Giao dịch sụt giảm 60%, giá căn hộ Hà Nội vẫn tăng cao
(VNF) - Trong quý I/2026, phân khúc căn hộ chung cư Hà Nội ghi nhận khoảng 4.000 giao dịch, giảm 60% so với quý trước và giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, “khủng hoảng”, “đóng băng” hay những từ/cụm từ đồng nghĩa là những gì được dùng để nói về thị trường bất động sản. Điều đó chưa đầy đủ. Bởi thị trường bất động sản chỉ “đóng băng” ở một số phân khúc, thị trường, loại hình sản phẩm, chứ không “đóng băng” toàn diện.
Minh chứng là thị trường vẫn ghi nhận những địa bàn duy trì được giao dịch, những phân khúc có sự tham gia khá sôi động của nhiều chủ thể, ví dụ như: nhà ở xã hội, căn hộ chung cư bán, bất động sản công nghiệp.
Nói như thơ Mãn Giác, “Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết/ Đêm qua sân trước một nhành mai”, thị trường bất động sản trên thực tế đã luôn có nhiều hơn một nhành mai như vậy.
Theo nhìn nhận của giới chuyên môn, về tổng thể, thị trường bất động sản đã bắt đầu có những chuyển động tích cực từ quý II/2023, gần như ngay sau khi Chính phủ ra Nghị quyết 33 về tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho thị trường. Mức độ chuyển động càng ngày càng mạnh hơn, diễn ra trên quy mô rộng lớn hơn, ở cả phía cung và cầu.
Cụ thể, về phía cung, lần đầu tiên sau nhiều tháng trầm lặng, hàng loạt dự án đã được tái khởi động (điển hình là Novaland với 5 dự án: NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, AquaCity, The Grand Manhattan, Victoria Village); những dự án rất lớn được kick-off (Ecopark với Eco Village Saigon River); loạt dự án được mở bán (Hà Nội có The Zurich - Vinhomes Ocean Park, Masteri West Heights, Moonlight 1 – Anlac Green Symphony; Quảng Ninh có Vinhomes Golden Avanue; Bắc Giang có Vinhomes Sky Park; Đà Nẵng có The Panorama - Sun Cosmo Residence; Bình Dương có Bcons Polaris, The Maison; TP. HCM có MT East Mark City, Thủ Thiêm Zeit River, Glory Heights, 9X An Sương, Avatar Thủ Đức…).
Nhờ các hoạt động này, nguồn cung trên thị trường đã được cải thiện; thậm chí tại một số thị trường lớn, nguồn cung còn được gia tăng mạnh. Đơn cử Hà Nội, theo Savills, 6 tháng đầu năm 2023, nguồn cung căn hộ mới đã tăng 76% theo quý và 125% theo năm; thị trường sơ cấp chào đón hơn 2 vạn căn, tăng 5% theo quý và 14% theo năm.
Về phía cầu, ghi nhận của PropertyGuru cho thấy tâm lý người dùng đã được cải thiện đáng kể. Gần nhất, trong tháng 7/2023, nhu cầu tìm mua bất động sản trên cả nước tăng 6%. Xu hướng tăng diễn ra với tất cả loại hình bất động sản bán. Trong đó, chung cư và biệt thự chứng kiến lượng quan tâm phục hồi mạnh nhất, tăng 7% so với tháng liền kề trước đó; đất nền tăng 6%; nhà riêng và đất dự án tăng 3%.
Thị trường bất động sản ở hầu hết các tỉnh, thành phố cũng đã trải qua một tháng 7 “ấm” hơn với lượt quan tâm tăng nhẹ. Nổi bật trong đó là Hà Nội và TP. HCM với mức tăng lần lượt là 9% và 8% so với tháng liền trước. Danh sách các địa phương có mức độ quan tâm nhà đất tăng đáng kể trong tháng 7 còn gọi tên: Quảng Ninh (tăng 18%), Hải Phòng (tăng 9%) và Đà Nẵng (tăng 8%).
Đáng chú ý hơn cả, sức mua thực tế đã trở lại. Tại nhiều dự án, doanh số bán hàng được ghi nhận ở mức “khá”, như: 9X An Sương, Avatar Thủ Đức (TP. HCM), Heritage West Lake, Hanoi Melody Residences (Hà Nội), Tumys Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu), Sentosa Sky Park (Hải Phòng), C Sky View (Bình Dương)… Và đặc biệt là Glory Heights thuộc Vinhomes Grand Park (TP. HCM) đã tạo nên một “bom tấn” thị trường khi bán sạch 2.000 căn chỉ trong vòng 34 giờ đồng hồ.
Nói với VietnamFinance, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, đánh giá sức mua của thị trường trong 3 tháng gần đây đã cải thiện một cách rõ rệt so với giai đoạn trước đó. Ông cho biết, nếu như ở quý I/2023, tại Hà Nội, Đất Xanh Miền Bắc chỉ có 5 – 10 giao dịch/tháng và toàn miền Bắc là vài chục giao dịch/tháng thì 3 tháng qua, số lượng giao dịch mỗi tháng đã lên tới cả trăm.
“Những dự án phục vụ nhu cầu ở thực ghi nhận giao dịch tốt nhất trong vài tháng qua. Phân khúc đất nền tuy còn yếu nhưng tại một dự án phía bắc Hà Nội, chúng tôi đã bán được tới vài chục căn trong các tháng qua. Nhìn chung, so với thời kỳ đỉnh cao 1,5 – 2 năm trước, khi số lượng giao dịch hàng tháng lên tới 300 – 400 thì bây giờ giao dịch đã bằng được khoảng 30%, như vậy đã rất tốt rồi”, ông Quyết nói.
Về giá bán, ông Quyết cho hay, thị trường không hề diễn ra tình trạng giảm giá ồ ạt. “Chỉ có phân khúc đất nền ven đô, đất phân lô ở các địa phương, không có nhu cầu ở thực thì mới giảm giá, còn như chung cư bán tại Hà Nội thì giá vẫn tăng đều, trung bình 5% - 8%/năm, có chung cư tăng 10%/năm hoặc hơn. Điều đó cho thấy cầu vẫn rất mạnh và không thể bắt đáy ở phân khúc chung cư. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, ở những phân khúc đã xảy ra tình trạng giảm giá, khả năng bắt đáy cũng bắt đầu thấp đi, bởi thị trường đã tạo đáy xong rồi và đang tạo lập xu hướng đi lên”.
Phân tích của ông Quyết cũng tương đồng với báo cáo chính thức của Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) công bố cuối quý II vừa qua. Theo đó, VARS đánh giá nguồn cung trên thị trường nhà ở sẽ tiếp tục được cải thiện và sẽ đi lên rõ nét từ cuối quý III này. Trong khi đó, cầu dần ổn định và được củng cố khi niềm tin của khách hàng đang trở lại.
“Giao dịch tiếp tục đà tăng và dễ đạt được kết quả ấn tượng và khoảng giữa đến cuối quý IV khi nguồn cung được cải thiện, niềm tin vào thị trường của khách hàng được vực dậy”, báo cáo viết.
Dưới góc nhìn đầu tư, một thị trường đã tạo lập xong đáy và đang bắt đầu đi lên là cơ hội tốt để mua vào, vì hội tụ đầy đủ các yếu tố: thị trường chỉ gồm sản phẩm chất lượng đang chào bán, giá mềm, nhiều ưu đãi và triển vọng biên lợi nhuận cao.
Mặt khác, bối cảnh thị trường cho thấy đây đang là giai đoạn cuối để người mua được hưởng các ưu đãi hấp dẫn, bởi trên thực tế việc ưu đãi đang đi vào thoái trào do giới chủ đầu tư đã bắt đầu cải thiện được dòng tiền và lực mua đang mạnh trở lại. Ông Vũ Kim Giang, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn SGO, nêu một quan sát đáng chú ý là các hình thức chiết khấu sâu (lên tới 2 chữ số) đã biến mất, các chủ đầu tư giờ chỉ còn ưu tiên hỗ trợ dòng tiền thanh toán và lãi suất cho khách hàng.
Ngoài ra, có thể nhận thấy một điều khá quan trọng khác là giai đoạn này, người mua đã bắt đầu được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp. Với 4 đợt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ tháng 3 tới nay, bình quân lãi suất cho vay đã được kéo giảm xuống đáng kể.
“Người mua giờ tiếp cận vốn khá dễ, không như 3 – 4 tháng trước nữa. Lãi cho vay dù vẫn còn hơi cao, trên 10%, nhưng so với thời điểm 4 – 5 tháng trước, đã là cải thiện lớn. Và điều quan trọng là lãi vẫn đang tiếp tục giảm, đâu đó một số khách hàng tốt đã vay được lãi suất dưới 10% để mua nhà rồi”, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc – Vũ Cương Quyết nói với VienamFinance.
Bởi vậy, ông Quyết cho rằng người mua có nhu cầu ở thực nên mua ngay lúc này, còn với nhà đầu tư, gửi tiền vào ngân hàng đã không còn là lựa chọn tốt nữa mà đã có thể cân nhắc mua các loại bất động sản khác nhau.
Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội, cũng có chung khuyến nghị khi cho rằng “Mua lúc này là rất đúng, vì không còn đáy nào hơn nữa. Sắp tới, khi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở được thông qua, một mặt bằng giá mới sẽ hình thành”.
Ông Marc Townsend - Cố vấn Cấp cao Acardia Consulting Vietnam, đưa ra lời đánh giá sau cùng: “Thị trường bất động sản luôn có tính chu kỳ, sau giai đoạn đi xuống thì sẽ đi lên. Và thị trường đang chứng kiến một chu kỳ đi lên mới khi thanh khoản đang bắt đầu được cải thiện”.
(VNF) - Trong quý I/2026, phân khúc căn hộ chung cư Hà Nội ghi nhận khoảng 4.000 giao dịch, giảm 60% so với quý trước và giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.
(VNF) - TP.Hải Phòng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tổng mức đầu tư 846 tỷ đồng, quy mô gần 590 căn hộ tại phường An Biên.
(VNF) - Từ Bắc vào Nam, hàng loạt dự án bất động sản của T&T Group đã và đang dần lộ diện sau một thời gian chuẩn bị. Việc các dự án được triển khai đồng loạt trên nhiều địa bàn đặt ra câu hỏi: bầu Hiển đang theo đuổi cách làm gì trên thị trường bất động sản?
(VNF) - Đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Hải Phòng đang kéo theo nhu cầu lớn về các mặt bằng kinh doanh tại khu vực trung tâm. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, Royal Boulevard tại Vinhomes Royal Island nổi lên như một đại lộ thương mại hiếm hoi, thu hút sự săn tìm của giới đầu tư trong và ngoài thành phố.
(VNF) - Giá căn hộ tại TP. HCM quý I/2026 có mức trung bình khoảng 112 triệu đồng/m2, thiết lập mặt bằng mới so với cùng kỳ 2025.
(VNF) - Tính đến hết tháng 4/2026, TP. HCM ước giải ngân vốn đầu tư công khoảng 22.000 tỷ đồng, tức khoảng 15% kế hoạch 147.599 tỷ đồng của Thủ tướng giao.
(VNF) - Nhóm bất động sản chính thức trở lại ngôi vương trên thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp sau 1 năm "im hơi lặng tiếng". Tuy vậy, thị trường trái phiếu bất động sản đang bước vào giai đoạn đáo hạn lớn.
(VNF) - Theo PGS.TS.KTS Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một công trình bất động sản đơn thuần để trở thành một hình mẫu định hình chuẩn sống mới – xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn.
(VNF) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Báu Hà vừa ký quyết định số 1055/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết sân golf thể thao 18 hố thuộc quy hoạch khu Thể thao phía Tây Nam, huyện Thạch Hà (cũ).
(VNF) - Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc, khi các tiêu chí như pháp lý, chất lượng và giá trị sử dụng thực dần thay thế kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Sự chuyển dịch này đang định hình lại cách phát triển dự án, qua đó thiết lập một chuẩn mực mới cho doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Thị trường BĐS đang kỳ vọng dòng tiền quay trở lại theo hướng chọn lọc hơn, ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, thanh khoản rõ ràng.
(VNF) - Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, bất động sản công nghiệp miền Nam bước qua giai đoạn phát triển thuần túy theo chiều rộng, để chuyển sang một chu kỳ mới, nơi các yếu tố về hạ tầng, chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn sản phẩm và tính bền vững đóng vai trò ngày càng lớn.
(VNF) - Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội tại phường Hà Tu sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 20/5 đến ngày 20/6, với mức giá gần 24 triệu đồng/m2.
(VNF) - Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế – Vinhomes Sài Gòn Park vừa được khởi công tại xã Xuân Thới Sơn, khu vực tây bắc TP. HCM. Với định hướng phát triển gắn với giáo dục, nghiên cứu và hệ sinh thái dịch vụ, dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình hình thành một cực phát triển mới trong chiến lược đô thị đa trung tâm của thành phố.
(VNF) - Thị trường căn hộ Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ tăng giá rõ nét, đi kèm là sự bùng nổ nguồn cung nhưng lệch mạnh về phân khúc cao cấp và hạng sang. Diễn biến này không chỉ làm thay đổi cấu trúc thị trường mà còn khiến bài toán tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng trở nên khó khăn hơn.
(VNF) - Bức tranh tài chính quý I/2026 của nhiều doanh nghiệp bất động sản cho thấy gam màu kém tích cực khi hàng loạt đơn vị báo lỗ, thậm chí không ghi nhận doanh thu. Áp lực chi phí, thị trường trầm lắng và dòng tiền suy yếu tiếp tục là những yếu tố chính kéo lùi kết quả kinh doanh của ngành.
(VNF) - Công ty Vận hành đường sắt Nhật Bản Nishi - Nippon Railroad (Nishitetsu - NNR) của Nhật Bản dự kiến xây dựng 22.000 căn nhà tại Việt Nam từ nay đến năm 2035 thông qua hợp tác với một nhà phát triển địa phương.
Những căn hộ có giá thấp hơn từ 200-300 triệu đồng so với các căn cùng diện tích trong cùng dự án, nhưng người mua cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng.
(VNF) - Giá chung cư Hà Nội neo ở mức cao, trung bình 91 triệu đồng/m2, trong bối cảnh giao dịch suy giảm và nguồn cung tăng trở lại.
(VNF) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của CTCP Tập đoàn Sunshine (HoSE: KSF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 409 tỷ đồng, tăng vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Hai chị em ở Ninh Bình nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc để chuyển nhượng đất nhưng sau đó không thực hiện cam kết. Khi tranh chấp phát sinh, họ phải hoàn trả tiền cọc và chịu phạt số tiền 3 tỷ đồng.
(VNF) - Khu đất bị thu hồi có diện tích 10.030,9m² tại khu dân dụng Bắc Phú Cát (xã Hòa Lạc) do Công ty cổ phần Constrexim - Meco thuê từ năm 2008.
(VNF) - Từ ngày 1/5/2026, theo Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội, các dự án vi phạm mục đích sử dụng đất nhưng phù hợp với quy hoạch sẽ được phép tiếp tục triển khai, không bị buộc tháo dỡ công trình, song nhà đầu tư vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chịu xử phạt theo quy định.
(VNF) - Trong khi nhiều nhà đầu tư thận trọng với chi phí vốn, một số dự án bất động sản bắt đầu đưa ra chính sách tài chính dài hạn để kích cầu. Tại Vinhomes Golden City, gói hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm đang được áp dụng cho dòng sản phẩm nhà phố, được kỳ vọng giúp người mua giảm áp lực vay vốn và cải thiện khả năng tiếp cận bất động sản thấp tầng.
(VNF) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Regal Group (HoSE:RGG) đã công bố chiến lược chuyển đổi sang mô hình "Holding Living" với bất động sản hạng sang tích hợp hệ sinh thái “Luxury Wellness” làm trọng tâm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng và vốn hóa khoảng 1 tỷ USD vào năm 2030.
(VNF) - Trong quý I/2026, phân khúc căn hộ chung cư Hà Nội ghi nhận khoảng 4.000 giao dịch, giảm 60% so với quý trước và giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.