Đồng yên thấp nhất 38 năm, Nhật Bản lưu hành tiền mới

Thuỷ Bình - 03/07/2024 11:57 (GMT+7)

(VNF) - Đồng yên vẫn đang được giao dịch ở mức 161 yên đổi 1 USD vào sáng 3/7, trong khi Nhật Bản bắt đầu lưu hành tờ tiền mới đầu tiên sau 20 năm, có in hình chân dung ba chiều của những người sáng lập các tổ chức tài chính và giáo dục dành cho phụ nữ nhằm ngăn chặn tình trạng tiền giả.

Yên duy trì ở mức thấp nhất 38 năm

Trong phiên giao dịch sáng 3/7 tại châu Á, triển vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm lãi suất đã kìm hãm đà tăng của đồng bạc xanh, với chỉ số USD, thước đo đồng USD so với sáu đồng tiền khác, ổn định ở mức 105,71.

Trong khi đó, đồng yên tiếp tục duy trì ở mức 161,63 yên đổi 1 USD vào sáng 3/7, ở gần mức thấp nhất trong 38 năm là 161,74 yên/USD ghi nhận vào ngày 2/7.

Tính từ đầu năm tới nay, đồng yên đã giảm hơn 12% so với đồng tiền quốc gia của Mỹ do ảnh hưởng từ khoảng cách lớn giữa lãi suất tại Washington và Tokyo.

Khi đồng yên mất giá quá nhiều so với USD, các nhà giao dịch giờ đây đang chờ đợi dấu hiệu cho thấy chính quyền Nhật Bản sẽ can thiệp để hỗ trợ đồng tiền yếu.

Alex Loo, chiến lược gia vĩ mô tại TD Securities ở Singapore, cho biết: "Chúng tôi nghi ngờ sự quan tâm đến cặp tiền này đã giảm xuống khi ngưỡng can thiệp xuất hiện quanh mức 164-165 yên/USD".

Nhật Bản lưu hành tiền tệ mới

Cùng ngày 3/7, Nhật Bản bắt đầu cho lưu hành những đồng tiền mới đầu tiên sau 20 năm, sử dụng công nghệ in ảnh 3D nhằm ngăn chặn tình trạng làm tiền giả.

Cụ thể, tờ tiền 10.000 yên (62 USD) mới có hình Eiichi Shibusawa (1840-1931), người sáng lập ngân hàng và sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên, người thường được gọi là "cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản".

Tờ tiền 5.000 yên mới có hình nhà giáo dục Umeko Tsuda (1864-1929), người sáng lập một trong những trường đại học dành cho phụ nữ đầu tiên ở Nhật Bản, trong khi tờ tiền 1.000 yên có hình nhà khoa học y khoa tiên phong, Shibasaburo Kitasato (1853-1931).

Những đồng tiền mới của Nhật Bản.

Các tờ tiền này sử dụng các mẫu in để tạo ra ảnh ba chiều của các bức chân dung hướng về các hướng khác nhau, tùy thuộc vào góc nhìn, sử dụng công nghệ mà Cục In ấn Quốc gia Nhật Bản cho biết là công nghệ đầu tiên trên thế giới dành cho tiền giấy.

Các cơ quan quản lý tiền tệ có kế hoạch in khoảng 7,5 tỷ tờ tiền mới vào cuối năm tài chính hiện tại. Chúng sẽ bổ sung vào 18,5 tỷ tờ tiền giấy trị giá 125.000 tỷ yên đang lưu hành tính đến tháng 12/2023.

"Tiền mặt là phương tiện thanh toán an toàn mà bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào cũng có thể sử dụng và nó sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng" ngay cả khi các phương thức thanh toán thay thế chiếm ưu thế, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda phát biểu tại buổi lễ ra mắt các tờ tiền mới hôm 3/7.

Ngân hàng trung ương nước này cũng đã tiến hành thử nghiệm tiền kỹ thuật số, nhưng chính phủ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có nên phát hành đồng yên kỹ thuật số hay không.

Mặc dù thanh toán không dùng tiền mặt ở Nhật Bản đã tăng gần gấp ba lần trong thập kỷ qua, chiếm 39% chi tiêu của người tiêu dùng vào năm 2023, nhưng tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với các nước khác trên thế giới và dự kiến ​​sẽ tăng lên tới 80% để cải thiện năng suất, chính phủ cho biết.

Theo Reuters
Nền kinh tế Nhật Bản trượt dốc, cản trở kế hoạch tăng lãi suất của BOJ

Nền kinh tế Nhật Bản trượt dốc, cản trở kế hoạch tăng lãi suất của BOJ

Tài chính quốc tế
(VNF) - Nền kinh tế Nhật Bản giảm nhanh hơn dự kiến ​​trong quý I/2024, khi đồng Yên yếu tiếp tục gây khó khăn cho người tiêu dùng, đặt ra thách thức mới cho nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm đưa lãi suất tiến xa hơn mức gần 0.
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
'Cõng' khoản nợ 4.100 tỷ, chủ chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ vẫn báo lãi hơn 1,7 tỷ mỗi ngày

'Cõng' khoản nợ 4.100 tỷ, chủ chuỗi bệnh viện Hoàn Mỹ vẫn báo lãi hơn 1,7 tỷ mỗi ngày

(VNF) - Công ty cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ vừa công bố tình hình tài chính năm 2023 với mức lãi sau thuế hơn 633 tỷ đồng trong năm, tương ứng lãi hơn 1,7 tỷ đồng/ngày.

Mức hưởng bảo hiểm y tế thay đổi thế nào khi tăng lương cơ sở?

Mức hưởng bảo hiểm y tế thay đổi thế nào khi tăng lương cơ sở?

(VNF) - Từ 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng nên mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

'Siêu' dự án Booyoung Vina bỏ hoang đất vàng Hà Nội suốt 17 năm

'Siêu' dự án Booyoung Vina bỏ hoang đất vàng Hà Nội suốt 17 năm

(VNF) - Dự án được khởi công lần đầu tiên vào tháng 2/2007 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2010. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó dự án vẫn nằm “bất động”.

DreamPlex của 'thiếu gia' nhà Trung Thuỷ Group nợ 11 tháng BHXH

DreamPlex của 'thiếu gia' nhà Trung Thuỷ Group nợ 11 tháng BHXH

(VNF) - Tính đến ngày 31/5, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DreamPlex của doanh nhân Nguyễn Trung Tín đang nợ 11 tháng bảo hiểm xã hội (BHXH), với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Cấm dùng tiền mặt trong mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Cấm dùng tiền mặt trong mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

(VNF) - Từ 12/8, tổ chức tín dụng phải sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thanh toán trong hoạt động mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

Đồng Nai: Gần 1 tỷ USD đầu tư giao thông kết nối Sân bay Long Thành

Đồng Nai: Gần 1 tỷ USD đầu tư giao thông kết nối Sân bay Long Thành

(VNF) - Tỉnh Đồng Nai đang đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mở rộng 4 dự án giao thông với tổng mức đầu tư 4 dự án là 22.600 tỷ đồng, để kết nối vào sân bay Long Thành.

'Đề nghị ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% cho tất cả loại hình báo chí'

'Đề nghị ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% cho tất cả loại hình báo chí'

Theo chuyên gia, báo chí là cơ quan sự nghiệp công lập, không kinh doanh theo lợi nhuận như doanh nghiệp, không thể bị áp thuế cao. Ngoài ra, cần có mức công bằng về thuế giữa các loại hình báo chí.

Nhận diện Công ty Phú Điền của đại gia 'gạch nung' Trần Khắc Nguyên

Nhận diện Công ty Phú Điền của đại gia 'gạch nung' Trần Khắc Nguyên

(VNF) - Công ty TNHH Phú Điền đăng ký lần đầu vào ngày 8/3/2004 với số vốn điều lệ hiện là 200 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Quách Thạch có 9,9% giá trị góp vốn và ông Trần Khắc Nguyên nắm giữ 90,02% vốn điều lệ.

'Ông lớn' xe điện Trung Quốc BYD đối diện mối đe dọa từ trong nước

'Ông lớn' xe điện Trung Quốc BYD đối diện mối đe dọa từ trong nước

(VNF) - Các hãng sản xuất xe điện chạy bằng pin của Trung Quốc là Zeekr và Nio đang bắt kịp các “ông lớn” xe điện với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự đoán.