Chung cư MHDI – 1 chậm làm sổ đỏ: Chủ đầu tư nói gì?

Minh Đức - 24/06/2024 07:30 (GMT+7)

(VNF) - VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với đại diện Ban QLDA số 2, đơn vị trực tiếp được Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng, giao thực hiện dự án Chung cư CT5, CT6 – Khu nhà ở MHDI – 1, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mới đây VietnamFinance đăng tải bài viết “Chung cư MHDI Lê Đức Thọ: Các hộ dân bức xúc vì 'dài cổ' chờ sổ đỏ”, đề cập tới việc hàng chục cư dân đang sinh sống tại Chung cư CT5, CT6 – Khu nhà ở MHDI – 1, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phản ánh về việc đã nộp đủ tiền cho chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao sổ hồng.

Phản ánh của các hộ dân cho biết, dù đã chuyển về đây sinh sống từ lâu, đã nộp đủ tiền cho chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao sổ hồng. Thậm chí, đã rất nhiều lần cử đại diện liên hệ, làm việc với chủ đầu tư nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông.

Để có thông tin khách quan về vụ việc, VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với đại diện Ban QLDA số 2, đơn vị trực tiếp được Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng, giao thực hiện dự án Chung cư CT5, CT6 – Khu nhà ở MHDI – 1, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Dự án đầu tư xây dựng Công trình nhà ở MHDI-1 trên 2 ô đất CT5, CT6 thuộc lô HH3, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được chủ đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, chấp thuận PCCC của Cục cảnh sát PCCC và CNCH; và chấp thuận nghiệm thu công trình hoàn thành công trình của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Công trình đã được bàn giao, đưa vào sử dụng từ tháng 12/2020”.

“Toàn bộ các thủ tục công tác đầu tư và nghiệm thu công trình đã được chúng tôi thực hiện đầy đủ và tuân thủ theo quy định pháp luật. Sau khi công trình thi công đảm bảo được các điều kiện mua bán nhà theo quy định, chúng tôi đã ký hợp đồng mua bán căn hộ đối với nhiều người mua nhà trên cơ sở thoả thuận, cam kết giữa các bên và thực hiện theo đúng các nội dung hợp đồng quy định”, đại diện chủ đầu tư nói.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, tháng 11/2022, cư dân toà nhà CT5, CT6 đã bầu ra Ban quản trị toà nhà và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Sau khi Ban quản trị toà nhà được thành lập, phía chủ đầu tư cũng đã bàn giao toàn bộ kinh phí bảo trì, cũng như toàn bộ công tác vận hành của công trình cho Ban quản trị.

Thông tin về việc nghĩa vụ thực hiện quyền sử dụng đất, đại diện chủ đầu tư cho biết ngày 7/10/2016, UBND thành phố Hà Nội có thông báo về việc phê duyệt giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện dự án là hơn 62,5 tỷ đồng.

Trong các ngày 10/11/2016 và 10/1/2017, chủ đầu tư đã nộp đủ số tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định với số tiền hơn 52,2 tỷ đồng.

Riêng đối với số tiền sử dụng đất (theo quyết định là hơn 10 tỷ đồng) được phân bổ cho 20% diện tích nhà tái định cư, phía UBND thành phố Hà Nội cho phép chủ đầu tư nộp vào ngân sách nhà nước sau khi bán nhà tái định cư. Hiện số tiền này đang được chủ đầu tư quản lý.

“Đối với tiền thuê đất, chúng tôi đã chấp hành và nộp tiền thuê đất vào ngân sách theo quy định”, vị đại diện này nói.

Liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của dự án. Chủ đầu tư cho biết đã có các văn bản liên quan gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội để xem xét, tiếp nhận kiểm tra, thẩm định hồ sơ pháp lý chung của dự án để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với các căn hộ và diện tích dịch vụ thương mại thuộc tầng 1, tầng 2 của dự án.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ hoàn trả suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự án. Hiện nay, chúng tôi đang tích cực làm việc với cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành công tác xác định suất vốn đầu tư hạ tầng của dự án.

“Nguyên nhân chậm trễ đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, đối với nhà chung cư CT5, CT6 – Khu nhà ở MHDI-1 hiện nay là do vướng mắc tại các quy định của Nhà nước, UBND thành phố Hà Nội”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Chung cư Hà Nội 100 - 150 triệu/m2, Summit Building chậm bàn giao nhà

Chung cư Hà Nội 100 - 150 triệu/m2, Summit Building chậm bàn giao nhà

Bất động sản
(VNF) - Chung cư Hà Nội bước xác lập giá mới, tiệm cận mức 100 - 150 triệu/m2; Cận cảnh Summit Building: Chậm bàn giao gần 3 năm vẫn rao bán rầm rộ; Quốc hội xem xét cho phép 3 luật liên quan bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024; Luật Đất đai mới: Người dân cần có giấy tờ gì khi làm sổ đỏ?... là những thông tin được quan tâm trong tuần.
Chung cư Hà Nội xác lập giá mới, tiệm cận
mức 100 - 150 triệu/m2

Chung cư Hà Nội xác lập giá mới, tiệm cận mức 100 - 150 triệu/m2

Bất động sản
(VNF) - Giá chung cư ở Hà Nội đã 'neo đậu' ở một mức giá mới sau thời gian tăng nóng vừa qua, chuyên gia cho biết thời gian tới, giá chung cư có thể sẽ đi ngang trước khi bước vào chu kỳ tăng giá mới.
Chung cư cao cấp 6.000 dân sống trong nỗi lo sợ cháy nổ

Chung cư cao cấp 6.000 dân sống trong nỗi lo sợ cháy nổ

Thị trường
(VNF) - Chung cư “cao cấp”, gần 6.000 cư dân sinh sống, tuy nhiên gần đây do việc quản trị, vận hành và quản lý “yếu kém” của Ban Quản trị, cư dân khu chung cư ở Văn Giang - Hưng Yên phải sống trong cảnh lo sợ vì PCCC không bảo đảm.
Cùng chuyên mục
Được hỗ trợ 100 tỷ khắc phục hậu quả bão, Quảng Ninh xin nhường các tỉnh miền núi

Được hỗ trợ 100 tỷ khắc phục hậu quả bão, Quảng Ninh xin nhường các tỉnh miền núi

(VNF) - Tỉnh Quảng Ninh mong muốn được nhường sự hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do mưa lũ và sạt lở.

Hải Phòng: Loạt nhà xưởng công ty, kho gỗ hoang tàn vì bão Yagi

Hải Phòng: Loạt nhà xưởng công ty, kho gỗ hoang tàn vì bão Yagi

(VNF) - Sau bão Yagi, người dân Hải Phòng xót xa trước cảnh loạt nhà xưởng công ty, kho gỗ tốc mái, hoang tàn. Hàng loạt tuyến đường ngập lụt, cây xanh gãy đổ khắp ngả.

Nội - ngoại cùng phát tín hiệu tích cực, điều chỉnh là cơ hội tích lũy cổ phiếu?

Nội - ngoại cùng phát tín hiệu tích cực, điều chỉnh là cơ hội tích lũy cổ phiếu?

(VNF) – Các chuyên gia cho rằng việc số liệu kinh tế vĩ mô trong nước phát đi tín hiệu tích cực cộng với triển vọng FED giảm lãi suất sẽ là lực đẩy cho giá cổ phiếu.

Nhà xưởng của DN hoang tàn sau bão YAGI

Nhà xưởng của DN hoang tàn sau bão YAGI

(VNF) - Sau bão Yagi nhiều nhà xưởng, kho lưu trữ hàng hoá bị sập, tốc mái, bay tôn,... tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ của Tập đoàn Sao Đỏ, KCN Deep C.

Cảnh đổ nát chưa từng có tại thành phố Hạ Long sau bão Yagi

Cảnh đổ nát chưa từng có tại thành phố Hạ Long sau bão Yagi

(VNF) - Một ngày sau khi bị bão Yagi quét qua, người dân Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) không còn nhận ra thành phố sầm uất nơi mình sinh sống bởi cảnh hoang tàn, đổ nát.

Tín dụng tìm đường tăng trưởng: Cũng chỉ trông chờ vào BĐS

Tín dụng tìm đường tăng trưởng: Cũng chỉ trông chờ vào BĐS

(VNF) - Tín dụng đã phục hồi trở lại vào nửa đầu tháng 8, tuy nhiên, theo chuyên gia để đạt được mục tiêu tăng trưởng 15% trong nửa cuối năm là điều không dễ.

Cảnh tan hoang tại trung tâm lưu trữ hàng hoá của TTC AgriS sau bão Yagi

Cảnh tan hoang tại trung tâm lưu trữ hàng hoá của TTC AgriS sau bão Yagi

(VNF) - Cơn bão YAGI đổ bộ vào Hải Phòng và Quảng Ninh khiến trung tâm lưu trữ - phân phối hàng hoá của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà trở nên tan hoang.

Trung ương hỗ trợ Quảng Ninh, Hải Phòng 200 tỷ khắc phục hậu quả bão

Trung ương hỗ trợ Quảng Ninh, Hải Phòng 200 tỷ khắc phục hậu quả bão

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng để khắc phục hậu quả bão.

Một tỉnh miền Bắc thiệt hại 2.000 tỷ đồng do siêu bão Yagi

Một tỉnh miền Bắc thiệt hại 2.000 tỷ đồng do siêu bão Yagi

(VNF) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), tỉnh Thái Bình ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng.

Dồn lực vào XL7 hybrid, Suzuki Việt Nam toan tính gì?

Dồn lực vào XL7 hybrid, Suzuki Việt Nam toan tính gì?

(VNF) - Dồn lực cho mẫu Suzuki XL7 hybrid ở phân khúc MPV đa dụng, trong khi bỏ tại nhiều phân khúc khác khiến Suzuki đang tự “co hẹp” sự hiện diện trên thị trường.