TP. HCM gỡ vướng sổ hồng cho loạt dự án
(VNF) - Tại TP. HCM, Tổ công tác 1645 đã tích cực làm việc và có 165/200 dự án được gỡ vướng, tương đương với 84.055 căn nhà sẽ được cấp sổ hồng.

Một số khách sạn do nhà nước quản lý nằm ở khu vực được cho là đất "kim cương" ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa), khi qua liên doanh đã lần lượt rơi vào tay tư nhân với giá rẻ không ngờ. Ai đã tiếp sức cho những phi vụ này?
Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ qua vài thủ tục liên doanh liên kết đầu tư giữa doanh nghiệp tư nhân và 1 doanh nghiệp nhà nước, hơn 2 ha “đất vàng” tại cụm khách sạn Hải Yến và Viễn Đông, nằm giáp 3 mặt tiền đường Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tôn (3 tuyến đường đắt giá nhất TP. Nha Trang), có giá trị hàng ngàn tỷ đồng đã và đang rơi vào tay tư nhân với giá thuê rẻ mạt.
Ngày 8/4/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận được tờ trình của một nhóm đầu tư do ông Trần Xuân Toàn, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Toàn Hải Nam (Công ty Toàn Hải Nam; trụ sở 171 - 173 Điện Biên Phủ, Quận 1, TP. HCM), khởi xướng, xin được đầu tư bằng hình thức liên doanh với Công ty TNHH MTV du lịch Khánh Hòa (Công ty du lịch Khánh Hòa; thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý) để xây dựng khu phức hợp gồm khách sạn, căn hộ cao cấp ngay tại vị trí đất của cụm khách sạn Hải Yến - Viễn Đông (40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).
Trước đây, cụm khách sạn này do Công ty du lịch Khánh Hòa quản lý, khai thác từ việc thuê lại đất và tài sản trên đất của tỉnh Khánh Hòa (đất công và tài sản công - PV). Tổng diện tích khu đất này hơn 22.000m2. Hơn 1 tháng sau, ngày 13/5/2011, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vào thời điểm đó, đã có văn bản đồng ý chủ trương cho liên doanh thực hiện dự án.
| Theo hợp đồng thuê đất đã ký giữa 2 bên, giá thuê đất được tính là 459.116 đồng/m2/năm; ổn định trong thời hạn 5 năm và phương thức nộp tiền hằng năm, thời hạn thuê đất dài 47 năm (tính từ 2015-2062). Như vậy, tính ra 1m2 đất “kim cương” tại vị trí đẹp và đắt nhất TP. Nha Trang được cho thuê chỉ vỏn vẹn hơn 38.000 đồng/m2/tháng, bằng giá 1 tô phở bán ở... vỉa hè Nha Trang hiện tại... Trong khi đó, theo một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, hiện nay giá đất tại đường Trần Phú (TP. Nha Trang) khoảng 500 - 700 triệu đồng/m2 |
Bốn tháng sau khi có chủ trương, tháng 9/2011, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo chỉ định nhà đầu tư là Công ty Toàn Hải Nam làm chủ đầu tư, có trách nhiệm liên doanh với Công ty du lịch Khánh Hòa thực hiện dự án.
Sau đó, 2 doanh nghiệp này liên kết và hình thành nên Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang. Tuy nhiên, đến tháng 1/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa lại có thông báo chỉ cho Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang thực hiện trên phần đất tại cụm khách sạn Hải Yến (khoảng một nửa diện tích đất cụm khách sạn Hải Yến - Viễn Đông). Phần đất và khách sạn Viễn Đông giữ lại cho Công ty du lịch Khánh Hòa quản lý, tiếp tục khai thác.
Theo văn bản thỏa thuận được ký giữa Công ty Toàn Hải Nam và Công ty du lịch Khánh Hòa, liên doanh giữa 2 công ty này là loại hình công ty có 2 thành viên trở lên, vốn điều lệ tại thời điểm liên doanh là 50 tỷ đồng; trong đó Công ty du lịch Khánh Hòa góp 10 tỷ đồng, tương đương 20% cổ phần.
Đến ngày 25/9/2014, sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý chuyển toàn bộ cổ phần góp vốn của Công ty du lịch Khánh Hòa vào Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang và giao cho Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco - doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục hợp tác liên doanh, thay cho Công ty du lịch Khánh Hòa trước đó.
Theo giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 ngày 12/8/2015, Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang có vốn điều lệ là 180 tỷ đồng, trong đó Công ty Toàn Hải Nam (do ông Trần Xuân Toàn làm chủ tịch HĐTV) chiếm 164 tỷ đồng, tương ứng 91,11%; đại diện doanh nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa là Khatoco chiếm 16 tỷ đồng, tương đương 8,89%, giảm hơn nửa tỷ lệ góp vốn ban đầu (khi chưa tăng vốn điều lệ). Tỷ lệ góp vốn của doanh nghiệp nhà nước bị giảm hơn nửa sau 3 lần thay đổi giấy đăng ký kinh doanh cũng có nghĩa quyền lợi đại diện cho tài sản công bị giảm tương ứng.
Điều đáng nói, số tiền mà Khatoco kế thừa từ Công ty du lịch Khánh Hòa dùng để góp vốn (16 tỷ) chính là tài sản trên đất tại khu đất 40 Trần Phú, tức là khách sạn Hải Yến hiện hữu, được tỉnh Khánh Hòa cho Công ty du lịch Khánh Hòa thuê kinh doanh từ trước đến nay. Khách sạn này có vị trí cực kỳ đắc địa, từng là “biểu tượng” của ngành du lịch Khánh Hòa trong thời gian dài.
Liên quan đến khu đất “kim cương” này, ngày 28/1/2015, ông Trần Xuân Toàn, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang, đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư công trình có tổng mức đầu tư lên đến 1.289 tỉ đồng.
Cũng theo tài liệu phóng viên có được, ngày 24/3/2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh (sau đó làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) đã ký quyết định thu hồi 10.940,6m2 đất công của Công ty du lịch Khánh Hòa thuê sử dụng tại phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang (tức khách sạn Hải Yến). Lý do thu hồi đất được đưa ra là đơn vị thuê đất tự nguyện trả lại đất! Thực chất của việc “trả lại” này đã được “vạch sẵn đường” từ trước đó, nhằm mục đích “thâu tóm” đất công qua liên doanh liên kết.
Theo đó, tất cả diện tích đất này được giao cho Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang thuê thực hiện khu phức hợp thương mại - khách sạn - căn hộ Tropicana. Thời hạn thuê đất kéo dài đến ngày 18/12/2062. Sau khi được cấp trên “dọn đường”, ngày 3/9/2015, ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (đại diện cho tỉnh Khánh Hòa - PV), ký hợp đồng cho Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang thuê diện tích đất nói trên.
| Lãnh đạo “tiếp sức” đã bị kỷ luật Với những sai phạm về đất đai, tháng 12/2019, Thủ tướng đã có Quyết định số 1806 kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh. Trước đó, Ban Bí thư cũng đã cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Vinh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. |
Theo hợp đồng thuê đất đã ký giữa 2 bên, giá thuê đất được tính là 459.116 đồng/m2/năm; ổn định trong thời hạn 5 năm và phương thức nộp tiền hằng năm, thời hạn thuê đất dài 47 năm (tính từ 2015-2062).
Như vậy, tính ra 1m2 đất “kim cương” tại vị trí đẹp và đắt nhất TP. Nha Trang được cho thuê chỉ vỏn vẹn hơn 38.000 đồng/m2/tháng, bằng giá 1 tô phở bán ở… vỉa hè Nha Trang hiện tại. Đây là điều mà dư luận tại địa phương không thể tin, khi khu đất có mặt tiền dài đến 150m chạy dọc trên đường Trần Phú - cung đường du lịch có giá trị đất nằm tốp đầu cả nước.
Theo một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, hiện nay giá đất tại đường Trần Phú (TP. Nha Trang) khoảng 500 - 700 triệu đồng/m2. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu diện tích hơn 1 ha đất giao cho Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang đem ra đấu giá, thì khả năng thu về ít nhất khoảng 3.000 tỷ đồng cho ngân sách.
Hiện nay, dự án tại khu đất “kim cương” đang triển khai thi công 2 tòa tháp với quy mô 1 tòa tháp có đến 706 căn hộ du lịch với giá bán khoảng 75 - 85 triệu đồng/m2. Theo một nhân viên bán hàng tại dự án, khu này đã bán được 400 căn hộ và giữa tháng 8/2020 sẽ mở bán chính thức toàn bộ hơn 1.400 căn tại 2 tòa tháp dự án. Ngoài ra, dự án còn có hàng loạt công trình thương mại bề thế khác...
(VNF) - Tại TP. HCM, Tổ công tác 1645 đã tích cực làm việc và có 165/200 dự án được gỡ vướng, tương đương với 84.055 căn nhà sẽ được cấp sổ hồng.
(VNF) - Giá đất nông nghiệp tại TP. HCM sắp bước vào đợt điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều năm, với mức cao nhất dự kiến lên tới 1,2 - 1,4 triệu đồng/m², tăng gần 85% so với hiện hành. Dự thảo bảng giá đất mới được kỳ vọng sẽ thu hẹp chênh lệch với giá thị trường và giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi chuyển mục đích sử dụng đất.
(VNF) - TP. HCM công bố dự thảo bảng giá đất 2026; Đồng Nai đấu giá 102ha đất tại Phước An, giá khởi điểm 5.000 tỷ đồng; Hà Nội mở loạt đấu giá đất trong tháng 12, nổi bật lô đất “vàng” 18 Cao Bá Quát... là những tin tức nổi bật về thị trường bất động sản ngày 1/12.
(VNF) - Những năm gần đây, giá bất động sản TP. HCM liên tục lập kỷ lục mới. Nhiều dự án chung cư từng được mở bán khoảng 100 triệu đồng/m² nay vọt lên 500 triệu đồng/m², đẩy phân khúc cao cấp vào tình trạng “nghìn người tranh mua, người có nhu cầu ở thực khó chạm tới”. Nguyên nhân xuất phát từ khan hiếm nguồn cung, cơ chế, chi phí đất và áp lực thị trường, tạo nên bức tranh bất động sản trung tâm đầy thử thách.
(VNF) - Trong thời gian gần đây, thị trường nhà ở xã hội (NƠXH) tại các khu vực Đông Anh, Mê Linh trở nên rất sôi động nhờ sự xuất hiện của nhiều dự án đáng chú ý và đón nhận sự quan tâm lớn của người mua.
(VNF) - Giá thuê nhà tại TP. HCM đang tăng ở nhiều khu vực, khiến cả người thuê lẫn chủ nhà đều “khóc ròng”. Người thuê chật vật xoay xở khi chi phí sinh hoạt bị đội lên, còn chủ nhà cũng không vui khi tỷ suất lợi nhuận cho thuê rơi xuống mức thấp kỷ lục, thậm chí kém hơn lãi gửi tiết kiệm ngắn hạn.
(VNF) - Sự xuất hiện của những nhà phát triển lớn cộng hưởng với hạ tầng và dư địa tăng trưởng rộng đang tạo nên triển vọng cho bất động sản Mê Linh. Song, theo giới chuyên môn, để khu vực này thực sự “thức giấc” và có được lực đẩy bền vững, vẫn cần tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại suốt thời gian qua.
(VNF) - Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) yêu cầu các sàn giao dịch, công ty và đội ngũ môi giới cả nước siết chặt kỷ luật hành nghề, chấm dứt tình trạng cam kết “suất mua”, “suất nội bộ”, thu tiền chênh lệch...
(VNF) - Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 tại TP. HCM dự kiến giữ nguyên mức trần 687 triệu đồng mỗi m2 ở khu vực trung tâm, dù giá khảo sát của đơn vị tư vấn cao hơn đáng kể. Dự thảo mới cho thấy xu hướng “cân chỉnh” mặt bằng giá thay vì tăng đồng loạt, đồng thời thiết lập khung giá thống nhất cho ba khu vực sau sáp nhập.
Cử tri phản ánh, nhiều trường hợp người dân phải làm các thủ tục đăng ký biến động, đính chính do biến động, hủy sổ đỏ... không được cán bộ hướng dẫn tận tình, bị gây khó khăn. Tuy nhiên, khi người dân thuê làm dịch vụ thì được giải quyết rất nhanh.
(VNF) - TP. Huế vừa công bố hai dự án khu dân cư với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng tại xã Phú Diên mở ra bước chuẩn bị cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án được đánh giá sẽ tạo diện mạo đô thị mới, đồng thời gia tăng nguồn lực xã hội hóa vào phát triển hạ tầng khu vực ven đầm phá.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
(VNF) - Dự án Khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang có tổng diện tích 229ha, vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, sẽ được đấu thầu để chọn nhà đầu tư.
(VNF) - Hà Nội đấu giá khu đất gần 6.500m2 xây nhà thấp tầng, giá khởi điểm hơn 700 tỷ đồng; ROX Living Kiến Tường bàn giao sổ hồng; Nghệ An vượt gần gấp đôi chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2025... là những tin tức nổi bật về thị trường bất động sản ngày 29/11.
(VNF) - T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group, chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên tại TP. HCM. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng thị trường phía Nam, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của T&T Homes nói riêng, T&T Group nói chung trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn, nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ và mô phỏng thực tế tiên tiến.
(VNF) - Giá đất tại Mê Linh đang có xu hướng nhích lên, thanh khoản được cải thiện, trong bối cảnh hạ tầng dần hoàn thiện và các “ông lớn” chuẩn bị triển khai dự án. Dù vậy, theo giới chuyên môn, vẫn còn những rủi ro về pháp lý và tiến độ dự án mà các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng.
(VNF) - Đà Nẵng thành lập 8 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách nhằm xử lý vướng mắc của 376 dự án, trong đó có 28 dự án trọng điểm được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội.
(VNF) - Công ty Cổ phần ARQUE DEGI vừa được chấp thuận đầu tư 3 dự án khu đô thị và du lịch nổi tại Đầm Đề Gi với tổng vốn hơn 8.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang được đề xuất chuyển nhượng 75% cổ phần cho các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực siêu du thuyền và tài chính.
(VNF) - Nhiều dự án chung cư tại Hà Nội, từng là “điểm nóng” về giá, đang chững lại. Dù giá chững, thanh khoản vẫn yếu, người mua ở thực vẫn e dè khi mức giá vượt quá khả năng chi trả.
(VNF) - Tòa nhà chung cư FPT Plaza 4 – Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng gần 1.400 căn hộ vừa được xác nhận đủ điều kiện mở bán, bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn cho khu vực này.
(VNF) - Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng thông báo đấu giá 3 khu đất thương mại – dịch vụ nằm trên trục biển Võ Nguyên Giáp, với tổng giá khởi điểm hơn 330 tỷ đồng.
(VNF) - T&T Group của "bầu" Hiển muốn làm khu đô thị thể thao 1,2 tỷ USD tại Bắc Ninh, Hà Nội khởi công dự án chống ngập Nam Thăng Long, Đèo Cả triển khai cao tốc TP. HCM - Mỹ Thuận 36.000 tỷ đồng... là những tin tức đáng chú ý về bất động sản 28/11.
(VNF) - Giữa bối cảnh thị trường bất động sản cả nước còn nhiều biến động, Hải Phòng vẫn nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi duy trì được thanh khoản, tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư và ghi nhận những chỉ số tăng trưởng kinh tế ấn tượng.
(VNF) - Bất động sản Việt Nam đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển vĩ mô, nơi không gian sống trở thành tuyên ngôn về phong cách và giá trị cá nhân. Dẫn dắt xu hướng Branded Living đến Việt Nam, Masterise Homes khẳng định trải nghiệm và niềm tin thương hiệu đang trở thành thước đo mới, định hình cuộc đua về chất lượng và đẳng cấp trên thị trường.
(VNF) - Thị trường bất động sản dưỡng lão tại Việt Nam đang bùng nổ khi các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, Novaland đua nhau triển khai dự án đô thị hưu trí, khu nghỉ dưỡng sức khỏe và viện dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế. Dân số già hóa nhanh mở ra cơ hội tỷ USD, nhưng phát triển bền vững đòi hỏi chính sách, nhân lực và mô hình vận hành chuyên nghiệp.
(VNF) - Tại TP. HCM, Tổ công tác 1645 đã tích cực làm việc và có 165/200 dự án được gỡ vướng, tương đương với 84.055 căn nhà sẽ được cấp sổ hồng.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.