối ngoại

M&A
Công cuộc tái cấu trúc của nhiều doanh nghiệp đã mở ra "môi trường lý tưởng" cho khối ngoại "săn" và thâu tóm những dự án có quy mô lớn.
Cuộc chơi M&A bất động sản của khối ngoại: Hàng tỷ USD chờ đổ vào Việt Nam

Cuộc chơi M&A bất động sản của khối ngoại: Hàng tỷ USD chờ đổ vào Việt Nam

Bất động sản
(VNF) - Sắp tới, một lượng lớn nguồn vốn của các nhà đầu tư ngoài nước lên đến hàng tỷ USD sẽ đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2024 - 2026.
Cùng chuyên mục
VCB Digibank thêm tính năng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ

VCB Digibank thêm tính năng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ

(VNF) - Vietcombank vừa cập nhật tính năng chuyển tiền ủng hộ đồng bảo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ trên VCB Digibank.

Công nhân Samsung Ấn Độ đình công quy mô lớn, hơn 100 người bị bắt

Công nhân Samsung Ấn Độ đình công quy mô lớn, hơn 100 người bị bắt

(VNF) - Cảnh sát đã bắt giữ 104 công nhân đình công phản đối mức lương thấp tại một nhà máy của Samsung Electronics ở miền nam Ấn Độ khi họ đang lên kế hoạch tuần hành vào ngày 16/9 mà không được phép, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ các quan chức Ấn Độ cho hay.

Hà Nội ra tiêu chí xác định giá đất, áp dụng luôn từ hôm nay 16/9

Hà Nội ra tiêu chí xác định giá đất, áp dụng luôn từ hôm nay 16/9

(VNF) - Từ hôm nay (16/9), quy định về các tiêu chí xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ chính thức có hiệu lực.

Không có trụ đỡ, VN-Index ‘lịm dần’, mất mốc 1.240 điểm

Không có trụ đỡ, VN-Index ‘lịm dần’, mất mốc 1.240 điểm

(VNF) – Nhóm VN30 chỉ có duy nhất 1 cổ phiếu ghi nhận sắc xanh trong phiên 16/9, hệ quả là VN-Index mất mốc 1.240 điểm, phần nào cho thấy TTCK chưa thể gượng dậy sau ảnh hưởng từ bão lũ tại miền Bắc.

Thanh Hoá ra 'tối hậu thư’ cho siêu dự án Aeon Mall 4.200 tỷ đồng

Thanh Hoá ra 'tối hậu thư’ cho siêu dự án Aeon Mall 4.200 tỷ đồng

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, tối đa nhất để Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, tổ chức khởi công xây dựng dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa trước ngày 10/10/2024.

Ông Hồ Đức Anh làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ông Hồ Đức Anh làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hồ Đức Anh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bão lũ hoành hành từ châu Á đến châu Âu, toàn cầu hứng thiệt hại

Bão lũ hoành hành từ châu Á đến châu Âu, toàn cầu hứng thiệt hại

(VNF) - Trong tuần trước và đầu tuần này, những cơn bão đã liên tục đổ bộ ở nhiều khu vực trên toàn cầu, gây lũ lụt ở châu Âu, châu Phi, trong khi châu Á vẫn tiếp tục đối phó với những hậu quả do cơn bão Yagi để lại.

Mở 'mỏ vàng' tín dụng tiêu dùng: Trả nợ - đòi nợ nỗi lo từ 2 phía

Mở 'mỏ vàng' tín dụng tiêu dùng: Trả nợ - đòi nợ nỗi lo từ 2 phía

(VNF) - Trong bối cảnh nền kinh tế dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, thị trường cho vay tiêu dùng được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn trong nửa cuối năm 2024. Các ngân hàng thương mại và công ty tài chính hiện cũng đang đẩy mạnh nhiều ưu đãi dành cho cho vay tiêu dùng.

'Lướt sóng' cổ phiếu NDC, một nhà đầu tư lỗ hơn 18 tỷ đồng

'Lướt sóng' cổ phiếu NDC, một nhà đầu tư lỗ hơn 18 tỷ đồng

(VNF) - Ông Vũ Anh Tuấn triệt thoái toàn bộ cổ phiếu NDC nắm giữ chỉ sau 2 tháng trở thành cổ đông lớn của Nam Dược.

Vàng nhẫn 'lên đồng', hãng vàng chỉ nhận khách bán, từ chối khách đến mua

Vàng nhẫn 'lên đồng', hãng vàng chỉ nhận khách bán, từ chối khách đến mua

(VNF) - Mặc dù giá vàng nhẫn tiếp tục chinh phục mốc cao mới nhưng lượng giao dịch trên thị trường không lớn khi nhiều nhà vàng liên tục từ chối bán ra với lý do hết hàng.