DN mực in hàng đầu Việt Nam bị xử phạt về môi trường 320 triệu đồng
(VNF) - Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Tân Đông Dương vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính 320 triệu đồng do không có giấy phép môi trường.
Trước đây chị Nguyễn Thị Dung (SN 1988, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) làm về thương mại, bán các mặt hàng như tinh dầu, xà bông... Mỗi lần đón các đoàn khách du lịch Hàn Quốc, họ thường hỏi về các sản phẩm làm từ trái nhàu để mua.
Chị Dung tìm hiểu thì được biết trái nhàu có rất nhiều công dụng không chỉ làm thực phẩm ăn uống mà còn có thể dùng để làm đẹp. Loại quả này phát triển chủ yếu ở vùng nhiệt đới. Ở Việt Nam, quả nhàu mọc hoang dại, tập trung nhiều ở các tỉnh miền Trung và miền Tây.
Năm 2017, chị Dung quyết định khởi nghiệp sản xuất các sản phẩm từ trái nhàu. Để có nguyên liệu làm sản phẩm, chị Dung đặt hàng người dân ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) trồng nhàu bán cho mình và bao tiêu sản phẩm.
Để chế biến sâu, chị Dung đầu tư một nhà xưởng tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng để cho ra đời các sản phẩm mang thương hiệu Adeva Noni. Các sản phẩm đầu tiên của Adeva Noni gồm bột nhàu, nhàu sấy khô, nước cốt trái nhàu, viên nhàu.
“Các sản phẩm này đơn giản nên cũng khá dễ làm, chỉ cần nắm một số bí quyết là mình có thể làm. Việc tiêu thụ cũng khá thuận lợi bởi thời điểm đó nguồn khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng khá lớn, đây lại là sản phẩm được du khách ưa chuộng”, chị Dung cho hay.
Tuy nhiên, năm 2020 dịch Covid-19 bùng phát, mọi việc trở nên khó khăn khi du khách Hàn Quốc vắng bóng, hàng bị trả về liên tục khiến chị Dung áp lực vô cùng.
Lúc này, chị buộc phải lựa chọn: dừng lại chờ đến khi hết dịch, khách quay trở lại rồi làm tiếp hoặc phải tìm hướng mới. Tuy nhiên, nếu dừng lại thì công nhân không có việc làm, nguồn nguyên liệu trồng ra không biết xử lý thế nào.
“Nghĩ đến đó, tôi buộc mình không được bỏ cuộc. Tôi quyết định chuyển qua làm các sản phẩm mỹ phẩm từ trái nhàu”, chị Dung nhớ lại.
Khởi động cho các sản phẩm mỹ phẩm, chị Dung làm mặt nạ để tận dụng lượng bột nhàu quá dư thừa.
Khi chị Dung tặng cho mọi người dùng thử thì nhận được những phản hồi tích cực về sản phẩm. Chị Dung lên mạng tìm hiểu thêm về công dụng của trái nhàu trong làm đẹp. Tuy nhiên, tài liệu ở Việt Nam nói trái nhàu khá ít. Chị phải tìm hiểu các tài liệu ở nước ngoài, kết hợp cùng 2 bạn dược sĩ để dịch tài liệu và làm thử sản phẩm mỹ phẩm như toner, sữa rửa mặt, kem dưỡng…
Sản phẩm sử dụng mang lại hiệu quả tốt nhưng mùi hương của trái nhàu khiến nhiều khách hàng không thích vì giống mùi cám heo. Chị Dung lại phải tìm cách khắc phục bằng việc xử lý độ chín trái nhàu phù hợp và kết hợp thêm một số thảo dược khác để tăng hiệu quả.
Thấy vẫn chưa thể sử dụng hết nguồn nguyên liệu sẵn có, chị Dung lại tiếp tục làm thêm sản phẩm dầu gội, dung dịch vệ sinh, nước tắm cho trẻ em…
Trong một lần đi Thái Lan du lịch, thấy sản phẩm kem đánh răng từ nhàu được bán cho khách du lịch mang về tặng, chị Dung cũng tìm hiểu về sản phẩm này.
Sẵn có nguyên liệu từ nhàu, quế, đinh hương, cam thảo, trầu, cau… chị Dung nghiên cứu để làm thử. Chị phối hợp cùng với đối tác có chuyên môn hơn để làm sản phẩm này.
Ban đầu chị chỉ tặng kèm cho mọi người dùng thử để nhận góp ý từ khách, sau khi ưng ý mới đưa ra thị trường. Với mục tiêu lớn, khách tới Đà Nẵng cũng sẽ mua kem đánh răng thảo dược về như khách tới Thái Lan vậy nên chị quyết tâm đầu tư cho sản phẩm này.
Hiện, mỗi tháng công ty của chị Dung tiêu thụ hết khoảng 4 - 5 tấn nguyên liệu tươi, có khoảng 5.000 đến 10.000 sản phẩm được bán ra thị trường. Riêng sản phẩm kem đánh răng, có tháng cao điểm bán được 5.000 tuýp. Trên sàn shopee, kem đánh răng này đang thuộc top 8 kem đánh răng được ưa chuộng.
Đến nay, Adeva Noni có khoảng 20 sản phẩm, trong đó chị Dung chủ yếu tập trung vào các sản phẩm mỹ phẩm, mang về doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.
Sản phẩm được chị Dung phân phối ra thị trường qua Facebook, sàn Shopee và Lazada, các đại lý, siêu thị... Chị cũng tích cực tham gia các chương trình quảng bá sản phẩm, kết nối, hội chợ của thành phố và các địa phương khác.
Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu là khách du lịch Hàn Quốc thì nay khách Việt cũng quan tâm nhiều đến sản phẩm của Adeva Noni.
Trong tương lai, chị Dung muốn làm mô hình điểm du lịch tại Đà Nẵng có vườn trồng nguyên liệu, tự thu hoạch, tự làm ra sản phẩm. Hiện chị đang tìm vùng đất rộng để triển khai dự án.
(VNF) - Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Tân Đông Dương vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính 320 triệu đồng do không có giấy phép môi trường.
(VNF) - 8 tháng sau khi Starbucks rời khỏi vị trí đắc địa 11- 13 Hàn Thuyên (TP. HCM), Adoré – World Coffee, một thương hiệu Việt ít tên tuổi, bất ngờ xuất hiện. Đứng sau thương hiệu này là Cônng ty cổ phần Thực phẩm Á Long mắt xích trong hệ sinh thái kinh doanh đa ngành của doanh nhân Phạm Quang Hàng.
(VNF) - Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một bước ngoặt chính sách lớn, mở đường cho khu vực tư nhân bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng mong muốn Nghị quyết sớm được luật hóa để triển khai hiệu quả.
(VNF) - Một doanh nghiệp dệt may mạnh tay chia cổ tức bằng tiền mặt gấp 21 lần thị giá khi giá cổ phiếu chỉ 700 đồng nhưng chia cổ tức tới 15.000 đồng.
(VNF) - TTC AgriS (AgriS, HoSE: SBT) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), thiết lập mối quan hệ chiến lược với định hướng xây dựng một hệ sinh thái tài chính – nông nghiệp số toàn diện, góp phần thúc đẩy sự vươn mình của nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, chủ trương chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp sẽ giúp chính “doanh nghiệp” đó có nhiều điều kiện lớn mạnh và đây là cơ hội vàng, cần nắm bắt ngay trong bối cảnh kinh tế hội nhập sâu rộng
(VNF)-Dưới thời CEO Đào Nam Hải, tình hình kinh doanh Petrolimex nhiều biến động. Dù sở hữu nửa thị phần xăng dầu tại VN nhưng lợi nhuận Petrolimex chưa tương xứng.
(VNF) - Chiều ngày 8/5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố nghị quyết HĐQT về công tác cán bộ tại tập đoàn.
(VNF) - VB Group - công ty phân phối dầu gội Hanayuki của chồng Đoàn Di Băng - chuyên kinh doanh mỹ phẩm. Sản phẩm dầu gội Hanayuki vừa bị Bộ Y tế thu hồi.
(VNF) - Giá cà phê liên tục lập đỉnh, nhưng cổ phiếu các doanh nghiệp cà phê Việt lại chìm trong sắc xám: doanh thu sụt giảm, lợi nhuận mong manh, thanh khoản thấp và nhiều mã bị cảnh báo. Sự lệch pha giữa giá hàng hóa và giá cổ phiếu đang phơi bày rõ những hạn chế nội tại của ngành.
(VNF) - Dự án thép Cà Ná của Hoa Sen – một trong những “siêu dự án” từng gây chú ý , bất ngờ được nhắc lại trong mùa ĐHĐCĐ năm nay.
(VNF) - Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh và nhu cầu thị trường nội địa chưa phục hồi như kỳ vọng, lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) “bốc hơi” 75% và là mức thấp nhất trong nhiều quý gần đây
(VNF) - Từng tiệm cận mức định giá "kỳ lân" và hứng khởi với kế hoạch IPO tại Mỹ, Tiki giờ đây lại rơi vào giai đoạn suy giảm sâu, với thị phần gần về 0%.
(VNF) - Sau phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng lên thành 76.755 tỷ đồng, lớn nhất trong nhóm doanh nghiệp phi tài chính trên sàn chứng khoán.
(VNF) - Theo số liệu của Cục thống kê, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 4 tháng đầu năm 2025 hơn 96.500 doanh nghiệp, trong khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt 89.000 doanh nghiệp.
(VNF) - Từng dẫn đầu xuất khẩu cà phê, PETEC giờ đối mặt với sụt giảm doanh thu, cạn dòng tiền và mô hình kinh doanh lạc hậu. Từ đỉnh cao quá khứ đến “vùng tối” UpCOM, doanh nghiệp đang mất gì và còn lại gì để cứu?
(VNF) - Starbucks không đơn thuần là một chuỗi cà phê, mà đã trở thành một phần của lối sống toàn cầu. Từ việc tạo dựng không gian đến dịch vụ cá nhân hóa, thương hiệu này đã thay đổi cách người tiêu dùng trải nghiệm cà phê. Tại Việt Nam, dù bước vào thị trường với sự thận trọng, Starbucks vẫn tìm thấy vị trí riêng với cách tiếp cận khác biệt.
(VNF) - Tập đoàn Bảo Việt báo lãi sau thuế hơn 700 tỷ đồng trong quý đầu năm. Đây là khoản lãi cao nhất của Bảo Việt trong một quý kể từ quý II/2017.
(VNF) - Ngày 3/5/2025, tại Thái Lan, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất (DQRE) – Chi nhánh trực thuộc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã nhận bàn giao Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng thể điều chỉnh (FEED) và tổng dự toán xây dựng công trình Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất từ nhà thầu Foster Wheeler (Thailand) Limited (thuộc tập đoàn Wood, Anh).
(VNF) - Bất chấp những thách thức từ kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp là những "ông lớn" ngân hàng và bất động sản vẫn lên kế hoạch lợi nhuận tỷ USD năm 2025.
(VNF) - Cà phê Thắng Lợi gây chú ý khi phần lớn lợi nhuận quý I/2025 đến từ tài chính, không phải cà phê. Trong khi đó, tồn kho phình to, tiền mặt cạn và nợ ngắn hạn tăng vọt, hé lộ những bất ổn sâu hơn từ mô hình vận hành đến sai phạm đất đai kéo dài.
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát cho biết, trung bình mỗi năm Hòa Phát đầu tư hơn 1 tỷ USD vào các dự án mới, trong đó có nhiều dự án trọng điểm như đường sắt cao tốc, điện hạt nhân.
(VNF) - Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình có chiều dài 60,9km và có tổng mức đầu tư là 19.784,54 tỷ đồng.
(VNF) - Vinasing Group sẽ phối hợp cùng chính quyền TP. Hà Nội thí điểm triển khai nhà vệ sinh công cộng hiện đại với thiết kế một mặt là nhà vệ sinh, một mặt là gian bán hàng.
(VNF) - Từng sở hữu “vùng nguyên liệu vàng” tại Tây Nguyên, Cà phê Phước An giờ đây lại loay hoay trong vòng xoáy thua lỗ, dòng tiền cạn kiệt và chiến lược mờ nhạt trở thành “vùng trũng” tài chính trên sàn UPCoM.
(VNF) - Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Tân Đông Dương vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính 320 triệu đồng do không có giấy phép môi trường.
(VNF) - Mua lại quyền vận hành và cổ phần của gần 130 cảng biển trên khắp thế giới, sức mạnh cảng biển của Trung Quốc đang ở vị thế "không thể so sánh".