Tài chính quốc tế

Mỹ: Giải độc đắc 1,6 tỷ USD đã có chủ nhân

(VNF) - Theo ABC News, một người ở bang Nam California (Mỹ) đã mua tấm vé có dãy số trùng khớp dãy số độc đắc Mega Millions trị giá 1,6 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục trước đó là 656 triệu USD hồi năm 2012. Tuy nhiên, chủ nhân tấm vé số may mắn vẫn chưa lộ diện.

Mỹ: Giải độc đắc 1,6 tỷ USD đã có chủ nhân

Mỗi tờ vé số Mega Millions có giá 2 USD và xác suất để trúng độc đắc là 1/302.575.350.

Kết quả quay số giải độc đắc Mega Millions tối 23/10 cho thấy, dãy số độc đắc gồm các số 28-70-5-62-65 và số Mega Ball là 5.

Không có người nào trúng độc đắc tính từ tháng 7 khiến cho giải thưởng được cộng dồn lên mức kỷ lục hiện tại là 1,6 tỉ USD (khoảng 37.317 tỷ đồng).

Người siêu may mắn trúng độc đắc Mega Millions có thể chọn nhận một lần 904 triệu USD hoặc nhận đủ 1,6 tỷ USD trong vòng 29 năm.

Trong khi đó, nhiều người chơi khác ở California cũng may mắn sở hữu tấm vé số có 5 trong 6 số trùng khớp.

Hiện cơ quan xổ số vẫn chờ kết quả báo cáo từ 40 bang khác cùng với Washington và Quần đảo Virgin.

Setpot Elkin, người phát ngôn của Mega Millions cho biết giải độc đắc hiện tại đã đánh bại kỷ lục trước đó, trị giá 1,586 tỷ USD của Powerball vào năm 2016.

Vé số Mega Millions được bán tại 44 tiểu bang của Hoa Kỳ, khu vực thủ đô Washington, và Đảo Virgin. Một số bang cho phép mua vé số trực tuyến, nhưng cấm mua vé từ ngoài tiểu bang và từ nước ngoài.

Nếu có nhiều người trúng giải, giải thưởng sẽ được chia ra đồng đều, như đã từng xảy ra khi trong lần kỷ lục trước đó của Mega Millions là 656 triệu USD hồi tháng 3/2012, và giải thưởng đã được chia đều cho những người trúng giải ở bang Kansas, Illinois và Maryland.

Xem thêm >>  Thái tử Arab Saudi tươi cười selfie bất chấp khủng hoảng nhà báo bị giết

Tin mới lên