Đằng sau ‘game’ phát hành 40,6 triệu cổ phiếu của An Gia

Ái Châu Tử - 14/10/2024 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) mới đây đã công bố kế hoạch phát hành 40,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đằng sau động thái “bán giấy” này là cuộc vật lộn với nợ vẫn chưa có hồi kết của doanh nghiệp này.

Áp lực vẫn đè nặng

Nếu quan sát An Gia từ năm 2021 tới nay, nhà đầu tư sẽ nhìn thấy một điều nổi bật trong bức tranh tài chính: nợ vay giảm dần đều. Cụ thể, năm 2021, nợ vay là 2.474 tỷ đồng, sang năm 2022 còn 1.534 tỷ đồng, tiếp đến 2023 còn 1.460 tỷ đồng và chốt tại thời điểm kết thúc quý II/2024 là 1.231 tỷ đồng. Như vậy, sau hơn 3 năm, quy mô nợ vay của An Gia đã giảm được 50%.

Không phải ngẫu nhiên An Gia tích cực giảm nợ. Thống kê cho thấy từ năm 2021 đến năm 2023, chi phí tài chính của An Gia đều lên tới hàng trăm tỷ đồng: 262 tỷ đồng (2021), 321 tỷ đồng (2022) và 204 tỷ đồng (2023). Bán niên 2024, chi phí này là 157 tỷ đồng (tăng 58% so với cùng kỳ).

Chi phí tài chính neo cao là điều không doanh nghiệp nào mong muốn, nhất là trong thời buổi “thóc cao gạo kém” như hiện nay, huống chi An Gia hầu như đã “hết đồ để ăn” khi dự án Westgate đã “book” xong doanh thu, còn The Gió Riverside lại mới chỉ ở giai đoạn ban đầu.

Phải thừa nhận nỗ lực giảm nợ của An Gia là đáng khen, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa áp lực đã giảm bớt. Trên thực tế, tại thời điểm kết thúc quý II/2024, An Gia vẫn đang đối diện với nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn rất lớn, bao gồm: phải trả các nhà cung cấp (Ricons, Newtecons, Hiền Đức) 319 tỷ đồng, chi phí lãi vay 148 tỷ đồng, chi phí thanh lý hợp đồng 119 tỷ đồng, vay dài hạn đơn vị khác đến hạn trả 586 tỷ đồng, vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả 12 tỷ đồng, vay ngắn hạn bên liên quan 196 tỷ đồng, vay ngắn hạn ngân hàng 185 tỷ đồng… Tổng cộng các khoản này lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong tình cảnh không thể đi mượn chỗ nọ để đắp chỗ kia, nếu như không muốn xóa sạch thành quả đạt được trong giai đoạn 2022 – 2023, An Gia chỉ có thể trông chờ vào việc gọi vốn từ các chủ sở hữu. Và đó là lý do cốt yếu để kế hoạch chào bán 40,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ra đời.

40,6 triệu cổ phiếu, trong điều kiện chào bán suôn sẻ, sẽ mang về cho An Gia 406 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp này trả nợ ngân hàng (148 tỷ đồng) và đổ vốn vào các công ty con như Công ty Cổ phần Tư vấn AGI & HSR (68 tỷ đồng), Công ty TNHH Western City (190 tỷ đồng). Trong đó, mục tiêu trả nợ ngân hàng được ưu tiên số 1.

Có thể nói không ngoa, kế hoạch phát hành 40,6 triệu cổ phiếu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với An Gia, bởi 312 tỷ đồng tăng thêm trên vốn điều lệ nhờ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không mang lại dòng tiền tươi, còn 6,1 triệu cổ phiếu ESOP cũng chỉ mang về 61 tỷ đồng, đủ để “thấm giọng”.

Trong khi đó, dòng tiền của An Gia đang khá xấu. Kết thúc bán niên 2024, dòng tiền kinh doanh âm 91 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần âm tới 560 tỷ đồng, khiến tiền và tương tiền tại thời điểm cuối tháng 6/2024 chỉ còn 212 tỷ đồng, giảm 72% so với đầu năm.

Dù vậy, triển vọng chào bán của An Gia đang bị thách thức khi cổ phiếu AGG vẫn đang “down trend”. Từ tháng 6/2024 đến nay, cổ phiếu này đã giảm tới 26% và vẫn chưa biết tới chừng nào mới đảo ngược được thế cờ.

Còn nhiều lắng lo

An Gia đã bắt đầu năm 2024 với kết quả kinh doanh ấn tượng: doanh thu quý I đạt 1.312 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần, lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, tăng 17,8 lần so với cùng kỳ năm trước và cao nhất trong 9 quý qua. So với kế hoạch năm, An Gia đã hoàn thành tới 82% mục tiêu doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì An Gia có thể làm được trong năm 2024, bởi danh mục dự án có thể ghi nhận doanh thu đã gần như chấm hết. Công ty này buộc phải chờ đợi đến khi The Gió Riverisde mang lại điều tương tự như cái cách mà Westgate đã làm.

Tại ngày 30/6/2024, An Gia ghi nhận khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 766 tỷ đồng – một mức không tệ, song so với đầu năm đã giảm tới 59%. Điều đáng lo lắng là tình hình thị trường miền Nam hiện nay khá tồi tệ, việc bán hàng rất khó khăn, bởi vậy rất khó nói trước The Gió Riverside có thể mang về dòng tiền như kỳ vọng cho An Gia trong các tháng cuối năm 2024 hay không.

Trong trường hợp “người tính không bằng trời tính”, câu chuyện tiền bạc của An Gia rất có thể sẽ còn căng thẳng hơn nữa.

An Gia: Pháo hoa vội tàn

An Gia: Pháo hoa vội tàn

Bất động sản
(VNF) - Quý I của An Gia (HoSE: AGG) rất rực rỡ với kết quả kinh doanh ấn tượng, nhưng đó chỉ là vẻ đẹp của pháo hoa: vụt sáng, vội tàn.
Cùng chuyên mục
Công ty Tân Tiến làm nhà máy xút 10.000 tấn/năm, dùng để xử lý nước sinh hoạt

Công ty Tân Tiến làm nhà máy xút 10.000 tấn/năm, dùng để xử lý nước sinh hoạt

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại Tân Tiến đã có đề xuất đầu tư dự án sản xuất Xút tại tỉnh Quảng Nam. Sản phẩm này để phục vụ cho xử lý nước sinh hoạt khu vực miền trung.

Cận cảnh Saigon Sports City được Keppel bán với giá 7.500 tỷ đồng

Cận cảnh Saigon Sports City được Keppel bán với giá 7.500 tỷ đồng

(VNF) - Dự án Saigon Sports City của Tập đoàn Keppel sau 4 năm khởi công đến nay vẫn là bãi đất trống. Keppel sẽ thoái 70% vốn và dự kiến thu về tới 7.500 tỷ đồng.

Hơn 1 triệu lao động bị thất nghiệp

Hơn 1 triệu lao động bị thất nghiệp

(VNF) - Tổng cục Thống kê cho biết, quý III năm 2024, số người thất nghiệp giảm 22,2 nghìn người so với quý trước và giảm 24,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 1,05 triệu người.

Gỡ được 1 vướng mắc lại 'đẻ' thêm vướng mắc mới: 'Đừng để hành là chính'

Gỡ được 1 vướng mắc lại 'đẻ' thêm vướng mắc mới: 'Đừng để hành là chính'

(VNF) - Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI khẳng định, quá trình cải tiến thủ tục hành chính như thời gian qua đã làm được rất nhiều điều tốt, đã không còn hiện tượng thủ tục hành chính – hành là chính.

Sự thống trị của Ford Ranger, gấp 3,5 lần tất cả các đối thủ cộng lại

Sự thống trị của Ford Ranger, gấp 3,5 lần tất cả các đối thủ cộng lại

(VNF) - Ford Ranger tiếp tục là mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024 với doanh số 11.766 xe.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chống lãng phí

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chống lãng phí

Xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết: “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm:

VN-Index tiến tới mốc 1.300 điểm, kịch bản giằng co sẽ lặp lại?

VN-Index tiến tới mốc 1.300 điểm, kịch bản giằng co sẽ lặp lại?

(VNF) – Các chuyên gia chung quan điểm rằng VN-Index sẽ tiếp tục giằng co khi tiệm cận mốc 1.300 điểm, nhất là khi thị trường đang chờ đợi quan điểm cắt giảm lãi suất từ FED và tình hình bầu cử tại Mỹ.

Cổ phiếu tăng mạnh: VTP, CTP, APP trở lại sau nhiều ngày 'ngủ quên'

Cổ phiếu tăng mạnh: VTP, CTP, APP trở lại sau nhiều ngày 'ngủ quên'

(VNF) - Tuần vừa qua, trên cả ba sàn, nhóm cổ phiếu tăng mạnh ghi nhận sự trở lại của một số mã từng "nổi sóng". Nếu như "ông lớn" VTP bắt đầu "nổi sóng" sau thời gian dài yên ắng thì hai mã penny CTP, APP cũng đang dần hồi phục sau những dấu hiệu "hụt hơi".

Ba nữ doanh nhân quyền lực châu Á, An Phát Holdings có sếp mới

Ba nữ doanh nhân quyền lực châu Á, An Phát Holdings có sếp mới

(VNF) - Chủ tịch VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vinamilk Mai Kiều Liên và CEO Sacombank Nguyễn Đức Thạch Diễm lot top những người phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2024; ông Nguyễn Lê Thăng Long làm Chủ tịch HĐQT An Phát Holdings… là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.

Doanh nghiệp tư nhân trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Doanh nghiệp tư nhân trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, sau 40 năm Đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam ngày càng trưởng thành và lớn mạnh hơn.