Tỷ phú Big Tech Mỹ đầu tiên lĩnh đòn trừng phạt của Nga

Quỳnh Anh - 22/04/2022 13:58 (GMT+7)

(VNF) - Đáp lại các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các quan chức chính phủ Nga và các thành viên của gia đình họ, Moscow mới đây đã áp lệnh trừng phạt 29 công dân Mỹ, bao gồm cả người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Những người này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nga vô thời hạn.

VNF
CEO Meta là nhân vật đầu tiên trong Big Tech bị Nga cấm nhập cảnh vô thời hạn.

Ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Nga công bố lệnh trừng phạt mới với các giám đốc điều hành doanh nghiệp, chính trị gia, nhà khoa học và nhà báo Mỹ nhằm đáp lại "các biện pháp trừng phạt chống Nga ngày càng mở rộng" của Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với các công dân Nga.

Theo đó, “các giám đốc điều hành, doanh nhân, chuyên gia và nhà báo, những người định hình chương trình nghị sự theo chủ nghĩa bài Nga, cũng như vợ hoặc chồng của một số quan chức cấp cao” sẽ bị “từ chối nhập cảnh vào Liên bang Nga vô thời hạn”.

Trong danh sách 29 cá nhân bị trừng phạt do Bộ Ngoại giao Nga công bố, đáng chú ý, có sự xuất hiện của Phó Tổng thống Kamala Harris và Giám đốc điều hành Meta, công ty mẹ của Facebook, Mark Zukerberg và CEO Ryan Roslansky của LinkedIn.

Như vậy, nhà sáng lập Facebook đã trở thành tỷ phú Big Tech đầu tiên bị Nga trừng phạt. Hồi tháng 3, Nga cũng ra lệnh cấm các mạng xã hội Facebook, Instagram của Meta và gọi công ty này là "tổ chức cực đoan".

Ngoài ông Zuckerberg, Moscow cũng đưa các chủ tịch và CEO của những gã khổng lồ trong ngành công nghiệp quân sự như Northrop Grumman, General Dynamics, L3 Harris Technologies, Leidos, Booz Allen Hamilton và Aerojet Rocketdyne vào danh sách đen.

Công ty đóng tàu Huntington Ingalls Industries và hãng sản xuất máy bay không người lái AeroVironment cũng đã bị xử phạt. Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell và chủ tịch Ngân hàng Mỹ cũng nằm trong danh sách đen.

Không chỉ cá nhân các chính trị gia bị trừng phạt, gia đình và người thân của những nhân vật này cũng nằm trong danh sách, từ vợ chồng phó Tổng thống Kamala Harris và Doug Emhoff, vợ chồng Ngoại trưởng Antony Blinken và Evan Ryan, cho tới Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và vợ ông là bà Margaret Goodlander.

Về phía các nhân vật thuộc giới truyền thông, Bộ Ngoại giao Nga trừng phạt những cá nhân bị cáo buộc là “định hình chương trình nghị sự của người Nga”. Những người này bao gồm người dẫn chương trình George Stephanopoulos của ABC, người phụ trách chuyên mục của Washington Post David Ignatius, nhà phân tích Bianna Golodryga của CNN, cũng như biên tập viên Kevin Rothrock của “Meduza”, cùng với hai chuyên gia từ Trung tâm Woodrow Wilson và Trung tâm Scowcroft của Hội đồng Đại Tây Dương.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các thông báo trừng phạt tiếp theo có thể được đưa ra trong tương lai gần để đáp trả các hành động thù địch của chính quyền Mỹ, nếu có.

Trước đó, Nga đã trừng phạt ngoại trưởng Blinken, cố vấn Sullivan, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Tổng tham mưu trưởng Tổng thống Mark Milley, Giám đốc CIA William Burns, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, cũng như bản thân Tổng thống Joe Biden từ giữa tháng 3.

Dưới đây là danh sách 29 người Mỹ không còn được nhập cảnh vào Nga trong lệnh trừng phạt mới nhất được đưa ra:

1. Kamala Devi Harris, Phó Tổng thống Mỹ.

2. Kathleen Holland Hicks, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thứ nhất.

3. Christopher Watson Grady, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

4. John Francis Kirby, Phó Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng.

5. Ronald Klain, Chánh văn phòng Nhà Trắng.

6. Evan Maureen Ryan, Thư ký Nội các Tổng thống, phu nhân của Ngoại trưởng E. Blinken.

7. Margaret Goodlander, cố vấn của Bộ trưởng Tư pháp, phu nhân của Trợ lý Tổng thống Mỹ về An ninh Quốc gia J. Sullivan.

8. Douglas Craig Emhoff, chồng của Phó Tổng thống Kamala Harris.

9. Robert Kagan, nhà khoa học chính trị, chồng của Thứ trưởng Ngoại giao cấp cao W.Nuland.

10. Edward Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao.

11. Richard/Rachel Levine, Thứ trưởng Bộ Y tế.

12. Brian Thomas Moynihan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Ngân hàng Mỹ.

13. Mark Zuckerberg (Mark Elliot Zuckerberg), đồng sáng lập kiêm trưởng ban giám đốc của Meta (trước đây là Facebook).

14. Kathy Warden, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, Northrop Grumann Corporation.

15. Phebe Novakovic, chủ tịch General Dynamics.

16. Michael Petters, chủ tịch của Huntington Ingalls Industries.

17. William Brown, chủ tịch của L-3 Harris Technologies.

18. Wahid Nawabi, chủ tịch Aerovironment.

19. Roger Krone, chủ tịch của Leidos.

20. Horacio Rozanski, chủ tịch của Booz Allen Hamilton.

21. Eilee Drake, chủ tịch, Aerojet Rocketdyne.

22. David Deptua, người đứng đầu viện nghiên cứu Viện Nghiên cứu Không gian Mitchell.

23. Ryan Roslansky, Giám đốc điều hành mạng xã hội LinkedIn.

24. George Stephanopoulos, người dẫn chương trình trên kênh truyền hình ABC.

25. Matthew Kroenig, phó giám đốc tổ chức phi chính phủ về an ninh chiến lược của Trung tâm B. Scowcroft.

26. David Ignatius (David Reynolds Ignatius), nhà báo, chuyên gia tại Trung tâm Wilson.

27. Edward Acevedo, cựu thành viên Cơ quan lập pháp Illinois, chuyên gia tại Trung tâm Wilson.

28. Kevin Rothrock, chuyên gia tại Trung tâm Wilson, tổng biên tập phiên bản tiếng Anh của cổng truyền thông Meduza.

29. Bianna Vitalievna Golodryga, nhà phân tích quốc tế cấp cao tại CNN.

Xem thêm >>Tổng thống Biden và loạt quan chức bị cấm nhập cảnh vào Nga

Theo Fortune, RT
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.