(VNF) - Là hình thức đấu thầu có tính cạnh tranh cao nhất, vậy nên chiến thắng trong đấu thầu rộng rãi là bằng chứng thuyết phục cho năng lực tổ chức, tiềm lực tài chính và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, đặc biệt là trong xây dựng – lĩnh vực khắc nghiệt bậc nhất hiện nay.
Cạnh tranh bằng năng lực
Là một trong những công cụ quan trọng nhất giúp chính quyền quản lý chi tiêu, sử dụng nguồn vốn công có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, nhưng đấu thầu những năm qua lại là nơi phát sinh nhiều tiêu cực. Thống kê cho thấy, từ 2013 tới nay, các cơ quan chức năng đã điều tra, khởi tố hàng nghìn vụ án tham nhũng với hàng nghìn bị cáo, phần lớn liên quan đến các sai phạm về đấu thầu, mua sắm xây dựng, đầu tư công. Các vi phạm về đấu thầu diễn ra trong nhiều lĩnh vực, như: xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục… và gần đây nhất là trong sản xuất, kinh doanh bộ trang thiết bị y tế xét nghiệm Covid-19.
Các vi phạm trong công tác đấu thầu đã gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế, như: phá vỡ kế hoạch chi tiêu công, mua sắm công, đầu tư công, làm chậm tiến độ dự án, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của đất nước; làm trật tự quản lý nhà nước bị xáo trộn; gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín của cơ quan nhà nước; làm mất đi nguồn lực cán bộ do những người này vi phạm Luật Đấu thầu…
Trong bối cảnh đó, đấu thầu rộng rãi là hình thức được nhà nước khuyến khích để giúp ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực nêu trên, bởi đây là hình thức không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự, có tính cạnh tranh rất cao, đảm bảo các yếu tố minh bạch và công bằng, nhờ vậy có thể tìm được nhà thầu tốt nhất.
Cũng chính vì vậy, đấu thầu rộng rãi thường được các doanh nghiệp chân chính ưu tiên lựa chọn, không chỉ bởi họ có khả năng chiến thắng bằng năng lực mà chiến thắng đó còn là minh chứng thuyết phục cho bản lĩnh, uy tín thương hiệu và nhất là thể hiện được tâm huyết xây dựng đất nước.
Chẳng hạn như mới đây, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) đã mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình dân dụng thuộc dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã An Sơn với giá ban đầu là 12,618 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên 13,665 tỷ đồng. Gói thầu đã thu hút 2 doanh nghiệp tham gia. Kết quả là Tập đoàn Đầu tư Phúc Hưng đã giành chiến thắng. Điều bất ngờ là Tập đoàn Đầu tư Phúc Hưng đã dự thầu với giá chỉ 12,616 tỷ đồng, thấp hơn cả giá ban đầu do bên mời thầu đưa ra. Phúc Hưng sau đó còn giảm giá thêm tới 1,98%, và trúng thầu với giá chỉ 12,366 tỷ đồng, tức đã tiết kiệm cho nhà nước tới 1,299 tỷ đồng.
Đây là kết quả rất đáng khích lệ, bởi tình trạng tiết kiệm “siêu mỏng, không hiệu quả về kinh tế” đang xảy ra khá nhiều trong đấu thầu. Mặt khác, cũng không nên quên rằng xây dựng đang là một trong những thị trường khắc nghiệt nhất hiện nay, với tình trạng giá nguyên vật liệu tăng phi mã, nhân công khan hiếm và mức độ cạnh tranh gay gắt khiến nhà thầu gần như không còn lợi nhuận. Trong bối cảnh như vậy mà Phúc Hưng vẫn tự tin giảm giá gói thầu, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, thì có thể thấy doanh nghiệp này sở hữu năng lực tổ chức thi công và tài chính rất đáng nể.
Từng bước phát triển của Phúc Hưng
Theo tìm hiểu, Phúc Hưng được thành lập vào 2021, trên cơ sở sáp nhập hai doanh nghiệp xây dựng khác theo quy định của pháp luật, có vốn điều lệ 238 tỷ đồng.
Ra đời trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát dữ dội, gây tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế quốc dân, giá cả nguyên vật liệu xây dựng gia tăng với tốc độ phi mã, nhưng báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn Phúc Hưng vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế ổn định, là kết quả rất đáng kể trong bối cảnh nhiều khó khăn của nền kinh tế.
Phúc Hưng đã xác định đúng đắn chiến lược đi bằng đôi chân năng lực và chuyên nghiệp trong xây lắp vốn ngân sách. Không những thế, tập đoàn còn chủ trương hoạt động đa ngành với việc mở rộng sang các mảng: thương mại, bất động sản, đầu tư. Tính riêng mảng xây dựng, tập đoàn này hiện là tổng thầu đang thi công nhiều công trình xây như: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông và các công trình có yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật như: khách sạn, tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp.
Phúc Hưng đặc biệt nổi tiếng là đơn vị thi công nhiều dự án chào hàng cạnh tranh có vốn đầu tư công các tỉnh như từ Điện Biên, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình và kéo xuống Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Mới đây, ngày 31/12/2022, Phúc Hưng đã bàn giao dự án Trường cao đăng y tế Điện Biên, tỉnh Điện Biên, dự án này được chủ đầu tư đánh giá cao về thẩm mỹ, chất lượng công trình, tiến độ thực hiện.
Đáng nói, Phúc Hưng luôn giữ được chất lượng tài sản ở mức lành mạnh. Công nợ phải thu chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu tổng tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Về dòng tiền, tập đoàn duy trì được trạng thái lưu chuyển tiền thuần dương, giúp bổ sung lượng tiền và tương đương tiền qua các năm, đảm bảo khả năng tài trợ liên tục cho hoạt động thi công dự án trong bối cảnh thị trường đang chịu cạnh tranh khốc liệt về giá và tình trạng nợ đọng gia tăng.
Điều rất đáng chú ý khác ở Phúc Hưng là chính sách nhân sự ưu việt với việc tuyển dụng linh hoạt, đãi ngộ xứng đáng. Nhờ đó, Phúc Hưng hội tụ được những lãnh đạo có chuyên môn tốt, có tâm và tầm nhìn xa rộng, các kỹ sư có trình độ chuyên môn tốt trong nhiều lĩnh vực. Ở Phúc Hưng, con người luôn được xem là tài sản quý giá nhất và là yếu tố c9hính quyết định đến uy tín, chất lượng và hiệu quả của các công trình.
Chính vì vậy, trong giai đoạn khó khăn vừa qua, tập đoàn không có bất kỳ chủ trương sa thải người lao động nào, luôn cố gắng đảm bảo công việc và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên.
Đặc biệt Phúc Hưng luôn có tấm lòng hảo tâm vì người nghèo, hàng năm tập đoàn đều thiên nguyện đến các địa phương nơi người dân có đời sống khó khăn. Mới đây nhất, với chương trình Tết đoàn viên vì người nghèo, Phúc Hưng đã trao tặng 150 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Những thành công nêu trên của Phúc Hưng là kết quả của định hướng đúng đắn cho tương lai mà chủ tịch hội đồng quản trị - Trịnh Khánh Toàn đã đề ra từ những ngày đầu thành lập, đó là lấy chữ “Tâm” làm đầu, theo đuổi sự hoàn mỹ về chất lượng, sự chính xác về tiến độ, bất kể sự hợp tác nào cũng nhằm hướng tới việc xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và hưng thịnh cho cộng đồng.
Trong bối cảnh thị trường xây dựng còn những vấn đề tồn tại, lãnh đạo Phúc Hưng luôn quyết tâm lấy tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, không cạnh tranh bằng mọi giá, không vì mục tiêu lợi nhuận mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng, sự an toàn của người lao động. Và quan trọng hơn là để phát huy hiệu quả trong việc đấu thầu cạnh tranh rộng rãi, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, tuân thủ nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật của nhà nước về đấu thầu, đảm bảo đúng nguyên tắc “cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả” trong việc thực hiện lựa chọn nhà thầu.
Bởi vậy, không ngạc nhiên khi tên tuổi của Phúc Hưng hiện diện ở nhiều nơi và ngày càng trở thành đối tác tin cậy, chiến lược của hàng loạt chủ đầu tư lớn. Trong tương lai không xa, Phúc Hưng được kỳ vọng sẽ là doanh nghiệp đi đầu về sự chuyên nghiệp trong việc thực hiện thi công vốn ngân sách nói riêng, trở thành ngôi sao của ngành xây dựng Việt Nam.
(VNF) - Sau giai đoạn thị trường biến động, “khẩu vị” của nhiều nhà đầu tư đã thay đổi rõ rệt. Thay vì tiếp tục đổ tiền vào các tài sản “bất động” với kỳ vọng tăng giá, nhà đầu tư ưu tiên nhiều hơn cho bất động sản có khả năng khai thác tạo ra dòng tiền thực. Với nhà đầu tư hiện nay, việc “nắm tài sản để chờ chu kỳ” không quan trọng bằng “quản trị dòng tiền để đi qua chu kỳ”.
(VNF) - Tính đến hết tháng 4/2026, TP. HCM ước giải ngân vốn đầu tư công khoảng 22.000 tỷ đồng, tức khoảng 15% kế hoạch 147.599 tỷ đồng của Thủ tướng giao.
(VNF) - Nhóm bất động sản chính thức trở lại ngôi vương trên thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp sau 1 năm "im hơi lặng tiếng". Tuy vậy, thị trường trái phiếu bất động sản đang bước vào giai đoạn đáo hạn lớn.
(VNF) - Theo PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một công trình bất động sản đơn thuần để trở thành một hình mẫu định hình chuẩn sống mới – xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.
(VNF) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Báu Hà vừa ký quyết định số 1055/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết sân golf thể thao 18 hố thuộc quy hoạch khu Thể thao phía Tây Nam, huyện Thạch Hà (cũ).
(VNF) - Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc, khi các tiêu chí như pháp lý, chất lượng và giá trị sử dụng thực dần thay thế kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Sự chuyển dịch này đang định hình lại cách phát triển dự án, qua đó thiết lập một chuẩn mực mới cho doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, bất động sản công nghiệp miền Nam bước qua giai đoạn phát triển thuần túy theo chiều rộng, để chuyển sang một chu kỳ mới, nơi các yếu tố về hạ tầng, chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn sản phẩm và tính bền vững đóng vai trò ngày càng lớn.
(VNF) - Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội tại phường Hà Tu sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 20/5 đến ngày 20/6, với mức giá gần 24 triệu đồng/m2.
(VNF) - Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế – Vinhomes Sài Gòn Park vừa được khởi công tại xã Xuân Thới Sơn, khu vực tây bắc TP. HCM. Với định hướng phát triển gắn với giáo dục, nghiên cứu và hệ sinh thái dịch vụ, dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình hình thành một cực phát triển mới trong chiến lược đô thị đa trung tâm của thành phố.
(VNF) - Thị trường căn hộ Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ tăng giá rõ nét, đi kèm là sự bùng nổ nguồn cung nhưng lệch mạnh về phân khúc cao cấp và hạng sang. Diễn biến này không chỉ làm thay đổi cấu trúc thị trường mà còn khiến bài toán tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng trở nên khó khăn hơn.
(VNF) - Bức tranh tài chính quý I/2026 của nhiều doanh nghiệp bất động sản cho thấy gam màu kém tích cực khi hàng loạt đơn vị báo lỗ, thậm chí không ghi nhận doanh thu. Áp lực chi phí, thị trường trầm lắng và dòng tiền suy yếu tiếp tục là những yếu tố chính kéo lùi kết quả kinh doanh của ngành.
(VNF) - Công ty Vận hành đường sắt Nhật Bản Nishi - Nippon Railroad (Nishitetsu - NNR) của Nhật Bản dự kiến xây dựng 22.000 căn nhà tại Việt Nam từ nay đến năm 2035 thông qua hợp tác với một nhà phát triển địa phương.
(VNF) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của CTCP Tập đoàn Sunshine (HoSE: KSF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 409 tỷ đồng, tăng vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Hai chị em ở Ninh Bình nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc để chuyển nhượng đất nhưng sau đó không thực hiện cam kết. Khi tranh chấp phát sinh, họ phải hoàn trả tiền cọc và chịu phạt số tiền 3 tỷ đồng.
(VNF) - Từ ngày 1/5/2026, theo Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội, các dự án vi phạm mục đích sử dụng đất nhưng phù hợp với quy hoạch sẽ được phép tiếp tục triển khai, không bị buộc tháo dỡ công trình, song nhà đầu tư vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chịu xử phạt theo quy định.
(VNF) - Trong khi nhiều nhà đầu tư thận trọng với chi phí vốn, một số dự án bất động sản bắt đầu đưa ra chính sách tài chính dài hạn để kích cầu. Tại Vinhomes Golden City, gói hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm đang được áp dụng cho dòng sản phẩm nhà phố, được kỳ vọng giúp người mua giảm áp lực vay vốn và cải thiện khả năng tiếp cận bất động sản thấp tầng.
(VNF) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Regal Group (HoSE:RGG) đã công bố chiến lược chuyển đổi sang mô hình "Holding Living" với bất động sản hạng sang tích hợp hệ sinh thái “Luxury Wellness” làm trọng tâm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng và vốn hóa khoảng 1 tỷ USD vào năm 2030.
(VNF) - Đầu năm 2026, thị trường nhà thấp tầng tại Hà Nội và một số đô thị lớn đang ghi nhận sự đối nghịch giữa giá bán và thanh khoản: giá bán tiếp tục neo ở mức cao, nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh. Diễn biến này không chỉ phản ánh sự chững lại của dòng tiền, mà còn cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hành vi người mua và cấu trúc thị trường.
(VNF) - Xã Thanh Oai chi trả gần 340 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc dự án Olympic. Nhiều người phải mang theo bao tải để đựng tiền.
(VNF) - Sau giai đoạn thị trường biến động, “khẩu vị” của nhiều nhà đầu tư đã thay đổi rõ rệt. Thay vì tiếp tục đổ tiền vào các tài sản “bất động” với kỳ vọng tăng giá, nhà đầu tư ưu tiên nhiều hơn cho bất động sản có khả năng khai thác tạo ra dòng tiền thực. Với nhà đầu tư hiện nay, việc “nắm tài sản để chờ chu kỳ” không quan trọng bằng “quản trị dòng tiền để đi qua chu kỳ”.
(VNF) - Dự án Nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất NO-11 thuộc KĐT mới Dịch Vọng (cạnh Vành đai 2,5 khẩn cấp đoạn KĐT mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ) của LIDECO sau khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 364 căn hộ.