ĐBQH Dương Trung Quốc: ‘Cần làm rõ dấu hiệu bao che, đồng lõa trong sai phạm của Alibaba’
Bích Đào -
25/09/2019 10:07 (GMT+7)
Ngày 18/9, Công an TP. HCM quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba trong việc phân lô, bán đất nền.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc
Cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt để tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị của Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Alibaba).
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam. Những dự án này chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép…nhưng công ty đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Công an TP. HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Luyện và Lĩnh, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.
Điều tra ban đầu cho thấy, hoạt động lừa đảo của Alibaba diễn ra trong thời gian dài với số lượng khách hàng bị lừa lên đến 6.700 người, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Điều này đã đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương. Ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai đã có những chia sẻ thẳng thắn về vụ án Alibaba.
- Với tư cách một ĐBQH thuộc đoàn ĐBQH Đồng Nai, một trong những địa phương có nhiều “dự án” của Alibaba, ông nhìn nhận thế nào về thông tin này?
ĐBQH Dương Trung Quốc: Trong bối cảnh các cơn sốt bất động sản đang bùng nổ hiện nay, hiện tượng dùng dự án "ma" lừa người mua khá phổ biến chứ không chỉ riêng Alibaba. Tuy nhiên, trường hợp Alibaba gây chấn động vì có tổ chức quy mô lớn.
Thực tế, chiêu lừa đảo trong kinh doanh, nhất là kinh doanh bất động sản cũng không phải hiếm gặp. Xã hội lúc nào cũng có kẻ xấu, người tốt. Nhất là ở thời điểm này, nhiều kẽ hở pháp lý bị kẻ xấu lợi dụng. Điều băn khoăn nhất đối với tôi là vì sao hiện tượng Alibaba vẫn có thể tồn tại trong một thời gian dài.
Đáng ngạc nhiên và đáng phẫn nộ nhất là chính quyền đã ở đâu khi những hoạt động này bành trướng trên địa bàn? Dự án nào cũng có không gian, vị trí cụ thể. Vậy thì địa phương phải giật mình, kiểm tra ngay vì họ quản lý đất đai, phải biết đất này ở đâu, của ai và do ai quản lý.
Không có bất kỳ một dự án nào được rao bán công khai, hoạt động kéo dài mà không bị phát hiện nếu không có sự bao che, dung túng.
- Trước những sai phạm của Alibaba, cần đặt ra trách nhiệm như thế nào đối với chính quyền địa phương, thưa ông?
Nhìn vào hiện tượng này, ai cũng dễ dàng nhìn thấy dấu hiệu dung túng, bao che, đồng loã. Nhưng cụ thể việc ăn chia đó như thế nào thì cần được cơ quan chức năng làm rõ.
Tuy nhiên, với chính quyền địa phương, để xảy ra sự việc này, có thể khẳng định, họ chưa làm hết trách nhiệm, khả năng của mình. Có những điều cần phải thực thi ngay từ khi có dấu hiệu nhưng họ chưa làm thì đến nay, trước những hệ quả xảy ra, họ phải chịu trách nhiệm cuối cùng.
- Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có khoảng 6.700 người đã bị lừa, 2.500 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt, ông có thể nói gì về những con số này?
Đó là một hệ quả nặng nề. Chính quyền địa phương có dự án của Alibaba cần có trách nhiệm với những người dân bị lừa mua đất ở đó.
Đất vẫn còn đó nhưng tiền của người dân đã bị lừa lấy đi thì phải làm thế nào? Tôi cho rằng chính quyền địa phương cần vào cuộc, làm rõ trách nhiệm để lấy lại công bằng cho người dân.
- Một hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản được tổ chức như mạng lưới đa cấp, ông cho rằng pháp lý của chúng ta đã có những kẽ hở hay người dân vẫn còn "ngây thơ"?
Có thể pháp lý có những kẽ hở nhưng lợi dụng kẽ hở của pháp lý để trục lợi là hành vi đáng lên án, cần có sự nghiêm trị. Về phía người dân, họ cũng cần chịu một phần trách nhiệm trong việc bị Alibaba lừa tiền.
Tôi không dám dùng chữ "tham". Có thể họ đến với hoạt động môi giới bất động sản vì nhu cầu lớn mà không kịp tìm hiểu kỹ hơn về nhà đầu tư, dự án đầu tư nên để xảy ra việc bị lừa đảo. Nhưng trước khi gửi gắm đồng tiền bát gạo, họ cần phải có sự tìm hiểu tối thiểu về dự án sẽ đầu tư.
Đây là bài học đặt ra nhiều cảnh báo đối với người dân đang có kế hoạch đầu tư, kinh doanh bất động sản. Nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về chính quyền địa phương. Giao dịch qua môi giới bất động sản là hoạt động kinh tế, sinh lãi thì cơ quan chức năng chính quyền cần quan tâm, kiểm soát, thu thuế.
Tất cả những điều đó cho thấy một sự buông lỏng ghê gớm của chính quyền. Cơ quan chức năng cần có trách nhiệm làm rõ có hay không việc tiêu cực, đồng lõa, ăn chia.
Nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng, các nạn nhân cũng cần ý thức được sai lầm, trách nhiệm 1 phần là ở họ. Chúng ta cũng cần tuyên truyền làm sao cho người dân tiếp cận và am hiểu về pháp luật.
Trong vụ án Alibaba, rõ ràng đất nông nghiệp chưa được quy hoạch, chưa được chuyển đổi mục đích, chưa có quyết định của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, người dân vẫn mua ồ ạt vì tin vào những lời quảng cáo trá hình của doanh nghiệp.
- Người dân thiếu hiểu biết thì đã đành, còn trách nhiệm của chính quyền đến đâu, thưa ông?
Đây thực sự là một vấn đề. Chính quyền cần đưa ra cảnh báo.
Cảnh báo chưa đủ thì phải có những mệnh lệnh hành chính đối với doanh nghiệp để ngăn chặn hiện tượng lừa đảo, lợi dụng kẽ hở pháp lý nhằm trục lợi ngay từ ban đầu.
Trước những hệ lụy nghiêm trọng như hiện nay, người dân có quyền đặt ra nghi vấn đối với chính quyền địa phương. Rõ ràng, hệ lụy này xảy ra là kết quả của sự nhẹ tay, buông lỏng và còn hơn thế nữa. Ngay đối với những người có kiến thức cũng không thể hiểu nổi vì sao một mạng lưới đa cấp về dự án bất động sản như thế này lại có thể tồn tại trong thời gian dài đến vậy. Rất khó giải thích!
- Ông có cho rằng, đặc thù kinh tế của những địa phương đang có nhiều dự án quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng là "cơ hội" cho những chiêu trò lập dự án ma lừa đảo khách hàng như Alibaba?
Thực tế cho thấy, nền kinh tế đang phát triển mạnh thì hay xảy ra xung đột về lợi ích, tạo ra những giá trị khác nhau và kẻ gian sẽ tìm cách khai thác, lợi dụng để trục lợi. Điều này là đương nhiên, ở một vùng đất hẻo lánh thì khó xảy ra những hiện tượng như Alibaba.
Đồng Nai có đặc thù về dân sinh, dân tứ chiếng nhiều, cơ cấu quản lý tại chỗ cũng có khó khăn. Vì thế cần tăng cường, đầu tư lực lượng quản lý vào những địa bàn có nhiều phức tạp như Đồng Nai.
Chúng tôi xem Long Thành – một trọng điểm về sân bay hiện nay có tác động rất lớn vào giá cả. Cơ hội khai thác hợp pháp hay bất hợp pháp đều có thể xảy ra. Như vậy, ngoài sự quản lý của địa phương thì Chính phủ cũng cần phải có sự quan tâm, sát sao chỉ đạo.
- Ngoài vụ án Alibaba đang gây chấn động dư luận, thời gian gần đây, nhiều cán bộ cốt cán của tỉnh Đồng Nai cũng bị kỷ luật. Với tư cách là ĐBQH của địa phương này, ông có thể nói gì?
Một địa phương được mệnh danh là vùng nóng, nhiều vấn đề, bộ máy quản lý đứng đầu gánh trọng trách lớn. Nếu không vượt qua được thì việc rơi vào vòng lao lý là đương nhiên.
(VNF) - GS-TS. Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore nhấn mạnh, cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn từ nay đến năm 2030 – 2045 nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Hiện nay, việc quản lý chủ yếu thiên về kiểm soát tuân thủ quy định, trong khi nhiều quy định này chưa thực sự tạo động lực cho tăng trưởng trong tương lai.
(VNF) - Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica
Việt Nam, khẳng định mục tiêu tăng trưởng 8% và hướng tới hai con số là hoàn toàn khả thi
nếu như có thể tháo gỡ được những điểm nghẽn đang kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.
(VNF) - Năm 2025, DN phải đối mặt với nhiều khó khăn cả trong và ngoài nước. Thị trường thế giới tiềm ẩn nhiều biến động khi cuộc chiến thuế quan này càng nóng lên, nhu cầu trong nước phục hồi chậm... Trong khi đó những điểm nghẽn về môi trường kinh doanh, thiếu vốn vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
(VNF) - Theo đánh giá của các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP là 8%, thì tăng trưởng tín dụng 16% là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, mục tiêu này có đạt được hay không phải dựa trên khả năng hấp thụ vốn của thị trường.
(VNF) - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trở lên trong năm 2025, GS.TSKH Nguyễn Mại cho rằng cần phải lưu ý đến tình hình sản xuất, mở rộng, nâng cao năng lực của doanh nghiệp.
(VNF) - “Cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy được đánh giá sẽ tạo ra những thay đổi quan trọng trong cơ cấu thu – chi ngân sách, thúc đẩy sự chuyển động nhanh, mạnh, hiệu quả của bộ máy hành chính, mang lại lợi ích rất lớn cho nền kinh tế trong dài hạn.
(VNF) - Để tạo được đột phá trong cải cách thể chế, Luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên Trung tâm
trọng tài quốc tế Việt Nam, cho rằng phải từ bỏ được tư duy không quản được thì cấm.
(VNF) - Trong nền kinh tế có chế độ tỷ giá tương đối cố định như Việt Nam, chính sách tiền tệ sẽ ít hiệu quả hơn so với chính sách tài khóa, vì vậy trong ngắn hạn, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công hiệu quả sẽ mang lại tác động tích cực hơn.
(VNF) - PGS-TS Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao cần cách tiếp cận khác thường. Theo đó, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu và hướng đi trong năm 2025 là tập trung phát triển kinh tế số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế xanh.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Nghiên cứu, Công ty Quản lý Quỹ VCBF cho biết:
Trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội, thực tế đầu tư tư nhân mới chiếm tỷ trọng cao nhất. Trong những năm gần đây, đầu tư tư nhân tăng trưởng rất chậm, năm 2023 là gần 3% năm 2024 là khoảng 8 - 9%, thấp hơn mức tăng trưởng trung bình 15% của các năm trước dịch.
(VNF) - Về quyết định Mỹ áp thuế 25% với mặt hàng sắt thép của tất cả các nước, một số doanh nghiệp sắt thép khẳng định khi các doanh nghiệp ở các nước khác cũng chịu cùng chung mức thuế như Việt Nam khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt sẽ cao hơn.
(VNF) - Trong những năm qua, chúng ta thường tiếp cận với thông tin rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam chủ yếu dựa vào khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), còn doanh nghiệp tư nhân trong nước chỉ đóng góp rất ít, thậm chí chỉ chiếm 10% GDP. Tuy nhiên, thông tin này không chính xác và đã trở nên lạc hậu, theo chia sẻ của doanh nhân Đỗ Cao Bảo, thành viên HĐQT tập đoàn FPT.
(VNF) - Ông Phan Đức Hiếu - Uỷ viên thường trực, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội khẳng định, nếu chúng ta phát huy được năng lực của doanh nghiệp nội địa cũng như nguồn lực trong nước thì sự phát triển sẽ bền vững và lâu dài hơn.
(VNF) - Khi nhu cầu đầu tư và tích trữ vàng của người dân vẫn duy trì ở mức cao, thị trường vàng trở nên sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều biến động. Chính vì vậy, việc đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả không chỉ giúp ổn định thị trường mà còn góp phần đảm bảo sự minh bạch, hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của người dân.
(VNF) - Để có được mức tăng trưởng 8% cho 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI khẳng định: Thể chế là yếu tố mang tính quyết định việc chúng ta tiến hay lùi và vươn mình đến đâu.
(VNF) - Để nền kinh tế có thể đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số nếu có điều kiện thuận lợi, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP. HCM cho rằng, chúng ta cần thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt và theo diễn biến của thị trường, kèm theo đó là cần có những công cụ dự báo tốt, việc điều hành chính sách mang tính kịp thời hơn, tránh trường hợp sự việc đã xảy ra chúng ta mới tìm cách ứng phó thì sẽ không kịp bởi chính sách tiền tệ thường có độ trễ.
(VNF) - Về mục tiêu tăng trưởng 8%, thậm chí đạt hai con số nếu điều kiện thuận lợi, trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, đây là mục tiêu cao, nhiều thách thức nhưng có thể đạt được và cần quyết tâm đạt được để tạo đà tăng trưởng bứt phá cho kỷ nguyên phát triển mới.
(VNF) - Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 8% cho 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó dự đoán, những khó khăn và thách thức trong nước vẫn khó đoán định thì việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng như trên dường như không phải dễ dàng.
(VNF) - PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP. HCM) cho rằng câu chuyện của năm sau sẽ là sự đánh đổi giữa lãi suất và tỷ giá. Nếu muốn giảm lãi suất, Chính phủ phải hy sinh tỷ giá và ngược lại.
(VNF) - Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô với sự kết hợp cân bằng hơn giữa các chính sách tiền tệ và tài khóa là điều cần thiết. Trong thời gian tới, các chính sách phối hợp là rất quan trọng để hỗ trợ phục hồi kinh tế.
(VNF) - Trong bối cảnh nền kinh tế quốc dân còn nhiều khó khăn phía trước, kinh tế thế giới có nhiều biến động khó đoán, các động lực tăng trưởng cũ đã cạn, thì doanh nghiệp tư nhân được xem là sự kỳ
vọng của nền kinh tế. Bởi vậy, đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh là điều
hết sức quan trọng để doanh nghiệp tư nhân phát huy tối đa tiềm lực và phát triển mạnh mẽ.
(VNF) - Trong một thế giới VUCA (Biến động – Không chắc chắn – Phức tạp – Mơ hồ) thì có một điều ngày càng trở nên rõ ràng hơn là vai trò và vị thế không ngừng gia tăng của Việt Nam. Việc trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ cùng với đó là sự nâng cấp mối quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia lớn đã đưa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế gia tăng và mở ra những vận hội mới cho đất nước.
(VNF) - Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, ông Norman Lim - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham Việt Nam) đã chia sẻ với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance về những triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm mới với những yếu tố định hình tăng trưởng bền vững.
(VNF) - Trao đổi cùng Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương, khẳng định chính hệ thống pháp luật hiện nay là
“thủ phạm” khiến chúng ta tự trói buộc chính mình, kìm hãm sự phát triển. Ông cho rằng nếu khơi thông điểm nghẽn này thì việc kinh tế Việt Nam tăng trưởng hai con số là điều hoàn toàn có thể đạt được.
(VNF) - Giám đốc Quốc gia, Viện Tony Blair tại Việt Nam cho rằng, nền tảng thiết yếu để một Trung tâm tài chính quốc tế thành công là ở thiết kế thể chế.
(VNF) - GS-TS. Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore nhấn mạnh, cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn từ nay đến năm 2030 – 2045 nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững. Hiện nay, việc quản lý chủ yếu thiên về kiểm soát tuân thủ quy định, trong khi nhiều quy định này chưa thực sự tạo động lực cho tăng trưởng trong tương lai.
(VNF) - Đường Vành đai 2.5 là một trong những tuyến đường quy hoạch quan trọng của Hà Nội, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, có vai trò kết nối các khu vực nội đô với nhau, giảm tải giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị.