ĐHCĐ Viglacera: Giữ kế hoạch lợi nhuận thận trọng dù quý I hoàn thành 52% chỉ tiêu cả năm
Vân Oanh -
26/04/2022 14:33 (GMT+7)
(VNF) - Mặc dù ngay từ quý I, Viglacera đã hoàn thành phân nửa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, song ban lãnh đạo vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với kế hoạch lợi nhuận, dựa trên những giả định cả tích cực và tiêu cực, để không nhìn "bức tranh với chỉ một màu hồng".
ĐHCĐ Viglacera: Giữ kế hoạch lợi nhuận thận trọng dù quý I hoàn thành 52% chỉ tiêu cả năm
Hoàn thành trên 52% chỉ tiêu lợi nhuận sau quý I
Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022, trong đó thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.700 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 10% so với thực hiện năm 2021.
Về phía công ty mẹ, đại hội cổ đông giao chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 1.200 tỷ đồng, doanh thu 6.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 17% so với thực hiện năm ngoái. Viglacera dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 16%.
Gần đây, Viglacera đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I, ghi nhận doanh thu 3.832 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng 2,6 lần. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 25,5% chỉ tiêu doanh thu và 52,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Trước kết quả đầy khả quan này, ông Nguyễn Anh Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Viglacera cho biết động lực tăng trưởng quý I tới từ hai mũi nhọn là bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng, khẳng định hướng phát triển đúng đắn của tổng công ty.
Dưới góc độ thận trọng, ông Tuấn cho rằng những tháng đầu năm, xu hướng thắt chặt tín dụng bất động sản cũng như thắt chặt huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp đã thể hiện rất rõ ràng.
Vì thế, doanh nghiệp dự tính quý II và quý III sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi xu hướng này, nên kế hoạch lợi nhuận cả năm giữ ở mức an toàn, có tính toán cả tác động tốt và xấu để dự phòng, không nhìn bức tranh với chỉ một màu hồng.
Mở rộng quỹ đất khu công nghiệp thêm 2.000ha
Về chiến lược phát triển, ban lãnh đạo cho biết Viglacera tiếp tục coi mảng bất động sản khu công nghiệp là xương sống cho sự phát triển cho năm 2022. Trong số vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, Viglacera sẽ dành 2.450 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp.
Doanh nghiệp đặt kế hoạch chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư mới khoảng 2.000ha khu công nghiệp, 200ha nhà ở trong giai đoạn 2022-2023, bên cạnh các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng.
Viglacera có kế hoạch triển khai các bước công việc chuẩn bị đầu tư các khu công nghiệp mới, gồm Đông Mai mở rộng (Quảng Ninh, 145ha); Tiền Hải mở rộng (Thái Bình, 329ha); mở rộng khu công nghiệp Phú Hà (Phú Thọ, 100ha); Đồng Văn 4 mở rộng (Hà Nam, 300ha); khu A khu công nghiệp Phong Điền (Thừa thiên Huế, 20ha).
Đối với mảng nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng, Viglacera đầu tư phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đồng bộ với phát triển khu công nghiệp hiện có cũng như đầu tư mới của Tổng công ty với các dự án trọng điểm, chẳng hạn nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Đồng Văn IV (Hà Nam), Phú Hà (Phú Thọ), Đông Mai và Hải Yên (Quảng Ninh)...
Cũng trong năm nay, Viglacera sẽ tiến hành nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư phát triển các dự án mới, có thể kể đến nhà ở công nhân/nhà ở xã hội thuộc khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương – Đông Anh (theo chương trình của UBND thành phố Hà Nội); khu nhà ở xã hội khu công nghiệp Phú Hà (Phú Thọ); khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Tiền Hải (Thái Bình).
Với dự án Vimariel (tại Cuba), Viglacera đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp này theo từng phân đoạn và triển khai các dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê tại khu công nghiệp; triển khai tăng vốn của Công ty ViMariel từ 10 triệu USD lên 19 triệu USD để thực hiện đầu tư dự án.
Tại lĩnh vực vật liệu, Viglacera tập trung triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà máy gạch Viglacera Eurotile vào khai thác đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Viglacera tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư dự án nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ - Giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày.
Đáng chú ý, về nhân sự, đại hội cổ đông đã thống nhất đề cử ông Lê Bá Thọ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Viglacera, thay thế bà Đỗ Thị Phương Lan vừa có đơn từ nhiệm. Trước đó, ông Lê Bá Thọ đã cũng nộp đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Idico, sau hơn một năm đương chức. Đại hội cũng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát thay bà Nguyễn Thị Thanh Yến.
Kế hoạch thoái vốn mảng gạch ngói, đất sét nung
Viglacera cũng có phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022, đồng thời cơ cấu lại vốn sở hữu tại các công ty thành viên. Cụ thể, đại hội đã thông qua chủ trương thành lập mới các công ty cổ phần để đầu tư các khu công nghiệp mới và tăng sở hữu vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ lên 1.886 tỷ đồng.
Mặt khác, Viglacera dự kiến tiếp tục thoái vốn tại một số đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng không hiệu quả trong lĩnh vực gạch ngói, đất sét nung như Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Yên Hưng, Công ty Cổ phần Gạch ngói Từ Sơn, Công ty Cổ phần Từ Liêm...
Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hiện nhóm gạch ngói của Viglacera gặp rất khó khăn do nhu cầu sử dụng ngày càng ít, các doanh nghiệp xây dựng có xu hướng sử dụng kính, thạch cao... nhiều hơn nhờ ưu điểm là trọng lượng nhẹ, thi công nhanh và tốn ít diện tích xây dựng.
Ngoài ra, các vật liệu như gạch nung có chi phí vận chuyển lớn, khiến khả năng cạnh tranh rất thấp. Do đó, Viglacera đang chuyển dần từ sản xuất gạch nung sang các vật liệu mỏng, và thân thiện môi trường hơn.
Kế hoạch thoái vốn của Viglacera được xây dựng dựa trên quy hoạch của từng khu vực, dự kiến những nhà máy thuộc khu vực đô thị có thể đẩy nhanh tốc độ thoái vốn, ngược lại những nhà máy khác thì có thể thực hiện thoái vốn sau.
Chia sẻ thêm về kế hoạch mở rộng quỹ đất khu công nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, hiện thủ tục xin cấp phép một dự án phải mất 3-5 năm, là một trong những thách thức với kế hoạch của Viglacera.
Tuy nhiên, các tỉnh thành đang đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tạo cơ hội để đấu thầu các khu vực đầu tư. Do đó, Viglacera đang đi làm việc với các địa phương về kế hoạch đầu tư, do thương hiệu tốt nên cũng được các địa phương chào đón.
Qua kinh nghiệm của tổng công ty, ban lãnh đạo đánh giá mục tiêu đầu tư và triển khai 2.000ha đất khu công nghiệp đã đề ra là hoàn toàn khả thi, tất nhiên đây vẫn là mục tiêu tài trợ quy hoạch, còn thủ tục phải mất thời gian, nên chưa thể nói là được giao ngay 2.000ha.
(VNF) - Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường tài sản số có hoạt động sôi động tại châu Á - Thái Bình Dương, với gần 70 tỷ USD tài sản số chảy vào các sàn giao dịch tập trung trong một năm.
(VNF) - PNJ nối dài chuỗi 3 phiên giảm sàn, trong khi NVL chỉ giảm nhẹ 0,49% nhưng thanh khoản bất ngờ tăng vọt, với gần 100 triệu cổ phiếu được trao tay.
(VNF) - HDS dự kiến chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu trong quý IV/2026, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 12.179 tỷ đồng và hướng tới niêm yết trên HoSE.
(VNF) - Mekong Capital đang chuẩn bị thoái vốn tại F88 khi một trong hai quỹ đầu tư đã đi đến cuối vòng đời, song quỹ còn lại vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cho tới năm 2030.
(VNF) - Hai pháp nhân đăng ký tại Singapore đã chi tổng cộng 91,8 triệu USD để mua 37% cổ phần Focus Asia, pháp nhân được Seedcom sử dụng cho hoạt động huy động vốn. Thương vụ đồng thời đánh dấu sự rút lui của một loạt nhà đầu tư tài chính từng gắn bó với Seedcom, gồm Mizuho Asia Partners, ReDefine Capital, Beacon Venture Capital và WG SVN Limited.
(VNF) - Theo ông Lê Đức Khánh, trong bối cảnh dòng tiền mới đang có sự sàng lọc hậu nâng hạng, thanh khoản thấp phản ánh sự thận trọng của cả bên mua và bên bán. Bên cạnh tâm lý nhà đầu tư, các yếu tố như lãi suất, chính sách tiền tệ và lạm phát cũng đang ảnh hưởng đến quyết định giải ngân.
(VNF) - Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và dự kiến triển khai phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, SHS tiếp tục chia sẻ thành quả tăng trưởng với cổ đông, đồng thời củng cố nguồn lực cho chặng đường phát triển tiếp theo. Không chỉ mang lại lợi ích trong hiện tại, chính sách này còn thể hiện định hướng gắn kết lợi ích của cổ đông với sự phát triển dài hạn của SHS trên hành trình tăng trưởng bền vững và hiện thực hóa sứ mệnh “Kiến tạo Tài chính Thịnh vượng”.
(VNF) - Công ty bảo hiểm Nhật Bản dự kiến mở rộng đội ngũ bán hàng lên khoảng 1.000 người, đồng thời đưa các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe vào Việt Nam và xây dựng hệ thống phân phối với hai kênh bán hàng.
(VNF) - Một khoản dự phòng hơn 7.000 tỷ đồng có thể kéo lợi nhuận PNJ từ mức lãi nghìn tỷ sang thua lỗ trong năm 2026. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp đồng thời lên kế hoạch hoàn nhập hơn 4.600 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển và phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ.
(VNF) - Thực tế trên thị trường bảo hiểm nhân thọ đang phản ánh một xu hướng khó có thể thay đổi được đó là tổ chức nào kiểm soát được dữ liệu tài chính và hệ sinh thái khách hàng lớn sẽ làm chủ cuộc chơi.
(VNF) - Khối ngoại xả 395,85 tỷ đồng trong phiên giao dịch 29/9, nối dài chuỗi bán ròng lên 5 phiên liên tiếp. Trong đó, VPB bị bán mạnh nhất với hơn 246 tỷ đồng.
(VNF) - SSI Research dự báo lợi nhuận quý III/2026 tiếp tục phân hóa mạnh, với nhóm cao su tăng trưởng nổi bật, trong khi bất động sản xuất hiện nhiều trường hợp “đi lùi”.
(VNF) - Chứng chỉ lưu ký (DR) mô phỏng các ETF Việt Nam từng là kênh hút vốn mạnh từ Thái Lan, gián tiếp đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam song hiện nay nhà đầu tư Thái lại đang bán ra liên tục, đẩy lượng nắm giữ xuống mức thấp kỷ lục.
(VNF) - Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal vừa có phương án huy động thêm 2.000 tỷ đồng qua lô trái phiếu CICL12602 để cơ cấu nợ. Đáng chú ý, theo SaigonRatings, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu thực tế và dòng tiền hiện tại chủ yếu phụ thuộc vào cổ tức, thoái vốn từ các khoản đầu tư.
(VNF) - Sau giao dịch bán ròng 195.000 cổ phiếu FRT, nhóm 8 nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đã giảm tỷ lệ sở hữu tại FPT Retail từ 5,061% xuống 4,9518%. Nhóm này chính thức không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp từ ngày 25/9/2026.
(VNF) - Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi, nhưng thanh khoản chứng khoán vẫn chưa cho thấy sự cải thiện tương xứng. Theo PYN Elite Fund, tăng trưởng cung tiền chậm trong bối cảnh cán cân thương mại chịu áp lực và nhu cầu tín dụng cao đang khiến điều kiện thanh khoản trở nên khó khăn, qua đó tạo khoảng cách giữa tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và diễn biến giá cổ phiếu.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng các biện pháp xử phạt đầu tiên có thể tạo ra “xung đột và né tránh” trong ngắn hạn nhưng lại là “phát súng khởi đầu” cho quá trình dịch chuyển dòng vốn trên thị trường tài sản mã hoá vào khu vực chính thức.
(VNF) - Ngày 3/10/2026, Trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Quản lý Tài sản FIDT đồng tổ chức Diễn đàn Thường niên Hoạch định Tài chính Cá nhân 2026 với chủ đề “Động lực kinh tế và nền tảng vận hành mô hình quản lý gia sản”.
(VNF) - Tổng tài sản quản lý (AUM) của ngành quỹ Việt Nam liên tục tăng trưởng, tuy nhiên quy mô vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực, mức độ thâm nhập các sản phẩm quản lý tài sản chuyên nghiệp chưa được cải thiện
(VNF) - Công ty cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa (IDTT) ghi nhận nợ phải trả tăng 40,9%, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 83,1% trong 6 tháng đầu năm 2026.
(VNF) - Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường tài sản số có hoạt động sôi động tại châu Á - Thái Bình Dương, với gần 70 tỷ USD tài sản số chảy vào các sàn giao dịch tập trung trong một năm.