Doanh nghiệp nhà ở: Xây chắc nền phục hồi
(VNF) - Kết quả kinh doanh năm 2024 của nhóm doanh nghiệp phát triển nhà ở đã củng cố cho nhận định thị trường bất động sản đã vượt qua được giai đoạn khó khăn để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Tin mừng doanh thu
Thống kê của Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đối với 40 doanh nghiệp phát triển nhà ở hàng đầu thị trường đang niêm yết cho thấy năm 2024, phần lớn đã đạt được sự tăng trưởng rất đáng kể về doanh thu thuần. Trong đó, có 4 doanh nghiệp tăng trưởng bằng lần gồm: TTC Land (HoSE: SCR) tăng 2,1 lần, Nam Long (HoSE: NLG) tăng 2,2 lần, Phát Đạt (HoSE: PDR) tăng 3 lần, Becamex TDC (HoSE: TDC) tăng 4 lần.
12 doanh nghiệp tăng trưởng 2 chữ số gồm: Licogi (UPCoM: LIC) tăng 12%, Long Giang Land (HoSE: LGL) tăng 12%, Vingroup (HoSE: VIC) tăng 19%, Đất Xanh (HoSE: DXG) tăng 27%, DIC Corp (HoSE: DIG) tăng 28%, Địa ốc Sài Gòn (HoSE: SGR) tăng 52%, SJ Group (HoSE: SJS) tăng 54%, Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) tăng 56%, Lideco (HoSE: NTL) tăng 57%, Khang Điền (HoSE: KDH) tăng 57%, Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) tăng 69%, Novaland (HoSE: NVL) tăng 91%.
Các doanh nghiệp có đà tăng thấp hơn gồm: Sunshine Homes (UPCoM: SSH) tăng 1%, Văn Phú Invest (HoSE: VPI) tăng 2%, CIC Group (HoSE: CKG) tăng 3%, Đạt Phương (HoSE: DPG) tăng 4%, Intresco (HoSE: ITC) tăng 8%, EverLand (HoSE: EVG) tăng 9%, Kosy (HoSE: KOS) tăng 9%...
Ngoài số lượng doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu ở mức đông đảo, tín hiệu đáng mừng khác là hầu hết các doanh nghiệp có doanh thu tăng trưởng đều thuộc nhóm có doanh thu cao (từ 1.000 tỷ đồng trở lên). Điều này phản ánh đà phục hồi của thị trường là khá chắc chắn.
Dù vậy, có hai khía cạnh cần lưu ý khi nhìn vào bức tranh doanh thu nêu trên. Một là đà tăng trưởng cao có được phần lớn là nhờ nền so sánh thấp (tức doanh thu năm 2023 ở mức thấp). Hai là số doanh nghiệp có doanh thu “khủng” không nhiều. Cụ thể, thị trường chỉ có mẹ con Vingroup – Vinhomes có được doanh thu trăm nghìn tỷ đồng (lần lượt là 192.159 tỷ đồng và 102.045 tỷ đồng); không doanh nghiệp nào có được doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng; chỉ 2 doanh nghiệp có doanh thu trên 5.000 tỷ đồng là Novaland (9.073 tỷ đồng) và Nam Long (7.196 tỷ đồng); và cũng chỉ có 4 doanh nghiệp đạt được doanh thu trên 3.000 tỷ đồng là Đất Xanh (4.733 tỷ đồng), Đạt Phương (3.577 tỷ đồng), Khang Điền (3.278 tỷ đồng) và Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM - HoSE: CII (3.040 tỷ đồng).
Hai khía cạnh này cho thấy doanh nghiệp nhà ở mới chỉ phục hồi chứ chưa đạt được bước nhảy lớn. Nhận định này được củng cố thêm khi thị trường vẫn tồn tại một số lượng đáng kể doanh nghiệp suy giảm doanh thu so với năm trước, như: Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) giảm 87%, An Gia (HoSE: AGG) giảm 55%, BCG Land (UPCoM: BCR) giảm 29%, Địa ốc First Real (HoSE: FIR) giảm 27%, Xuân Mai Corp (UPCoM: XMC) giảm 27%, Nam Mê Kông (HNX: VC3) giảm 24%, BV Land (UPCoM: BVL) giảm 22%, BGI Group (HNX: VC7) giảm 21%...

“Thở phào” lợi nhuận
Sự tăng trưởng về doanh thu là một trong những động lực quan trọng đưa lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp nhà ở đi lên. Thống kê cho thấy năm 2024, có 4 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng bằng lần gồm: Vingroup (2,5 lần), Đất Xanh (tăng 3 lần), Licogi (tăng 11 lần) và Quốc Cường Gia Lai (tăng 22 lần).
10 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số gồm: Khang Điền (tăng 10%), Kosy (tăng 24%), EverLand (tăng 38%), C.E.O Group – HNX: CEO (tăng 40%), Taseco Land – UPCom: TAL (tăng 43%), SJ Group (tăng 44%), Lideco (tăng 67%), Nam Long (tăng 72%), Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (tăng 73%), BCG Land (tăng 88%).
Các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng ở mức 1 chữ số gồm Vinhomes (tăng 4,5%), Dịch vụ Hoàng Huy (tăng 5%), Đạt Phương (tăng 7%)…
Ngoài có nhiều doanh nghiệp sở hữu mức tăng lớn, điều đáng mừng khác là số doanh nghiệp có lợi nhuận đạt hàng trăm tỷ đồng trở lên đã chiếm phần lớn trong diện thống kê. Theo đó, có 17 doanh nghiệp có lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng gồm: DIC Corp (102 tỷ đồng), CIC Group (126 tỷ đồng), C.E.O Group (169 tỷ đồng), BCG Land (258 tỷ đồng), An Gia (261 tỷ đồng), Đạt Phương (303 tỷ đồng), Văn Phú Invest (307 tỷ đồng), Dich vụ Hoàng Huy (368 tỷ đồng), Đất Xanh (454 tỷ đồng), Phát Đạt (523 tỷ đồng), Lideco (607 tỷ đồng), Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (639 tỷ đồng), Taseco Land (678 tỷ đồng), Khang Điền (803 tỷ đồng), Sunshine Homes (837 tỷ đồng).
2 doanh nghiệp có lợi nhuận nghìn tỷ đồng là Nam Long (1.381 tỷ đồng) và Vingroup (5.251 tỷ đồng). 1 doanh nghiệp có lợi nhuận vạn tỷ đồng là Vinhomes (35.052 tỷ đồng).
Một điểm sáng khác là năm qua, hầu hết doanh nghiệp đã không còn phải nhờ cậy vào các hoạt động tài chính hay hoạt động phi kinh doanh để có được tăng trưởng lợi nhuận, đồng nghĩa là chất lượng lợi nhuận đã được nâng lên.
Một khía cạnh đáng nói thêm là ở nhóm doanh nghiệp bị suy giảm lợi nhuận, chỉ có một số ít “ông lớn” hiện diện như: An Gia, DIC Corp, Phát Đạt, Sunshine Homes, CIC Group và Văn Phú Invest, còn lại đều là các doanh nghiệp cỡ vừa, các “ngôi sao trẻ”, có lợi nhuận từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng. Điều này tiếp tục củng cố cho nhận định các “ông lớn” nhà ở, về cơ bản, đã phục hồi về lợi nhuận.

Năm 2025 sẽ tốt hơn?
Kết quả doanh thu và lợi nhuận nêu trên là cơ sở tương đối chắc chắn để đánh giá các doanh nghiệp nhà ở có triển vọng tươi sáng trong năm 2025, nhất là khi các rào cản của thị trường đang được gỡ bỏ ngày càng nhiều, yếu tố hỗ trợ về lãi suất vẫn tồn tại, niềm tin, sức mua được ngày càng được cải thiện và đặc biệt là sự trở lại của thị trường miền Nam.
Thực tế cho thấy năm 2024, các doanh nghiệp miền Nam – nơi thị trường bị “bầm dập” trong giai đoạn trước đó, đã hồi phục một cách đáng ngạc nhiên. Trong số 16 doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu ở mức 2 chữ số được thống kê bên trên, miền Nam chiếm đến 10 doanh nghiệp, mà sự thay đổi mang tính quyết định diễn ra vào quý IV. Điều này đã tạo nên cục diện cân bằng giữa hai miền Nam – Bắc, mang lại kỳ vọng rất lớn cho thị trường năm 2025. Cần biết, suốt 9 tháng trước đó, miền Bắc luôn chiếm ưu trong tương quan so sánh về kết quả kinh doanh với miền Nam.
Tất nhiên, thị trường vẫn duy trì tình trạng phân hoá sâu sắc giữa các doanh nghiệp, với lợi thế gần như tuyệt đối của mẹ con Vingroup – Vinhomes và một số ít “ông lớn” khác. Nhưng trong một thị trường mở rộng hơn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có thêm cơ hội.
Còn với nhóm doanh nghiệp thua lỗ, cuộc chơi gần như đã khép lại với họ. Ngoại trừ “gã khổng lồ” của thị trường miền Nam (lỗ nặng do bất ngờ trích lập dự phòng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho một dự án nhà ở) vẫn còn cơ hội trở lại, các doanh nghiệp lỗ trong năm 2024 đều là những đơn vị “lỗ kinh niên” như LDG Group, DRH Holdings, Danh Khôi, UDEC, EVNLand… Với các doanh nghiệp này, thị trường cũng gần như không còn quan tâm, nên tác động xấu, dù chỉ là tâm lý, cũng hết sức nhạt nhoà. Thị trường gần như chắc chắn sẽ đi lên, trừ khi xảy ra những cú sốc “kinh người”.
Doanh nghiệp xây dựng: 'Tái sinh'
- Thành lập tổ hợp công nghiệp làm đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng 8,3 tỷ USD 26/02/2025 03:31
- Bắc Ninh: Gọi vốn 100 nghìn tỷ đầu tư 7 khu đô thị mới 26/02/2025 03:00
- Khoán 'KPI' tăng trưởng: Trao quyền cho địa phương, TW cần cam kết mạnh mẽ 26/02/2025 12:30
Hà Nội ra hạn cuối hàng loạt chủ đầu tư 300 dự án chậm triển khai
(VNF) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Những trường hợp tiếp tục chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được năng lực thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.
TP.HCM đề xuất nâng mức trần thu nhập có thể mua NƠXH lên 60 triệu đồng/tháng
(VNF) - Sở Xây dựng TP. HCM đề xuất điều chỉnh hệ số thu nhập, nâng trần mức thu nhập tối đa được xét duyệt mua nhà ở xã hội lên 60 triệu đồng mỗi tháng với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên (áp dụng hệ số 1,2).
FTZ Hải Phòng kích hoạt làn sóng ở thực, Vinhomes Golden City hút giới chuyên gia
(VNF) - Việc thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng (FTZ) được kỳ vọng mở ra làn sóng FDI thế hệ mới, kéo theo sự gia tăng của đội ngũ chuyên gia, nhà quản lý quốc tế và nhu cầu về không gian sống, dịch vụ chất lượng cao. Tọa lạc tại Dương Kinh - tâm điểm phát triển mới của thành phố Cảng, Vinhomes Golden City đón đầu xu hướng này nhờ lợi thế vị trí chiến lược, hệ sinh thái all-in-one đẳng cấp và nguồn cung đa dạng đáp ứng cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.
Nguồn cung nhà ở TP. HCM tăng 133%, thị trường kỳ vọng phục hồi
(VNF) - Nguồn cung nhà ở tại TP. HCM tăng mạnh nhờ hàng loạt dự án được gỡ vướng pháp lý và đủ điều kiện mở bán. Thị trường bất động sản được kỳ vọng phục hồi trong những tháng cuối năm, với động lực chủ yếu đến từ nhu cầu ở thực.
Săn BĐS trung tâm Hà Nội: Theo 'dấu chân' quy hoạch trăm năm
(VNF) - Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới của Hà Nội mà còn tác động đến cách nhà đầu tư lựa chọn bất động sản. Nếu trước đây, nhiều quyết định xuống tiền dựa trên kỳ vọng tăng giá trong tương lai, thì hiện nay, pháp lý hoàn thiện, quyền sở hữu rõ ràng đang trở thành những tiêu chí được ưu tiên hơn.
Novaland trở lại sau 3 năm đóng băng, mở bán loạt dự án căn hộ tại TP.HCM
(VNF) - Sau ba năm tập trung xử lý khó khăn pháp lý và tài chính, từ đầu tháng 7/2026, Novaland (HoSE: NVL) bắt đầu đưa các căn hộ quay lại thị trường TP. HCM.
Bỏ công chứng giao dịch đất: Bài toán mới về cơ chế kiểm soát rủi ro
(VNF) - Đề xuất bỏ công chứng bắt buộc trong giao dịch đất được kỳ vọng giảm thủ tục nhưng cũng đặt ra bài toán về cơ chế kiểm soát rủi ro đối với loại tài sản có giá trị lớn của người dân.
Tây Ninh công bố loạt dự án bất động sản đủ điều kiện mở bán
(VNF) - Loạt dự án do các doanh nghiệp Sài Gòn VRG, AHA Việt Nam, Hiển Vinh Long An,... làm chủ đầu tư vừa được Sở Xây dựng Tây Ninh xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Danh sách 22 dự án nhà ở xã hội ở Thanh Hóa vào diện kiểm tra
(VNF) - 22 dự án nhà ở xã hội vào diện kiểm tra sẽ được kiểm tra về tiến độ thực hiện, hồ sơ pháp lý, điều kiện đầu tư, xét duyệt đối tượng mua, thuê và xử lý các tồn tại theo quy định.
Bước tiến mới ở Bắc Thăng Long Urban City có vốn đầu tư 100.000 tỷ đồng
(VNF) - Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đang được Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Khánh Hòa đấu giá hơn 211ha đất làm du lịch, khu đô thị
(VNF) - Tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa ra đấu giá tổng cộng 11 khu đất thực hiện dự án đầu tư và 5 khu đất giao đất ở, với tổng diện tích hơn 211ha.
VSIP rót 3.730 tỷ đồng lập khu công nghiệp 250ha tại Đà Nẵng
(VNF) - Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng quy mô gần 250ha, tổng vốn đầu tư 3.730 tỷ đồng vừa được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện.
Giải mã bài toán dòng tiền tại The Fest: Khi lượng khách quyết định tỷ suất lợi nhuận bất động sản
(VNF) - Với lợi suất có thể gấp rưỡi đến gấp đôi lãi suất huy động tiền gửi các ngân hàng, không ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư đang có xu hướng chọn đổ vốn vào bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại các điểm đến du lịch có lượng khách tăng ổn định, khai thác lưu trú quanh năm như Nha Trang.
Đức Hòa - Hậu Nghĩa “đổi vai”, bất động sản Tây Bắc TP.HCM sẵn sàng đón “sóng lớn”
(VNF) - Không còn là vùng đệm ven TP.HCM, Đức Hòa - Hậu Nghĩa đang bước vào cuộc chuyển mình mang tính lịch sử khi trở thành trung tâm hành chính mới của Tây Ninh, đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện. Khi khoảng cách địa lý dần bị xóa nhòa, khu vực này nhanh chóng “chuyển vai” thành cực tăng trưởng mới của bất động sản phía Nam, với Vinhomes Green City ở vị trí đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn.
Nhận diện ông chủ rót gần 3.500 tỷ đồng làm KCN rộng 249ha ở Hải Phòng
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hải Dương - Hải Phòng là nhà đầu tư Khu công nghiệp Trung Lập (giai đoạn 1) quy mô 249,23 ha, tổng vốn đầu tư 3.474 tỷ đồng?
Nghịch lý bất động sản Hà Tĩnh: Giá đất làng quê 'đè' đất nền đô thị
(VNF) - Trong khi thị trường bất động sản Hà Tĩnh vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng, thanh khoản chậm và dòng tiền ưu tiên yếu tố an toàn, thì kết quả niêm yết giá đấu giá đất tại một số địa phương lại ghi nhận những con số "ngược sóng". Đáng chú ý, mức giá khởi điểm cho đất nền tại một xã nông thôn ven vùng lại cao gấp đôi so với đất quy hoạch đô thị – KCN.
Hải Phòng chọn nhà đầu tư bỏ vốn gần 2.500 tỷ làm KCN Gia Lộc 3
(VNF) - UBND TP. Hải Phòng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lộc 3. Dự án có quy mô gần 137 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.442 tỷ đồng, hướng tới phát triển khu công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và thân thiện môi trường.
Giá nhà mặt phố, nhà đất thổ cư đồng loạt hạ nhiệt
(VNF) - Mặt bằng giá nhiều loại hình bất động sản đã hạ nhiệt trong quý II/2026. Trong đó, nhà mặt phố và nhà riêng ghi nhận mức giảm rõ nét.
Hải Phòng bổ sung 96 dự án cần thu hồi hơn 500ha đất
(VNF) - UBND TP. Hải Phòng trình HĐND thành phố thông qua việc bổ sung 96 dự án, công trình phải thu hồi đất với tổng diện tích hơn 504 ha.
The Parkland: Tâm điểm đa kết nối đón sóng hạ tầng phía Đông Thủ đô
(VNF) - Tháng 6/2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hạ tầng phía Đông Hà Nội khi tuyến Metro số 14 chính thức khởi công, cùng Vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi đồng loạt tăng tốc. Đón đầu động lực tăng trưởng ấy, The Parkland tại tâm điểm Ocean City kiến tạo không gian sống xanh, tiện nghi, đáp ứng xu hướng an cư bền vững tại các đô thị đa trung tâm của cư dân hiện đại.
‘Săn’ BĐS thời khủng hoảng: Dòng tiền thông minh đi tìm ‘vùng trũng giá’
(VNF) - Bất chấp thanh khoản chậm lại, giá nhà Hà Nội vẫn neo ở mức rất cao, thậm chí giá sơ cấp còn tăng trưởng đáng kể. Điều này khiến người mua ở thực không dễ dàng tìm kiếm cơ hội an cư. Tuy nhiên, nếu biết chọn lựa, người mua vẫn có thể sở hữu giỏ hàng tốt với “giá hời”.
Vì sao ngân hàng chưa thể cố định lãi suất vay mua nhà trong 5 - 10 năm?
(VNF) - Nhu cầu vay mua nhà với lãi suất ổn định ngày càng lớn, nhưng phần lớn ngân hàng hiện chỉ có thể cố định lãi suất trong 2-3 năm đầu. Theo đại diện ABBank, nguyên nhân không chỉ đến từ chính sách tín dụng mà còn xuất phát từ bài toán nguồn vốn dài hạn và sự thiếu đồng bộ của thị trường vốn.
Vinhomes lập hai công ty bất động sản mới tại Hải Phòng
(VNF) - Hai doanh nghiệp mới của Vinhomes có tổng vốn điều lệ 20 tỷ đồng, cùng đặt trụ sở tại phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Bùng nổ căn hộ cho thuê: Đà Nẵng có lo dư thừa và hạ giá?
(VNF) - Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, thành phố đã tính toán nguồn cung lưu trú phù hợp với mục tiêu tăng trưởng, đồng thời tiếp tục ưu tiên phát triển phân khúc khách du lịch cao cấp.
Thanh Thành Đạt mở bán 43 nhà liền kề tại trung tâm đô thị Vinh, cao nhất hơn 22 tỷ/căn
(VNF) - Theo bảng giá VietnamFinance ghi nhận, các sản phẩm tại dự án Khu nhà ở liền kề tại phường Thành Vinh có giá bán sau chiết khấu dao động từ khoảng 12,6 tỷ đồng đến gần 22,9 tỷ đồng/căn.
Hà Nội ra hạn cuối hàng loạt chủ đầu tư 300 dự án chậm triển khai
(VNF) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Những trường hợp tiếp tục chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được năng lực thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.
Hiện trạng Khu tập thể Trương Định hơn 50 năm tuổi trước ngày đập đi xây lại
(VNF) - Sau hơn 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng và bị cơi nới, lấn chiếm. Theo quy hoạch mới được công bố, khu tập thể sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng với hơn 1.000 căn hộ.


































































