Kỷ nguyên khí đốt Nga ở châu Âu kết thúc, Thủ tướng Slovakia cảnh báo điều ‘khủng khiếp'
(VNF) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 1/1 khẳng định rằng Liên minh châu Âu (EU), chứ không phải Nga, sẽ chịu thiệt hại sau khi Ukraine ngừng cung cấp khí đốt của Nga cho khối này.
- ‘Ông lớn’ khí đốt Nga lao đao sau quyết định của Ukraine 18/12/2024 01:00
Châu Âu bước vào kỷ nguyên không còn khí đốt Nga
Ukraine đã từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển với tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Nga cho phép Moscow vận chuyển khí đốt tự nhiên vào Trung Âu thông qua đường ống của Ukraine, phớt lờ lời kêu gọi từ các quốc gia như Slovakia và Hungary đang phụ thuộc vào nguồn năng lượng giá rẻ của Nga.
Thỏa thuận đã hết hạn vào ngày 1/1, đánh dấu sự kết thúc của một thỏa thuận đã tồn tại trong nhiều thập kỷ.

Nguồn khí đốt vẫn tiếp tục chảy mặc dù đã trải qua gần ba năm chiến sự, nhưng công ty khí đốt Gazprom của Nga cho biết họ đã dừng cung cấp khí đốt vào lúc 5h00 (theo giờ địa phương) sau khi Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển.
Việc nguồn cung này dừng lại được dự đoán rộng rãi sẽ không ảnh hưởng đến giá cả cho người tiêu dùng ở Liên minh châu Âu - không giống như năm 2022, khi nguồn cung từ Nga giảm đã đẩy giá lên mức cao kỷ lục, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của khối.
Viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy khẳng định rằng việc chấm dứt vận chuyển khí đốt qua nước ông tới châu Âu là "một trong những thất bại lớn nhất của Moscow" và kêu gọi Mỹ cung cấp thêm khí đốt cho châu Âu.
"Càng có nhiều đối tác thực sự của châu Âu trên thị trường, chúng ta sẽ càng nhanh chóng khắc phục được những hậu quả tiêu cực cuối cùng của sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào Nga", ông Zelenskiy nhấn mạnh.
Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko đưa ra tuyên bố rằng: "Chúng tôi đã dừng quá cảnh khí đốt của Nga. Đây là một sự kiện lịch sử. Nga đang mất thị trường, họ sẽ phải chịu tổn thất về tài chính".
Ủy ban châu Âu (EC) trước đó cho hay EU đã chuẩn bị cho việc cắt giảm này.
"Cơ sở hạ tầng khí đốt của châu Âu đủ linh hoạt để cung cấp khí đốt không có nguồn gốc từ Nga. Cơ sở hạ tầng này đã được tăng cường với công suất nhập khẩu LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) mới đáng kể kể từ năm 2022", một phát ngôn viên của EC cho biết.
Nga và Liên Xô cũ đã dành nửa thế kỷ để xây dựng thị phần lớn trên thị trường khí đốt châu Âu, đạt đỉnh vào khoảng 35%. Nhưng EU đã cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga kể từ khi chiến sự tại Ukraine bắt đẩu nổ ra bằng cách mua thêm khí đốt qua đường ống từ Na Uy và LNG từ Qatar và Mỹ.
Dự đoán gây ra “tác động khủng khiếp”
Trong bài phát biểu năm mới được đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Slovakia Fico khẳng định rằng: "Việc dừng vận chuyển khí đốt qua Ukraine sẽ có tác động mạnh mẽ đến tất cả chúng ta ở EU, nhưng không phải Liên bang Nga".
Ông Fico, người có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, từng gặp ông Putin tại Moscow trong chuyến thăm bất ngờ vào kỳ nghỉ Giáng sinh vừa qua để thảo luận về nguồn cung cấp khí đốt.

Ông Fico đã nhiều lần lập luận rằng việc chấm dứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt sẽ làm tăng chi phí cho EU và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của khối, cũng như làm tăng giá năng lượng ở Slovakia.
Ông cũng đe dọa sẽ thực hiện "biện pháp đáp trả" đối với Ukraine nếu nước này không gia hạn thỏa thuận, bao gồm cả việc ngừng xuất khẩu điện sang quốc gia này vì họ đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2023, nhà lãnh đạo Slovakia đã nổi lên như một trong những đồng minh trung thành nhất của Điện Kremlin tại EU, tuyên bố sẽ ngăn cản Ukraine gia nhập NATO và từ chối gửi viện trợ quân sự cho Kyiv.
Ukraine đã phớt lờ lời cảnh báo và đề nghị sản xuất khí đốt trong nước thay thế cho các nước láng giềng.
Ba Lan thì cho biết họ sẵn sàng xuất khẩu thêm điện sang Ukraine nếu ông Fico thực hiện lời đe dọa của mình.
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski ngày 1/1 đã ca ngợi việc chấm dứt thỏa thuận khí đốt với Nga là một "chiến thắng" cho Kyiv.
“Nga đã chi hàng tỷ USD để xây dựng Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) để tránh phải trung chuyển khí đốt Ukraine và 'tống tiền' Đông Âu bằng lời đe dọa cắt nguồn cung cấp khí đốt. Hôm nay, Ukraine đã cắt khả năng xuất khẩu khí đốt trực tiếp sang EU của Nga”, ông Radosław Sikorski đăng trên X.
Nga đã cắt nguồn cung cấp năng lượng cho các nước EU như Đức và Ba Lan sau khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022 kéo theo nhiều hệ luỵ. Tuy nhiên, một số ít quốc gia thành viên, bao gồm Slovakia, Hungary và Áo, vẫn tiếp tục mua khí đốt của Nga mặc dù toàn khối đã cam kết chấm dứt sự phụ thuộc vào Moscow vào năm 2027.
Nhưng Transdniestria, một vùng ly khai thân Nga của nước láng giềng Moldova của Ukraine cũng phụ thuộc vào luồng quá cảnh, đã cắt nguồn cung cấp nước nóng và sưởi ấm cho các hộ gia đình vào sáng sớm 1/1.
Công ty năng lượng địa phương Tirasteploenergo kêu gọi người dân mặc ấm, treo chăn hoặc rèm dày trên cửa sổ và cửa ban công, và sử dụng lò sưởi điện.
Ukraine ngừng trung chuyển khí đốt Nga tới EU: Ai bị tổn hại?
- Năm thách thức hàng đầu cho kinh tế toàn cầu 2025 02/01/2025 07:00
- Tăng trưởng toàn cầu vẫn vững chắc trong năm 2025 dù đối mặt nhiều trở ngại 01/01/2025 08:15
- Thăng hoa suốt 2024, vàng tiếp tục tỏa sáng trong năm 2025? 31/12/2024 01:00
TT Trump cảnh báo những người đốt phá xe Tesla đối mặt án tù 20 năm
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 tuyên bố những người bị phát hiện làm hỏng xe Tesla có thể phải ngồi tù tới 20 năm, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ đang "truy tìm" họ.
Tỷ phú Elon Musk nói mạng sống bị đe doạ do phanh phui gian lận
(VNF) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết mạng sống của ông đang bị đe dọa vì sự tham gia sâu rộng của ông vào chính quyền, và một số người có thể muốn ông chết vì ông đang "ngăn chặn hành vi gian lận của họ".
EU loay hoay với bài toán 300 tỷ USD: Làm gì với tài sản bị đóng băng của Nga?
(VNF) - Trong bối cảnh sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang dần hạn chế, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc liệu có nên tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine hay không.
Tỷ phú Lý Gia Thành bán cảng Panama cho Mỹ: Vì sao Trung Quốc phẫn nộ?
(VNF) - Tỷ phú người Hong Kong Lý Gia Thành đang "mắc kẹt" giữa cuộc chiến địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ sau khi công bố thỏa thuận bán cảng tại Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
Mua 'giấc mơ Mỹ' với giá 5 triệu USD
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay loại "thẻ vàng" thị thực trị giá 5 triệu USD mà ông đề xuất sẽ giúp nước Mỹ trả hết nợ quốc gia, đồng thời cung cấp cho các công ty hàng đầu phương thức để thu hút những lao động nhập cư chất lượng. “Nó sẽ được bán chạy như tôm tươi”, ông Trump nói trong cuộc họp nội các đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.
Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo 2 đợt giảm trong năm 2025
(VNF) - Sau cuộc họp thường kỳ mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất.
Hong Kong tạo áp lực: Thương vụ bán cảng Panama cho công ty Mỹ nguy cơ đổ bể
(VNF) - Thỏa thuận "lấy lại" Kênh đào Panama của Mỹ đang ngày càng bị chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông chỉ trích.
Trung Quốc công bố kế hoạch đưa nền kinh tế 'vượt sóng'
(VNF) - Thừa nhận rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải “nỗ lực hết sức” để đạt được các mục tiêu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn tự tin rằng: “Con tàu khổng lồ của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục vượt sóng và vững vàng tiến về tương lai”.
Giá vàng tăng bùng nổ, xô đổ mọi kỷ lục
(VNF) - Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, quanh mức 3.038-3.039 USD/ounce khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng liên tục phá đỉnh trong những ngày qua.
Bê bối hối lộ liên quan Huawei: 4 người bị buộc tội tham nhũng
(VNF) - Văn phòng công tố Bỉ ngày 18/3 cho hay họ đã buộc tội 5 người trong cuộc điều tra hối lộ tại Nghị viện châu Âu được cho là có liên quan đến tập đoàn Huawei của Trung Quốc, trong đó 4 người bị buộc tội tham nhũng.
BYD khiến cuộc đua xe điện thêm 'khốc liệt'
(VNF) - Công nghệ "siêu sạc" của BYD đang làm gia tăng sự cạnh tranh vốn đã khốc liệt trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới và thúc đẩy hãng này tiến xa hơn so với các đối thủ như Tesla.
Bán cảng ở Panama cho Mỹ, tỷ phú Lý Gia Thành đối mặt 'cơn giận' của Trung Quốc
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành đang chịu áp lực mới từ Bắc Kinh sau khi bán các cảng ở Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
'Đừng làm vỡ dù 1 quả trứng, bạn sẽ mất cả gia tài'
(VNF) - Tại nước Mỹ xa xôi, những quả trứng gà quen thuộc giờ đây được coi là “gia tài nho nhỏ”. Người ta nâng niu những vỉ trứng gà như khoản lương hưu, thậm chí coi chúng như một khoản “đầu tư” có thể tìm thấy ngay trong siêu thị.
Giải phóng 200.000 tấn gạo dự trữ, Nhật Bản chưa thoát 'cơn khát' lương thực
(VNF) - Trước cuộc “khủng hoảng” khi giá gạo tăng vọt, chính phủ Nhật Bản đã phải đưa ra một quyết định chưa từng có: Giải phóng hơn 200.000 tấn gạo dự trữ khẩn cấp. Đáng tiếc là, nỗ lực này dường như chưa đủ để giải quyết gốc rễ vấn đề.
Trung Quốc chi hàng chục tỷ USD để người dân ‘mở hầu bao’
(VNF) - Chính phủ Trung Quốc đã hứa sẽ trợ cấp chăm sóc trẻ em, tăng lương và chế độ nghỉ phép có lương tốt hơn để phục hồi nền kinh tế đang chậm lại. Bên cạnh đó, nước này cũng đang triển khai chương trình giảm giá 41 tỷ USD cho đủ loại mặt hàng, từ máy rửa chén và đồ trang trí nhà cửa đến xe điện và đồng hồ thông minh.
Tập đoàn CP: Hành trình hơn 1 thế kỷ từ cửa hàng hạt giống đến 'ông lớn' 44 tỷ USD
(VNF) - Từ một cửa hàng nhỏ bán hạt giống, tập đoàn CP (Charoen Pokphand) đã vươn mình trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu châu Á. Với hoạt động đa dạng từ nông nghiệp, thực phẩm đến viễn thông và bán lẻ, CP Group đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam.
Xe điện BYD tạo đột phá: Sạc 5 phút, chạy 400km
(VNF) - “Ông lớn” xe điện BYD của Trung Quốc vừa công bố một nền tảng pin sạc mới dành cho xe điện (EV) mà hãng cho biết có thể sạc EV nhanh như tốc độ bơm xăng.
Châu Âu 'quay cuồng' vì bê bối tham nhũng liên quan đến Huawei - Trung Quốc
(VNF) - Trung tâm quyền lực của Liên minh châu Âu (EU) đang quay cuồng vì vụ bê bối tham nhũng mới liên quan đến "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Huawei và Nghị viện châu Âu.
Hàng hóa 'Made in Russia' trở thành trào lưu mới ở Trung Quốc
(VNF) - Ở Trung Quốc, các cửa hàng pop-up chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất đã trở nên ngày càng phổ biến. Sự gia tăng của chúng khiến một số người dân bối rối, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như "mọc lên như nấm" chỉ sau một đêm.
Tesla trong cơn khủng hoảng, TT Trump ra tay giải cứu Elon Musk
(VNF) - Trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk đang phải đối mặt với sự phản đối chính trị ngày càng gia tăng và khó khăn về tài chính, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ mua một chiếc xe Tesla, một động thái thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của tổng thống Mỹ dành cho cố vấn quyền lực nhất của mình.
Nhật Bản: Bị ép đi làm sớm 5 phút/ngày, 146 nhân viên được bồi thường 73.329 USD
(VNF) - Sau 3 năm bị yêu cầu đến sớm 5 phút/ngày nhưng không được tính thù lao làm thêm giờ, nhóm nhân viên tại Nhật Bản đã đệ đơn lên Ủy ban Thương mại Công bằng và thành công giành được khoản bồi thường 73.329 USD.
Giá vàng lên 3.000 USD: Kỷ lục lịch sử và rủi ro 'sụp đổ'
(VNF) - Giá vàng đã tăng 13,6% vào năm 2025 và vượt qua mức 3.000 USD/ounce vào tuần trước, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế đang thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng lên cao. Tuy nhiên, một số yếu tố và xu hướng dài hạn khác sẽ giúp xác định liệu đợt tăng giá này có được duy trì hay sẽ sụp đổ sau cú tăng sốc.
Bán cảng Panama cho Mỹ, tỷ phú Lý Gia Thành là 'kẻ phản bội' trong mắt Bắc Kinh
(VNF) - Bắc Kinh chỉ trích "ông trùm" Hong Kong Li Ka-shing (Lý Gia Thành) vì "phản bội toàn thể người dân Trung Quốc" sau khi công ty chủ lực của ông công bố kế hoạch bán hầu hết các cảng toàn cầu, bao gồm hai cảng tại Kênh đào Panama, cho công ty BlackRock của Mỹ.
Xuất hiện ‘ô tô bay’ cất cánh theo chiều thẳng đứng, giá 300.000 USD
(VNF) - Mới đây, Alef Aeronautics, một công ty ô tô có trụ sở tại Mỹ, đã công bố thước phim quay lại khả năng di chuyển trên không trong cuộc thử nghiệm của dòng xe Model Zero.
Thuế quan của TT Trump đẩy chứng khoán Mỹ vào 'chảo lửa'
(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ đã rơi vào "chảo lửa" sau những động thái về thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
TT Trump cảnh báo những người đốt phá xe Tesla đối mặt án tù 20 năm
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 tuyên bố những người bị phát hiện làm hỏng xe Tesla có thể phải ngồi tù tới 20 năm, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ đang "truy tìm" họ.
Cận cảnh các trụ sở bị 'phá dỡ' để mở rộng không gian Hồ Hoàn Kiếm
(VNF) - Để mở rộng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ phải di dời 12 tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng với đó là 35 hộ dân.