Thủ tướng Đức trấn an các hãng ô tô không nên lo sợ đối thủ Trung Quốc

Thanh Tú - 22/10/2024 08:35 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định rằng các nhà sản xuất ô tô Đức không nên sợ sự cạnh tranh từ Trung Quốc.

"Phản đối các mức thuế gây hại"

"Một số người nói rằng Trung Quốc có thể làm tốt hơn chúng ta nhiều về động cơ điện. Các công ty Đức không cần phải sợ sự cạnh tranh này", Thủ tướng Scholz phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy tái chế pin đầu tiên của Mercedes-Benz ngày 21/10.

Ông đồng thời chỉ ra rằng ngành công nghiệp ô tô Đức đã từng chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Hàn Quốc và Nhật Bản trong quá khứ và khẳng định lại lập trường của Đức là phản đối thuế quan của Liên minh châu Âu đối với xe điện (EV) do Trung Quốc sản xuất.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

"Phần lớn ô tô được sản xuất tại Trung Quốc và nhập khẩu vào Đức đều đến từ các nhà sản xuất Đức và quốc tế. Tôi phản đối các mức thuế gây hại cho chúng ta", ông Scholz khẳng định.

Ông nói thêm rằng EU nên sử dụng các biện pháp như vậy khi tình trạng bán phá giá và trợ cấp thực sự khiến các nhà sản xuất châu Âu gặp bất lợi, ví dụ như trong ngành thép.

"Là một quốc gia xuất khẩu, chúng tôi coi trọng thương mại mở với toàn thế giới. Và đó là lý do tại sao chúng tôi không cần thuế quan tốt nhất, mà là những chiếc xe tốt nhất và công nghệ hiện đại nhất", ông nhấn mạnh.

Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ chi phí sản xuất cao và quá trình chuyển đổi sang xe điện cho đến nhu cầu giảm và cạnh tranh gia tăng.

Những vấn đề này đã khiến một số nhà sản xuất ô tô châu Âu phải cắt giảm công suất, trong khi Volkswagen, hãng sản xuất ô tô hàng đầu khu vực, đang cân nhắc đóng cửa nhà máy tại Đức lần đầu tiên trong lịch sử 87 năm của hãng.

EU đang áp đặt mức thuế quan cao đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất với cáo buộc rằng chúng được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp nhà nước không công bằng.

Bắc Kinh phủ nhận điều này và đã đe dọa sẽ trả đũa, trong khi các nhà sản xuất ô tô Đức, kiếm được khoảng 1/3 lợi nhuận của họ ở Trung Quốc, đã lên tiếng lo ngại và kêu gọi đàm phán nhiều hơn.

Nhà máy tái chế có khả năng thu hồi 96% vật liệu pin

Hãng sản xuất ô tô Đức Mercedes-Benz ngày 21/10 đã khánh thành nhà máy tái chế pin ô tô đầu tiên tại thị trấn Kuppenheim thuộc bang Baden-Wuerttemberg, tây nam nước Đức.

Nhà máy tái chế pin Mercedes-Benz mới có công suất hàng năm là 2.500 tấn. Các vật liệu thu hồi được đưa vào sản xuất hơn 50.000 mô-đun pin cho các mẫu xe Mercedes-Benz chạy hoàn toàn bằng điện mới. Vì vậy, đây là một khởi đầu khiêm tốn, nhưng Mercedes có kế hoạch tăng quy mô sản xuất và mở rộng năng lực tái chế.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nhà máy kết hợp hai niềm đam mê của người Đức là ô tô và tái chế.

Trước đó, ông Scholz đã đi tham quan nhà máy cùng với Giám đốc điều hành của Mercedes-Benz là ông Ola Källenius và được giải thích về các quy trình. Thủ tướng Đức Scholz cho biết những gì Mercedes đang lên kế hoạch ở Kuppenheim là hợp lý.

CEO Källenius mô tả nhà máy này là "một cột mốc trên con đường hướng tới tính bền vững hơn trong sử dụng nguyên liệu thô".

Theo đại diện của Mercedes-Benz, các khâu của nhà máy bao gồm tất cả các bước từ cắt nhỏ mô-đun pin đến sấy khô và xử lý vật liệu có thể tái chế.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham dự lễ khánh thành nhà máy tái chế pin đầu tiên của Mercedes-Benz tại thị trấn Kuppenheim thuộc bang Baden-Wuerttemberg, tây nam nước Đức.

Trong quá trình cơ học, nhựa, đồng, nhôm và sắt được phân loại đầu tiên. Trong quá trình hạ nguồn, các kim loại coban, niken và liti sau đó được chiết xuất riêng lẻ.

Theo Mercedes, những sản phẩm tái chế này có chất lượng tương đương pin và do đó phù hợp để sản xuất pin xe mới.

Mercedes kỳ vọng nhà máy mới có thể tái chế tới hơn 96% lượng pin, hoàn toàn tại chỗ và sẵn sàng sử dụng cho các xe điện Mercedes trong tương lai.

Theo kế hoạch chuyển đổi sang xe điện, hoạt động tái chế có thể sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm tới.

Đối tác công nghệ của Mercedes-Benz trong dự án nhà máy tái chế pin là Primobius, một liên doanh giữa công ty cơ khí và nhà máy Đức SMS Group và công ty phát triển công nghệ quy trình Neometals của Úc.

Công ty đã đầu tư hàng chục triệu euro vào việc xây dựng nhà máy tái chế pin mới và đang nhận được tài trợ từ Bộ Kinh tế và Hành động vì Khí hậu Liên bang Đức như một phần của dự án nghiên cứu khoa học với ba trường đại học Đức.

Ban đầu, pin vẫn có thể được sử dụng trong cái gọi là "cuộc sống thứ hai", ví dụ như các đơn vị lưu trữ. Tuy nhiên, việc tái chế sau đó có thể làm giảm sự phụ thuộc của Đức vào nguyên liệu thô nhập khẩu, đặc biệt là từ các nước châu Á

Ông Joerg Burzer, thành viên hội đồng quản trị phụ trách sản xuất của Mercedes, cho biết tất cả các nhà máy của Mercedes đều được sử dụng hiệu quả, ngoại trừ một nhà máy ở Sindelfingen, Đức, nơi sản xuất dòng xe S-Class cao cấp.

Doanh số bán hàng của Mercedes trong quý III tại Trung Quốc, nơi tập đoàn này đạt khoảng 1/3 doanh số, đã giảm 13%. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu về xe sang tại đây giảm do cuộc khủng hoảng bất động sản, ảnh hưởng đặc biệt đến dòng xe S-Class.

Theo Reuters
Công nghiệp ô tô phương Tây mắc kẹt trong ‘cuộc chiến sống còn’ với Trung Quốc

Công nghiệp ô tô phương Tây mắc kẹt trong ‘cuộc chiến sống còn’ với Trung Quốc

Tài chính quốc tế
(VNF) - Ngành công nghiệp ô tô phương Tây hiện đang bị mắc kẹt trong một "cuộc chiến sinh tồn" quan trọng với các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, theo những nhận định gần đây của CEO Mercedes-Benz và Ford.
Cùng chuyên mục
Bội thu từ bán trứng gà và thịt lợn, mảng nông nghiệp của Hòa Phát báo lãi tăng 80%

Bội thu từ bán trứng gà và thịt lợn, mảng nông nghiệp của Hòa Phát báo lãi tăng 80%

(VNF) - Duy trì bán gần 1 triệu quả trứng mỗi ngày, giá thịt lợn lại tăng mạnh và ổn định ở mức cao trong thời gian qua giúp Hòa Phát trúng đậm, lợi nhuận mảng nông nghiệp quý III tăng đột biến 80%.

Nhiệt điện Quảng Ninh bất ngờ báo lãi tăng gấp 6,5 lần

Nhiệt điện Quảng Ninh bất ngờ báo lãi tăng gấp 6,5 lần

(VNF) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đạt doanh thu 2.400 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ, trong khi lãi ròng đạt 76 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ.

Chuyển giao bắt buộc Ngân hàng TMCP Đông Á: Vẫn còn nhiều vướng mắc

Chuyển giao bắt buộc Ngân hàng TMCP Đông Á: Vẫn còn nhiều vướng mắc

(VNF) - Việc xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc Ngân hàng TMCP Đông Á nói riêng và các ngân hàng mua bắt buộc nói chung gặp khó khăn do nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính.

EVNNPC công bố tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024

EVNNPC công bố tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024

(VNF) - 9 tháng năm 2024, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh phía Bắc.

 Sau hơn 1 năm làm cục trưởng, ông Vũ Mạnh Cường lên chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Sau hơn 1 năm làm cục trưởng, ông Vũ Mạnh Cường lên chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

(VNF) - Ông Vũ Mạnh Cường vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), chỉ sau hơn một năm đảm nhiệm vai trò Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Lương Cường

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Lương Cường

(VNF) - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu Thường trực Ban Bí thư - Đại tướng Lương Cường làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch nước: 'Tôi tuyệt nhiên không nghĩ, không mơ làm đến cấp này, chức kia'

Tân Chủ tịch nước: 'Tôi tuyệt nhiên không nghĩ, không mơ làm đến cấp này, chức kia'

(VNF) - Nhắc lại thời điểm năm 1975 khi xung phong đi bộ đội, tân Chủ tịch nước Lương Cường nói khi ấy chỉ mong đến ngày chiến thắng trở về là hạnh phúc, tuyệt nhiên không nghĩ làm đến cấp này, chức kia.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước

(VNF) - Chiều 21/10, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Giá vàng tiếp tục phá kỷ lục, cột mốc 3.000 USD/ounce không còn xa

Giá vàng tiếp tục phá kỷ lục, cột mốc 3.000 USD/ounce không còn xa

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong phiên 21/10, kéo dài đà tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ, căng thẳng âm ỉ ở Trung Đông và việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, trong khi giá bạc đạt mức đỉnh gần 12 năm.