Kinh tế Việt Nam trước kỷ nguyên vươn mình

Tăng trưởng hai con số: Nhận diện những thách thức lớn

Kỳ Thư - 03/02/2025 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8% cho 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó dự đoán, những khó khăn và thách thức trong nước vẫn khó đoán định thì việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng như trên dường như không phải dễ dàng.

Cơ hội vẫn rất lớn nhưng…..

Dù tình hình thế giới năm 2025 dự báo tiếp tục rất khó khăn, thách thức, nhưng Quốc hội đã đặt mục tiêu cho tăng trưởng năm nay là 6,5-7%, phấn đấu 7-7,5%.

Về phần mình, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8%, thậm chí đạt hai con số nếu điều kiện thuận lợi.

Năm 2024 chứng kiến nhiều khó khăn cho nền kinh tế.

Bình luận về tình hình nền kinh tế ở thời điểm hiện tại, TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế nhận định bên cạnh những cơ hội, năm 2025, Việt Nam sẽ đối mặt với 3 thách thức sẽ là những trở ngại đối với nền kinh tế.

Thứ nhất, đó là về điều hành chính sách tiền tệ. Việt Nam sẽ khó khăn và chịu nhiều áp lực về điều hành tỷ giá USD/VNĐ hơn khi mà chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có khuynh hướng thắt chặt tiền tệ, thậm chí sẽ tăng lãi suất đồng USD trở lại thay vì đang hạ như hiện nay.

Tỷ giá đồng Việt Nam đang có chiều hướng tăng lên, từ mức 24.265 đồng/USD (vào đầu năm 2024) đã lên 25.318 đồng/USD (tính đến thời điểm hiện tại), tương đương mức tăng 4,34 %.

Dự báo, cả năm 2024, VND sẽ mất giá khoảng 5%. Sang năm 2025, tỷ giá sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi chính sách kinh tế mới của Hoa Kỳ.

Thứ hai, đó là tác động từ những bất ổn của địa chính trị toàn cầu. Hiện nay, nhiều “điểm nóng” xung đột trên thế giới cũng như cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các siêu cường và các khối cũng tác động đến Việt Nam khi có nền ngoại giao và kinh tế mở rộng.

“Việt Nam nằm trong mắc xích chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu nên cũng không thể không chịu ảnh hưởng, nhất là xuất khẩu. Do đó, bên cạnh các thị trường truyền thống, Việt Nam cần phát triển thêm các thị trường ngách”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận xét.

Thứ ba, năm 2025, Việt Nam vẫn phải đối mặt với khó khăn từ cấu trúc nội tại nền kinh tế như: các doanh nghiệp đa số vẫn là doanh nghiệp nhỏ, làm ăn manh mún; khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng vì không đáp ứng đủ điều kiện và nền kinh tế độ mở lớn; dễ chịu tổn thương từ những tác động bên ngoài.

Cùng với đó, nếu Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu cao với các quốc gia xuất siêu vào quốc gia này, Việt Nam cũng sẽ bị tác động khi đang là một trong 10 quốc gia xuất siêu lớn vào Hoa Kỳ.

Theo đánh giá của Viện nghiên cứu Kinh tế và chính sách, một số rủi ro có thể ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam trong năm 2025 như: Giải ngân đầu tư công còn chậm và không đồng đều; Rủi ro thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn đang hiện hữu. Mặc dù lạm phát năm 2024 dự kiến dưới 4,5%, nhưng áp lực từ giá dầu, hàng hóa thế giới và biến động tỷ giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu, nhập khẩu và sức mua.

Trong khi đó, ở góc độ doanh nghiệp, điều đáng lo ngại là tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp trong nước lại không tương xứng với những chỉ số vĩ mô tích cực.

Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường năm qua đã tăng 14,7% so với năm 2023, đạt kỷ lục 197.900 doanh nghiệp, tương đương gần 16.500 doanh nghiệp/tháng.

Phải phát huy nội lực tiêu dùng và đầu tư.

Số lượng doanh nghiệp ra đời trong năm 2024 cũng giảm 1,4% so với năm trước, điều này cho thấy tình hình vẫn còn rất khó khăn. Đáng chú ý, trong hai tháng cuối năm 2024, số doanh nghiệp tham gia thị trường cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng trong nước sụt giảm đã gây áp lực đáng kể lên khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chi phí nguyên vật liệu tăng cao, sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử cũng như tác động tiêu cực từ các biến động kinh tế toàn cầu đang gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó, với doanh nghiệp, việc tiếp cận vốn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Phải phát huy nội lực tiêu dùng và đầu tư

Trao đổi tại 1 diễn đàn mới đây, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc khối đầu tư của quỹ Dragon Capital (DC) cung cấp các số liệu cho thấy, trong cấu phần GDP năm 2024, tiêu dùng chiếm khoảng 60%, đầu tư chiếm khoảng 31% và xuất nhập khẩu chiếm 8%.

Trong đó, "đầu tư công còn đóng vai trò dẫn dắt cho đầu tư tư nhân. “Chúng tôi kỳ vọng đầu tư công sẽ bứt tốc, đặc biệt trong nửa cuối năm 2025. Qua đó khơi thông dòng vốn đầu tư kinh tế tư nhân vốn chững lại trong 3 năm qua” - Ông Tuấn cho hay.

Còn TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng tiêu dùng cuối cùng vẫn là động lực rất mạnh vì tiêu dùng cuối cùng chiếm tới 2/3 GDP của toàn nền kinh tế. Do đó, cần có các giải pháp để kích thích động lực tiêu dùng cuối cùng.

TS Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và chính sách cho rằng, về trung hạn, cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ và kỹ năng cho lực lượng lao động và phát triển khoa học công nghệ, nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh.

“Bởi theo các chỉ báo và đánh giá về năng lực cạnh tranh toàn cầu thì đây là những điểm nghẽn, điểm dưới mức trung bình của Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Như vậy mới thúc đẩy chúng ta đặt ra mục tiêu thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo và kinh doanh bền vững của doanh nghiệp, bởi suy cho cùng muốn có tăng trưởng nhanh và bền vững thì động lực vẫn đến từ khu vực doanh nghiệp”, ông Việt nói.

Về phần mình, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực về lãi suất, về tỷ giá vẫn neo ở mức cao.

“Thứ hai là bảo hộ thương mại tác động rất mạnh đến doanh nghiệp Việt Nam. Một rủi ro khác là việc gắn mác thao túng tiền tệ. Do đó, chúng ta vẫn cần phát huy nội lực, đó là tiêu dùng và đầu tư”, đưa ra khuyến nghị.

TP.HCM: Tìm nguồn lực cho tham vọng tăng trưởng 2 con số

TP.HCM: Tìm nguồn lực cho tham vọng tăng trưởng 2 con số

Tiêu điểm
(VNF) - Năm 2024, quy mô GRDP của thành phố đạt khoảng 1,78 triệu tỷ đồng. Năm 2025, TP. HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%. Nếu đạt được tốc độ tăng trưởng này, GRDP của TP.HCM sẽ đạt khoảng 1,95 triệu tỷ đồng.
Cùng chuyên mục
Tin khác