Nhận diện các dự án FDI về R&D: Cần cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội
Giáo sư TSKH Nguyễn Mại -
30/06/2021 10:31 (GMT+7)
(VNF) - Để thực hiện định hướng và chính sách mới của Đảng tại Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về thu hút nhiều hơn, có hiệu quả hơn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cần đi sâu nghiên cứu từng lĩnh vực hoạt động để đề ra giải pháp đồng bộ cho giai đoạn sắp đến. Bài viết này bàn về các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại nước ta.
(Ảnh minh họa)
Trung tâm R&D
Samsung là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã đầu tư vào Việt Nam gần 18 tỷ USD, chiếm 7,5% tổng vốn FDI thực hiện, kim ngạch xuất khẩu năm 2020 khoảng 62 tỷ USD, chiếm gần 23% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Samsung đã hình thành cứ điểm sản xuất smartphone, máy tính bảng, máy tính, điện tử gia dụng tại Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Samsung đánh giá cao chất lượng nguồn nhân lực của nước ta và quyết định làm ăn lâu dài tại Việt Nam.
Samsung là một trong những tập đoàn đầu tư rất lớn cho hoạt động R&D, hiện có 34 Trung tâm R&D trên toàn cầu với khoảng 1/5 tổng số nhân sự của hãng. Mỗi ngày hãng này chi 34,8 triệu USD cho R&D, con số tăng dần theo từng năm; năm 2016 Samsung đã chi 12,7 tỷ USD cho hoạt động R&D.
Trung tâm R&D của Samsung Electronics tại Hà Nội được thành lập từ năm 2012 có hơn 1.600 kỹ sư và nhân viên đang làm việc tại tòa nhà PVI Tower (Quận Cầu Giấy) chịu trách nhiệm phụ trách riêng thị trường phần mềm điện thoại và máy tính bảng của Samsung tại khu vực Đông Nam Á, chiếm 10% doanh thu toàn cầu của cả tập đoàn trong lĩnh vực này.
Trong tương lai gần sẽ chuyển về Trung tâm R&D của Samsung đang được xây dựng tại khu ngoại giao đoàn Bắc Từ Liêm, Hà Nội với vốn đầu tư 300 triệu USD đủ chỗ làm việc cho hơn 3000 chuyên viên. Đây sẽ là dự án R&D lớn nhất của Samsung tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy rằng tập đoàn này không chỉ coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất mà còn biến thành cứ điểm lớn về R&D các ứng dụng phần mềm, một lĩnh vực đòi hỏi nhiều chất xám và lao động lành nghề.
Tại TP. HCM, Samsung có Trung tâm R&D tại Tổ hợp SEHC gồm các phòng lab liền kề khu vực sản xuất nhằm hỗ trợ tối đa và kịp thời các vấn đề liên quan đến kỹ thuật và chất lượng. Các phòng lab bao gồm Mold center, Automation, Facility, QA Test lab, Circuit, Software, Modelling và 3D Scanning.
Đây là trung tâm R&D thứ hai của Samsung tại Việt Nam nghiên cứu và thiết kế về ngành hàng thiết bị gia dụng như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi…, hỗ trợ Trung tâm R&D tại Hàn Quốc để thiết kế và tùy biến thiết kế phù hợp cho từng thị trường.
Samsung còn có Trung tâm Trải nghiệm giải pháp DN Samsung (Executive Briefing Center, gọi tắt “EBC”), được xem là lớn nhất khu vực Đông Nam Á. EBC là nơi trưng bày tất cả giải pháp thông minh tích hợp của Samsung trong một hệ sinh thái đa dạng và năng động, để giới thiệu những sản phẩm công nghệ kỹ thuật số của Samsung đến khách hàng.
Cũng như Samsung, nhiều tập đoàn quốc tế đã chú trọng đầu tư xây dựng các trung tâm tại R&D tại Việt Nam. Hãng sản xuất máy tính Hewlett-Packard (HP) năm 2012 đã quyết định đầu tư Trung tâm R&D tại Công viên Phần mềm Quang Trung, TP. HCM. Đây là trung tâm R&D đầu tiên mà HP lập ở Việt Nam.
Hãng sản xuất xe máy nổi tiếng Piaggio của Italia cũng đã xây dựng Trung tâm R&D bên cạnh nhà máy tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm này cùng với nhà máy có vai trò quan trọng phục vụ cho cả khu vực châu Á.
Một số tập đoàn đa quốc gia khác như Panasonic, Yamaha và General Electric cũng đã có những Trung tâm R&D tại Việt Nam. Robert Bosch Việt Nam đang vận hành hai Trung tâm R&D tại tỉnh Đồng Nai và TP. HCM, đang được đầu tư thêm để nâng cao năng lực nghiên cứu, phục vụ cho cả khu vực châu Á.
Tập đoàn LG thành lập Trung tâm R&D đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2016; hiện nay trung tâm có hơn 400 chuyên viên nghiên cứu, kết quả đã được ứng dụng rộng rãi vào các sản phẩm của LG. Từ sự thành công của trung tâm tại Hà Nội, tập đoàn LG đã quyết định mở rộng quy mô hoạt động và thành lập Trung tâm nghiên cứu LG VS đặt tại tầng 12, toà nhà DITP Tower, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
LG đã lựa chọn Đà Nẵng để thành lập Trung tâm R&D và đặt tại tòa nhà DITP bởi vì Đà Nẵng và tập đoàn Trung Nam (chủ đầu tư DITP) có tầm nhìn và kế hoạch phát triển phù hợp với chiến lược phát triển của tập đoàn, là biến Đà Nẵng trở thành “Thung lũng Silicon của Việt Nam” với những hành động cụ thể để hiện thực hóa kế hoạch.
Ngày 27/1/2021, Tập đoàn Intel (Mỹ) đón nhận giấy chứng nhận điều chỉnh bổ sung thêm 475 triệu USD vốn đầu tư vào Intel Products Việt Nam (IPV), trước đó Intel đã đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Nhà máy Intel Products Vietnam là cơ sở sản xuất lắp ráp và kiểm định (ATM) lớn nhất trong mạng lưới lắp ráp và kiểm định của Intel trên toàn cầu. Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 10/2010, IPV đã tạo ra hơn 5.000 việc làm cho người lao động trong nước, sản xuất các sản phẩm 5G của Intel, bộ xử lý Intel Core với công nghệ Intel Hybrid và bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 10, tiếp nhận các công nghệ phức tạp hơn, cũng như đa dạng hóa sản xuất ra những sản phẩm khác, bên ngoài mặt hàng chủ lực là bộ xử lý trung tâm của máy tính (CPU).
Intel đã hợp tác khá thành công với nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP. HCM để nghiên cứu các vấn đề công nghệ ở trình độ cao, cung ứng sản phẩm đầu vào và tiếp nhân sản phẩm của hãng.
Intel thông báo dự định liên kết với một số bên thứ ba để sản xuất thêm nhiều sản phẩm trong những năm tới tại Việt Nam. Theo Nikkei Asia, những đối tác tiềm năng của Intel bao gồm hãng sản xuất TSMC của Đài Loan. TSMC đang phát triển chip 5 nannomet, loại chip tân tiến nhất hiện nay. TSMC được cho là đang đối thoại cùng Intel về ít nhất 5 dự án gia công sắp tới.
Đây là xu hướng rất đáng mừng cho hoạt động FDI, mở ra triển vọng lớn để các kỹ sư, chuyên viên trẻ của Việt Nam được lao động sáng tạo trong các Trung tâm R&D hiện đại, tiếp cận với phương pháp nghiên cứu tiên tiến và các định hướng mới về công nghệ.
Chất lượng nguồn nhân lực
Vốn FDI chất lượng cao bắt đầu chảy mạnh hơn vào Việt Nam thông qua các Trung tâm R&D làm cho quá trình chuyển giao công nghệ sẽ diễn ra nhanh hơn, do nhiều người Việt Nam có cơ hội làm việc và tiếp cận với công nghệ tiên tiến từ các tập đoàn toàn cầu.
Trưởng phòng Quản lý dự án tại Trung tâm R&D của Samsung Hà Nội Đỗ Đức Dũng khẳng định, tất cả các nhân viên người Việt Nam ở đây có trình độ ngang bằng với các nhân viên của Samsung tại bất cứ trung tâm R&D khác nào trên thế giới. Điều đó lý giải tại sao Samsung lại tin tưởng giao cho các kỹ sư người Việt Nam đảm nhiệm nhiều dự án phát triển mới.
Ông Jung Seung Min - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu LG VS cho biết quá trình hoạt động nghiên cứu phát triển của tập đoàn LG tại Việt Nam mới chỉ hơn 4 năm nhưng đã có sự phát triển và thay đổi vượt bậc về cả nhân lực và chất lượng các sản phẩm mà Trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam phát triển.
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - ông Hồ Kỳ Minh cho hay, sự có mặt của LG tại TP. Đà Nẵng là tín hiệu đáng mừng cho Thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT, R&D, góp phần nâng cao vị thế, chất lượng nguồn nhân lực, thu hút thêm các dự án, nhà đầu tư tầm cỡ khu vực và thế giới, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Chính quyền TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho tập đoàn LG và các doanh nghiệp thuận lợi phát triển.
Ông Võ Quang Huệ, nguyên Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Robert Bosch Việt Nam - công ty con của Tập đoàn Robert Bosch (Đức) nhận định, trình độ của các kỹ sư người Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua, đủ sức tham gia vào các dự án R&D của các công ty nước ngoài.
Hiện nay vẫn có những chuyên gia đánh giá thấp chất lượng nguồn nhân lực của nước ta, lo ngại sẽ không bảo đảm đủ điều kiện để tiếp nhận các dự án FDI công nghệ cao, R&D của làn sóng chuyển dịch nhà máy FDI từ Trung Quốc và một số nước.
Những ý kiến trích dẫn trên đây đã giải đáp một phần lo ngại đó. Là một người làm trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, có dịp tiếp cận với những người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, từ giảm đốc điều hành, chuyên gia kinh tế, chuyên gia công nghệ, luật sư, nhà môi giới, tôi nhất trí với những nhận xét đúng đắn của họ về trình độ của lao động Việt Nam. Chúng ta có thể năng suất và chất lượng lao động của Việt Nam không thua kém các nước cùng ngành nghề, trong khi tiền công của người Việt chỉ bằng 1/3 đến 1/2 của nhiều nước.
Khoản chênh lệch đó là nguồn tích lũy vốn lớn cho những tập đoàn toàn cầu đang muốn biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất sản phẩm để cung ứng ra thị trường thế giới như Samsung. Hơn nữa, đã đến lúc chúng ta phải tự hào về năng lực lao động sáng tạo của người Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi sang nền kinh tế số, doanh nghiệp số, xã hội số, điển hình là nước ta là một trong những nước dẫn đầu ASEAN về cả công nghệ sản xuất sản phẩm và dịch vụ 5G.
Trong thập niên thứ hai của thế kỷ này, tuy công cuộc cải cách giáo dục chưa đạt được kết quả mong muốn, nhưng phải thừa nhận rằng, từ giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, đại học đã có thay đổi tích cực, giáo dục đã coi trọng tư duy sáng tạo, không nặng về kiến thức, lớp lớp học sinh đã được đào tạo đủ năng lực trở thành những người lao động đáp ứng ngày càng cao đòi hỏi đổi mới và sáng tạo.
Đã có sự chuyển đổi đáng mừng như tỷ lệ học sinh lựa chọn học nghề ngày càng tăng, sự kết hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp ngày càng có kết quả, do đó số học sinh các trường đại học, dạy nghề có việc làm gia tăng, nhiều trường đạt trên 90%. Mỗi bước tiến trên con đường cải cách giáo dục càng khẳng định chất lượng ngày càng cao của nguồn nhân lực Việt Nam.
Thể chế, chính sách ưu đãi vượt trội
Để xu hướng thành lập các Trung tâm R&D của các tập đoàn toàn cầu tăng nhanh và mở rộng, Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị đã đề ra chủ trương: “Xây dựng thể chế, chính sách ưu đãi vượt trội, cạnh tranh quốc tế tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi thu hút các dự án lớn, trọng điểm quốc gia, dự án công nghệ cao..., thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư, đặt trụ sở và thành lập các trung tâm nghiên cứu-phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”.
Để thực hiện chủ trương đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành để tổ chức thực hiện (Nghị quyết 58 của Chính phủ).
Trước hết phải có nhận thức và quan điểm đối với “thể chế, chính sách ưu đãi vượt trội” là những quy định mới chưa có tiền lệ trong các văn bản pháp luật của nước ta như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Cách tiếp cận để có được những quy định như vậy dựa trên hiệu quả kinh tế - xã hội của các Trung tâm R&D của nhà đầu tư nước ngoài về sáng chế, phát minh, du nhập công nghệ mới, phương thức sản xuất, kinh doanh mới, xây dựng đội ngũ chuyên viên, kỹ sư nghiên cứu có trình độ cao, đẳng cấp quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại số, lan tỏa đến các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các phương thức hợp tác phát triển.
Thứ hai, phải tạo ra lợi thế cạnh tranh với các nước trong khu vực, trong đó có nhiều nước đã thành công trong thu hút FDI vào các Trung tâm R&D, đang đổi mới cơ chế, chính sách để tiếp nhận nhiều hơn các trung tâm dịch chuyển từ Trung Quốc. Cần lưu ý rằng, hàng năm các nước trên thế giới đã công bố hàng trăm chính sách ưu đãi mới; nếu khi nghiên cứu “thể chế, chính sách ưu đãi vượt trội” không cập nhật các thông tin đó thì khó mà tạo ra lợi thế cạnh tranh quốc gia trong thu hút FDI thế hệ mới.
Thứ ba, phải biết cân nhắc giữa lợi ích lâu dài với lợi ích trước mắt. Ví dụ đối với các Trung tâm R&D nhà nước miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp dài hơn các dự án công nghệ cao, quy mô lớn, miễn thuế thu nhập cá nhân trong nhiều năm đối với các nhà quản lý, kỹ sư, chuyên viên chính; chính quyền địa phương tự đền bù, giải phóng mặt bằng trước khi giao đất cho nhà đầu tư.
Chính phủ có thể ủy quyền cho chính quyền tỉnh, thành phố quyết định giảm, miễn tiền thuê đất, nếu ngân sách địa phương bù đắp được. Cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước bằng tỷ lệ % vốn đầu tư xây dựng trung tâm R&D, cũng như chính sách khuyến khích sự hợp tác giữa các Trung tâm R&D với các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng của Việt Nam.
Luật Đầu tư và Nghị định 31 của Chính phủ thi hành Luật Đầu tư chỉ nêu ra những nguyên tắc chung, theo đó những ưu đãi thuế, đất đai… được quy định tại Luật chuyên ngành.
Từ cách tiếp cận trên đây, kiến nghị Chính phủ nên có Nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút được nhiều FDI vào R&D, cũng như để hai trung tâm kinh tế lớn của nước ta là Hà Nội và TP. HCM trở thành đại bản doanh của nhiều tập đoàn hàng đầu trên thế giới.
(VNF) - Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, hiện vẫn còn định kiến rằng người giàu thường gắn với sự bất minh, từ đó thiếu sự tôn trọng đúng mức đối với vai trò của lực lượng doanh nhân.
(VNF) - PGS.TS Nguyễn Thường Lạng cảnh báo, việc thiếu phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và tiền tệ có thể làm suy giảm hiệu quả điều hành, thậm chí khiến đà tăng trưởng “trật nhịp”.
(VNF) - Theo TS. Phan Đức Hiếu, cải cách doanh nghiệp nhà nước không thể chỉ dừng ở tái cơ cấu
hay thay đổi quản trị nội bộ, mà cốt lõi nằm ở việc hoàn thiện thể chế, bảo đảm minh bạch,
tách bạch vai trò và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng với các khu vực kinh tế khác.
(VNF) - Trao đổi với Đầu tư Tài chính, TS. Nguyễn Minh Thảo, Ban Phát triển doanh nghiệp và Môi trường kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, cho rằng việc lựa chọn đúng các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh làm “đầu tàu” sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa và nâng cao hiệu quả của chính khu vực kinh tế nhà nước cũng như của toàn nền kinh tế.
(VNF) - Thành công của Hà Nội không chỉ đo bằng quy mô kinh tế riêng lẻ, mà còn bằng mức độ thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và khả năng kéo cả “đoàn tàu” quốc gia tiến lên.
(VNF) - Sự vượt ra khỏi quy luật thông thường của giá vàng cho thấy thị trường tài chính toàn cầu đang vận hành theo những quy luật phức tạp hơn, nơi dòng tiền không chỉ tìm đến vàng mà còn dịch chuyển mạnh sang các tài sản sinh lời khác.
(VNF) - Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tham gia sâu vào thương mại quốc tế, song phần lớn vẫn dừng ở khâu sản xuất, gia công – phần “xương” nhất trong chuỗi giá trị, trong khi 70 – 80% lợi nhuận lại tập trung ở các khâu thương hiệu và phân phối.
(VNF) - Luật sư Nguyễn Tiến Lập cho rằng, để kinh tế nhà nước thực sự dẫn dắt được nền kinh tế, Nhà nước cần làm tốt vai trò thiết lập thể chế, "phân định sân chơi" ngay từ đầu, tránh nguy cơ tiềm ẩn xung đột với khu vực tư nhân.
(VNF) - TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động và rủi ro gia tăng, Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin thị trường và hỗ trợ đà tăng trưởng trong thời gian tới.
(VNF) - Dù được xem là “tài sản trú ẩn an toàn” nhưng vàng vẫn nhiều lần lao dốc mạnh trong lịch sử, có khi mất tới 60% giá trị. Từ sau 'Nixon Shock' đến biến động hiện tại được ví như lặp lại chu kỳ 40 năm, các đợt sụt giảm này cho thấy vàng không miễn nhiễm rủi ro, mà luôn vận động theo chu kỳ kinh tế và chính sách tiền tệ toàn cầu.
(VNF) - TS Bùi Ngọc Sơn, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới cho rằng căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang đẩy Trung Đông trở lại vòng xoáy bất ổn, làm dấy lên lo ngại về một cú sốc chi phí mới đối với kinh tế toàn cầu. Với Việt Nam, nền kinh tế có độ mở lớn và phụ thuộc đáng kể vào năng lượng nhập khẩu thì nguy cơ giá dầu, chi phí vận tải và lãi suất gia tăng có thể tạo áp lực lên lạm phát, thu hẹp dư địa chính sách và bào mòn đà phục hồi còn mong manh.
(VNF) - Chiến sự tại Trung Đông đang bước vào giai đoạn leo thang mới, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng và tác động dây chuyền tới kinh tế toàn cầu. PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng nhận định, nếu nguồn cung năng lượng bị gián đoạn, Việt Nam có thể đối mặt “cú sốc kép” từ giá dầu tăng mạnh và áp lực lạm phát nhập khẩu, đòi hỏi phải chủ động kịch bản điều hành và chiến lược dự trữ phù hợp.
(VNF) - Khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, nhiều chuyên gia cho rằng sự thịnh vượng sẽ không đồng nghĩa với nhàn nhã. Trái lại, đó có thể là một giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự nâng cấp năng lực và xây dựng “hạ tầng” cho chính mình nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
(VNF) - Việc tổ chức lại không gian đô thị Đà Nẵng sau sáp nhập không chỉ là một bài toán kỹ thuật quy hoạch mà còn là phép thử về bản lĩnh thể chế và tầm nhìn phát triển dài hạn của thành phố. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, ông Nguyễn Cửu Loan – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng cho rằng đây là cơ hội lịch sử để thành phố tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng đa trung tâm, tích hợp vùng và bền vững.
(VNF) - Lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam không chỉ đánh dấu sự hình thành của một thiết chế mới, mà còn mở ra kỳ vọng đưa Việt Nam tiến gần hơn tới “vòng trong” của dòng vốn toàn cầu. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân để tham vọng này trở thành hiện thực, điều kiện tiên quyết không chỉ là ưu đãi hay vị trí địa lý, mà phải kiến tạo được một “không gian thể chế đặc biệt” đủ minh bạch, ổn định và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - Với mục tiêu đến năm 2045 sẽ trở thành quốc gia thu nhập cao, công nghiệp hoá là con đường bắt buộc. Nhưng trong bối cảnh địa chính trị - kinh tế thế giới ngày càng bất định, tiến trình công nghiệp hóa Việt Nam sẽ đi theo hướng nào, Chính phủ cần điều chỉnh chính sách ra sao? Tạp chí Đầu tư Tài chính đã có cuộc trao đổi với GS Trần Văn Thọ - Đại học Waseda, Tokyo về các vấn đề này.
(VNF) - Một nền kinh tế muốn đi nhanh không thể thiếu áp lực. Không có áp lực, không có sự thúc ép, hệ thống sẽ trì trệ, nguồn lực bị giữ lại trong trạng thái phòng thủ. Nhưng sự thúc ép cần đi cùng với sự khai thông.
(VNF) - Khi bàn về lịch sử và tương lai của kinh tế tư nhân Việt Nam, có lẽ không nên thu hẹp câu chuyện vào vài biểu đồ tăng trưởng hay một số tập đoàn nổi bật thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Những con số, dù cần thiết, vẫn chỉ phản ánh một lát cắt ngắn của một quá trình dài hơn nhiều: hành trình hình thành của một lực lượng kinh tế trong những điều kiện đặc biệt, nhiều lần bị gián đoạn, chịu tổn thương sâu sắc, rồi từng bước phục hồi và tìm cách khẳng định vị trí của mình.
(VNF) - Nói người Việt, đặc biệt là người Việt nông thôn coi trọng thương mại, gọi nôm na là buôn bán, có gì đó sai sai, ít ra cũng thiếu cơ sở về mặt dẫn chứng thực tế! Càng sai so với tư duy quen thuộc mà nhiều người đang neo chặt trong đầu, được quy cho thuộc về tố chất dân tộc, bất khả bàn cãi?
(VNF) - Kinh tế Việt Nam năm 2026 diễn ra trong bối cảnh giữ ổn định vĩ mô, dư địa đầu tư công mở rộng, chi ngân sách tăng mạnh, thương mại hàng hóa quốc tế và tiêu dùng hộ gia đình phục hồi
chậm, xuất khẩu chịu áp lực rõ rệt từ suy giảm tổng cầu thế giới. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu
kép: vừa củng cố nền tảng tăng trưởng truyền thống, vừa đẩy nhanh chuyển đổi mô hình phát
triển sang kinh tế xanh - kinh tế số - kinh tế tri thức. Nếu thành công, Việt Nam có thể tạo ra
sức bật tăng trưởng mới đủ mạ
(VNF) - Đại hội XIV của Đảng được xác định là dấu mốc quan trọng, kết tinh niềm tin và kỳ vọng lớn lao của toàn dân tộc về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và văn minh. Với tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đột phá, Đạị hội mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhằm mục tiêu phấn đấu đạt và duy trì mức tăng trưởng kinh tế hai chữ số trong giai đoạn 2026–2030.
(VNF) - Luật sư Nguyễn Tiến Lập nhấn mạnh cải cách không thể dừng ở sửa đổi văn bản hay cắt giảm thủ tục trên giấy tờ. Điều cốt lõi là phải thay đổi tư duy thực thi, bảo đảm chính sách minh bạch, ổn định và tôn trọng quyền được chuẩn bị của doanh nghiệp, nếu không, những “điểm nghẽn” mới vẫn có thể tiếp tục phát sinh ngay trong quá trình triển khai.
(VNF) - TS. Nguyễn Quốc Việt cho rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 là bước đi cụ thể để hiện thực hóa khát vọng phát triển mới. Chúng ta đã có đà từ nền kinh tế đã phục hồi mạnh, xuất nhập khẩu tiệm cận 1.000 tỷ USD, FDI và khu vực tư nhân gia tăng đóng góp. Tuy nhiên, để đạt mốc 10%, Việt Nam phải nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng thể chế và kiểm soát chặt rủi ro vĩ mô trong quá trình tăng tốc.
(VNF) - Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, hiện vẫn còn định kiến rằng người giàu thường gắn với sự bất minh, từ đó thiếu sự tôn trọng đúng mức đối với vai trò của lực lượng doanh nhân.
(VNF) - Năm năm trước, khi Phú Quốc rục rịch trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước, nơi đây đã là một đại công trường với hàng trăm dự án BĐS nghỉ dưỡng được ồ ạt đầu tư. Thì nay, để chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027, Phú Quốc hiện là một… siêu đại công trường với nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu trung tâm sự kiện…