‘Ông lớn’ năng lượng Nga cần ít nhất 10 năm để phục hồi doanh số
(VNF) - Gazprom, công ty năng lượng khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước Nga, có thể sẽ không lấy lại được doanh số bán khí đốt như thời kỳ trước chiến sự trong một thập kỷ tới, theo Financial Times.
Hậu quả chính của các biện pháp trừng phạt đối với Gazprom và ngành năng lượng Nga là sự sụt giảm về khối lượng xuất khẩu. Theo đó, Nga khó có thể khôi phục doanh số bán khí đốt về mức đỉnh cao trong năm 2022.
Theo dự đoán của Financial Times, sớm nhất là năm 2035 Nga mới có thể phục hồi doanh số bán khí đốt bị hao hụt do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra.

Các chuyên gia dự đoán rằng vào năm 2035, doanh số xuất khẩu khí đốt sang châu Âu của Gazprom sẽ chỉ đạt trung bình tương đương 1/3 số lượng bán ra trước năm 2022, thời điểm Moscow chưa đưa quân tới Ukraine.
Mặc dù châu Âu từ lâu đã là thị trường xuất khẩu khí đốt chính của Nga nhưng xung đột nổ ra đã gây ra làn sóng trừng phạt trả đũa, làm đảo lộn hoạt động thương mại với phương Tây.
Gazprom là một trong những nhà cung cấp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các biện pháp này. Vào đầu tháng 5, công ty tiết lộ khoản lỗ ròng 6,9 tỷ USD vào năm 2023, đánh dấu mức giảm hàng năm đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.
Tương lai có vẻ không mấy tươi sáng với “ông lớn” năng lượng Nga. Nghiên cứu của FT dự đoán rằng vai trò của Gazprom trong lĩnh vực năng lượng của Nga chỉ là thoáng qua, vì sự phụ thuộc của công ty vào đường ống sẽ mất đi vị thế trước việc xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Hơn nữa, công ty sẽ cần nguồn tài trợ đáng kể của nhà nước để tìm kiếm các thị trường thay thế cho sản phẩm của mình.
Hy vọng nằm ở sự phát triển của đường ống Power of Siberia 2 (Sức mạnh Siberia 2), một đề xuất lớn nhằm kết nối Nga với thị trường Trung Quốc.
Cho đến nay, thỏa thuận đường ống này đang bị đình trệ do những bất đồng về giá cả và nguồn cung, nhưng ngay cả khi dự án đi vào hoạt động, lượng xuất khẩu tăng thêm sẽ không bù đắp được doanh thu bị mất ở châu Âu, vì Bắc Kinh đã mua khí đốt của Nga với giá chiết khấu sâu.
Việc xây dựng đường ống khiến Gazprom gặp phải một vấn đề khác, các lệnh trừng phạt đã cắt đứt nguồn cung cấp cần thiết cho Nga để phát triển cơ sở hạ tầng.
Báo cáo lưu ý rằng Gazprom sẽ gặp khó khăn trong việc tăng công suất xuất khẩu nếu không tiếp cận được các tuabin do phương Tây sản xuất, vốn cần thiết để vận chuyển khí qua đường ống.
Việc phát triển tuabin trong nước sẽ mất 5 năm và tiêu tốn 100 tỷ rúp, đây được xem là một thử thách lớn đối với một công ty đang gặp khó khăn về tài chính.
Thay vào đó, giải pháp tốt nhất sẽ là sử dụng LNG, đa dạng hóa khỏi xuất khẩu qua đường ống và tìm kiếm người mua ngoài Trung Quốc, nghiên cứu của FT nhận định. Tuy nhiên, đó cũng không phải là sự chuyển đổi dễ dàng đối với Gazprom vì công ty này không có công nghệ sản xuất LNG với công suất lớn hơn.
Nga: Trung Quốc sẽ không để Mỹ ‘đe dọa, tống tiền’
- Vốn hoá đạt 3.000 tỷ USD, Nvidia vượt Apple thành công ty lớn thứ 2 của Mỹ 06/06/2024 10:27
- Châu Âu tụt lại phía sau Mỹ và Trung Quốc, có thể bắt kịp không? 05/06/2024 03:24
- Thu nhập của các CEO cao gấp 200 lần lương nhân viên 05/06/2024 01:28
'Quái thú hạt nhân' của Trung Quốc lập kỳ tích chưa từng có
(VNF) - Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân khi nhà máy điện hạt nhân Qinshan giai đoạn III ghi nhận một cột mốc chưa từng có.
Mark Zuckerburg nuôi giấc mơ AI, Meta 'bay' 200 tỷ USD vốn hóa
Mặc dù ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt dự kiến trong quý I/2024, "gã khổng lồ" Meta mới đây vẫn chứng kiến cổ phiếu giảm mạnh, kéo sụt vốn hóa thị trường do ông chủ Mark Zuckerberg quá tập trung vào những kế hoạch "tiêu tiền" thay vì "kiếm tiền".
'Quái thú hạt nhân' của Trung Quốc lập kỳ tích chưa từng có
(VNF) - Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân khi nhà máy điện hạt nhân Qinshan giai đoạn III ghi nhận một cột mốc chưa từng có.
Sau 15 năm đình trệ, khu phức hợp nghìn tỷ được khởi động trên 'đất vàng' Giảng Võ
(VNF) - Dự án Khu phức hợp Giảng Võ tọa lạc tại 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là vị trí "vàng" ngay trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của thành phố.