Lợi nhuận công ty bảo hiểm: Áp lực từ chi phí bồi thường
Ngân Kim -
29/05/2022 13:47 (GMT+7)
(VNF) - Phần lớn các công ty bảo hiểm trên sàn chứng khoán đều tăng chi phí bồi thường trong quý I/2022 (so với cùng kỳ năm ngoái), đây là một trong những tác nhân có thể khiến khiến lợi nhuận cả năm 2022 “đi lùi”.
Doanh thu bảo hiểm “lệch pha” với lợi nhuận
Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, quý I/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 55.485 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.082 tỷ đồng, tăng trưởng 14,7% so với cùng kỳ; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 38.403 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của các công ty bảo hiểm niêm yết trên sàn chứng khoán lại không mấy rực rỡ. Nhìn chung, phần lớn các công ty ghi nhận tăng trưởng doanh thu thuần từ hoạt động kinh bảo hiểm (“doanh thu thuần”), dù vậy, không phải doanh nghiệp nào cũng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận.
Cụ thể, thống kê cho thấy có 9/12 công ty bảo hiểm niêm yết có kết quả doanh thu thuần quý I/2022 tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngoại trừ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABI) với mức tăng khiêm tốn 3,7%, 7 đơn vị còn lại đều đạt được tăng trưởng 2 chữ số.
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (AIC) ghi nhận mức tăng doanh thu thuần “khủng” nhất, đạt 80%, lên hơn 573 tỷ đồng. Theo ngay sau là Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIG), Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PRE) và Công ty Cổ phần PVI (PVI) với mức tăng trưởng lần lượt đạt 32%, 33% và 20%, tương ứng đạt hơn 821 tỷ đồng, 336 tỷ đồng và 1.480 tỷ đồng doanh thu thuần. “Ông lớn” Tập đoàn Bảo Việt (BVH) cũng không nằm ngoài danh sách này, doanh thu thuần quý I tăng trưởng 11,7%, đạt hơn 9.728 tỷ đồng.
Ba công ty có doanh thu thuần đi ngang là Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI), Tổng công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR) và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (BLI).
Về lợi nhuận sau thuế, 5/12 công ty bảo hiểm đạt tăng trưởng dương, phần lớn là các công ty có quy mô vốn dưới 1.000 tỷ đồng, trong đó, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) tăng 23%, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (BLI) tăng 212%, AIC tăng 89% và PRE tăng 59%. Hai công ty còn lại trong nhóm tăng trưởng lợi nhuận sau thuế dương là MIG (tăng 81%) và PVI (tăng 20%), đều có quy mô vốn trên 1.000 tỷ đồng; đây cũng là 2 công ty bảo hiểm ghi nhận “tăng trưởng kép”, cả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế.
Trong quý đầu năm, 4 công ty bảo hiểm niêm yết trên thị trường chứng khoán ghi nhận lợi nhuận sau thuế sụt giảm. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) có mức giảm sâu nhất 43% so với cùng kỳ năm 2021, đạt hơn 32,2 tỷ đồng bất chấp doanh thu thuần tăng 12%.
Tương tự, lợi nhuận sau thuế quý I của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) và ABI cũng giảm lần lượt gần 6% và 30%, tương ứng đạt 75,1 tỷ đồng và 56 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần của 2 công ty này lần lượt tăng hơn 20% và 3,7%. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR) cũng giảm 26%.
Hai công ty bảo hiểm có lợi nhuận sau thuế “giậm chân tại chỗ” là BVH (hơn 500 tỷ đồng) và Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI, 71 tỷ đồng).
Áp lực từ chi phí bồi thường
Giai đoạn cuối năm 2021 - đầu năm 2022, một số công ty chứng khoán đã dự báo về rủi ro mà các công ty bảo hiểm có thể gặp phải trong năm nay, gây tác động tiêu cực tới lợi nhuận. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), rủi ro đầu tiên cần lưu ý là việc chi phí bồi thường có thể tăng mạnh khi các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường. Cụ thể, VDSC ước tính số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc toàn ngành có thể tăng mạnh 34,6% lên 25.435 tỷ đồng trong năm nay.
Trên thực tế, ngay từ quý I/2022, báo cáo tài chính của 9/12 công ty bảo hiểm trên thị trường chứng khoán cho thấy tổng chi phí bồi thường đã tăng từ 2% đến 49% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó 3 công ty có mức tăng mạnh nhất là PRE, VNR và AIC, đều tăng trên 47%. Theo ngay sau là ABI với mức tăng 38%.
Số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy riêng với mảng bảo hiểm nhân thọ, trong quý vừa qua, các doanh nghiệp đã chi trả quyền lợi bảo hiểm 8.930 tỷ đồng, tăng tới 42% so với cùng kỳ năm trước.
Một rủi ro khác là về lợi nhuận từ đầu tư, nguồn thu chiếm đến hơn 70% lợi nhuận của các công ty bảo hiểm, được dự báo suy giảm trong năm nay. Theo VDSC, lãi cao từ hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư như năm 2021 sẽ không lặp lại, căn cứ vào bối cảnh thị trường cổ phiếu ảm đạm trong năm.
Lãi suất ngân hàng cũng được dự báo chỉ tăng nhẹ 0,3-0,5 điểm phần trăm với các kỳ hạn dưới 1 năm (kỳ hạn gửi tiền phổ biến của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ). Mức tăng về lợi nhuận từ tiền gửi có thể sẽ không đủ lớn để bù đắp cho phần giảm của lợi nhuận từ cổ phiếu.
Trên thực tế, ngay từ quý I, 5 công ty bảo hiểm đã báo sụt giảm trong doanh thu tài chính, chủ yếu đến từ việc giảm lãi tiền gửi. Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông, BIC đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 giảm so với năm 2021, nguyên nhân đến từ lợi nhuận hoạt động đầu tư tăng trưởng thấp trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ở mức thấp.
Không chỉ BIC, các công ty bảo hiểm khác cũng dự báo về một bức tranh kém sáng trong năm 2022. PTI cho rằng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ tăng trưởng 8-10%, thấp hơn mức tăng trưởng trước đại dịch Covid-19. Công ty này cũng cho biết theo một số chuyên gia trong ngành, khó kỳ vọng vào một sự tăng trưởng đột phá cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2022.
Trước những dự báo này, phần lớn các công ty bảo hiểm niêm yết trên sàn đã tỏ ra thận trọng với kế hoạch kinh doanh năm 2022 khi mục tiêu doanh thu vẫn kỳ vọng tăng nhưng mục tiêu lợi nhuận lại sụt giảm. Chẳng hạn như PRE lên kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 tăng 5,6%, trong khi lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm dự kiến giảm 8,3%, lợi nhuận từ đầu tư tài chính dự kiến giảm 6%. Hay như PGI với kế hoạch lợi nhuận giảm tới gần 43% dù tổng doanh thu kỳ vọng tăng 8,4%. BLI cũng dự báo tổng lợi nhuận kinh doanh trước thuế sẽ giảm tới 25%, trong khi PTI dự báo lợi nhuận trước thuế giảm 20,9%.
(VNF) - Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn Tài chính sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam.
(VNF) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên tích cực tăng cường công tác thẩm định, xác minh thiệt hại và sớm giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia.
(VNF) - Ngày 22/11, hơn 1.000 người dân Hải Phòng đã có mặt tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên để tham gia ngày hội “Sống Khỏe Mỗi Ngày 2025” do Manulife Việt Nam phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức.
(VNF) - Dù bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều ích lợi, nhưng không ít người nhận được lời khuyên rằng: Không nên mua bởi một số một số “mặt trái” không phải ai cũng chấp nhận.
(VNF) - Đó là thông điệp của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Hội nghị Định phí bảo hiểm Việt Nam 2025 với chủ đề “Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm” (Rebuild Trust, Redefine Insurance), khẳng định vai trò của bảo hiểm trong kỷ nguyên mới.
(VNF) - Doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông báo: Vì lý do kê khai không đúng về tình trạng lịch sử bệnh lý đã làm sai lệnh quyết định nhận bảo hiểm. Do đó, công ty buộc phải huỷ bỏ quyền lợi hợp đồng, đồng thời tăng mức phí tham gia của sản phẩm chính.
(VNF) - Dù các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên tiếp ra mắt sản phẩm mới, chuyên biệt nhưng thị trường vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, chuyên gia tin bảo hiểm nhân thọ sẽ sớm tốt lên.
(VNF) - Từ ngày 1/1/2026, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất sẽ tăng, do mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo đúng quy định Luật Bảo hiểm Xã hội.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách – Phó Tổng Giám đốc PTI cho biết, bảo hiểm không chỉ đơn giản là chi trả tiền bồi thường, mà còn ở sự chia sẻ, đồng hành trong mọi tình huống khi khách hàng gặp khó khăn nhất.
(VNF) - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, hợp thức hoá hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ với số tiền hơn 6 tỷ đồng.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, khi còn đang giám định thiệt hại do cơn bão số 12 đã liên tiếp ghi nhận thêm tổn thất hàng trăm tỷ đồng do cơn bão số 13. Bão chồng bão khiến số tiền bồi thường ước hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe máy rất thấp, người dân gần như không nhận được lợi ích đến từ cả 3 bên gồm: Cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Theo Thông tư 41/2025/TT-NHNN, tổng hạn mức giao dịch của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng ví điện tử được phép tăng lên tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với các giao dịch thanh toán một số dịch vụ thiết yếu.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận thiệt hại chủ yếu ở nghiệp vụ xe cơ giới và tài sản kỹ thuật, với tổng giá trị bồi thường ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
(VNF) - Trước ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, bảo hiểm “đóng tiền vào thì dễ, rút ra lại rất khó”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, ông đã từng tham gia bảo hiểm, khi đáo hạn muốn là rút tiền ra được ngay và các công ty phải trả tiền theo quy định.
(VNF) - Từ sau giai đoạn tăng trưởng nóng, các công ty tài chính tiêu dùng đã bước vào quá trình tái cấu trúc sâu rộng, giúp danh mục cho vay trở nên cân bằng hơn.
(VNF) - Sau đợt mưa bão liên tiếp vừa qua, hàng loạt xe ô tô bị ngập nặng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Đáng chú ý, có hồ sơ bồi thường cho thấy chi phí sửa chữa đã lên đến 90% giá trị chiếc xe, khiến nhiều chủ xe đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.
(VNF) - Sự dịch chuyển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang mở ra một kỷ nguyên mới: người Việt không chỉ mong muốn “đủ sống”, mà còn khao khát nâng tầm chất lượng sống, bảo vệ thành quả và chuẩn bị vững vàng cho tương lai của thế hệ kế tiếp. Song song với đó, những khoảng trống bảo vệ ngày càng rõ nét, khi những rủi ro bất ngờ vẫn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính tưởng chừng đã vững vàng.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nếu người lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội sau 60 ngày dù đã có văn bản đôn đốc sẽ bị coi là trốn đóng và hành vi này nặng nhất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(VNF) - Nước lũ ở Huế lên quá nhanh khiến hàng trăm xe ô tô trong thành phố ngập qúa bánh xe, trong đó có rất nhiều phương tiện nước đã tràn vào trong xe, gây hư hỏng nặng.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách - Phó Tổng Giám đốc PTI cho rằng, việc các doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng sau mỗi đợt thiên tai bão lũ cũng góp phần "neo" giữ niềm tin của người dân đối với bảo hiểm.
(VNF) - Trước những thiệt hại nặng nề của nền kinh tế gây ra bởi bão lũ trong hơn một năm vừa qua, các công ty bảo hiểm cũng đã nhanh chóng xác minh tổn thất, chi trả bồi thường sớm giúp các doanh nghiệp có ngay nguồn tài chính để tái thiết sản xuất.
(VNF) - Việc đưa ví điện tử vào nội dung của Luật Bảo hiểm Tiền gửi được xem là bước cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng, trong bối cảnh giao dịch tài chính số ngày càng phổ biến.
(VNF) - Nếu muốn dòng vốn bảo hiểm thực sự trở thành một “trụ cột ổn định” của nền kinh tế, Việt Nam cần đi song hành trên cả hai hướng: mở rộng nền khách hàng tham gia bảo hiểm và nâng cấp môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn Tài chính sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.