Chưa hết tháng đã cạn tiền, giới trẻ vẫn thờ ơ với kế hoạch hưu trí
Hà Vy -
14/03/2024 08:48 (GMT+7)
(VNF) - Với quan điểm “tiền lương hiện còn không đủ sống chứ nói gì tiết kiệm cho cuộc sống về già”, nhiều người trẻ Việt đang ngó lơ tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch hưu trí.
Đây chính xác là những gì mà Thu Hằng (25 tuổi, Hà Nội) nghĩ đến mỗi khi ai đó nhắc đến việc tiết kiệm cho cuộc sống về già. Ở tuổi 25, Hằng hiện đang là nhân viên marketing của một công ty truyền thông tại Hà Nội. Với mức lương hàng tháng 12 triệu đồng, Hằng thừa nhận số tiền này chỉ vừa đủ cho cô trang trải cuộc sống hàng ngày.
“Hiện mình đang có quá nhiều thứ phải chi trả, từ sinh hoạt phí cho đến nhu cầu giải trí nên chưa từng nghĩ đến việc để ra một khoản dành cho lúc về già. Thậm chí nếu có muốn thì số lương hiện tại cũng không đủ dư dả”, cô nói.
Trên thực tế, đây là suy nghĩ chung của nhiều người trẻ Việt. Phần lớn người trẻ chỉ quan tâm đến những dự định ngắn hạn như sinh hoạt phí hàng tháng hay chi tiêu cho các khoản như du lịch, giải trí, mua sắm hoặc lớn hơn là mua nhà. Việc tiết kiệm tiền để nghỉ hưu là câu chuyện của hàng chục năm nữa.
Theo báo cáo dành cho Việt Nam của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, người Việt thường có thói quen ưu tiên chi tiêu cho quần áo, hoạt động chăm sóc sức khỏe, các thú vui giải trí như du lịch. Trong khi đó, mục tiêu tiết kiệm cho hưu trí bị để lại sau cùng, thậm chí là chưa từng nằm trong suy nghĩ của nhiều người.
Tuy nhiên, việc lập kế hoạch hưu trí đang dần trở nên quan trọng hơn, nhất là khi tình trạng già hóa dân số đang diễn ra.
Theo số liệu từ Tổng cục thống kê (2024), cơ cấu dân số nước ta hiện đang dịch chuyển theo hướng tăng tỷ lệ người cao tuổi và giảm tỷ lệ dân số trẻ. Việt Nam hiện đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng và cũng đồng thời trong quá trình già hóa dân số.
Tỷ trọng nhóm dân số trẻ từ 0-14 tuổi giảm từ 24,3% năm 2019 xuống khoảng 23,9% năm 2023; trong khi nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên tăng nhanh, từ 11,9% năm 2019 lên 13,9% vào năm 2023. Nhóm dân số trong độ tuổi từ 15- 59 tuổi chiếm 63,8% năm 2019 giảm xuống còn 62,2% năm 2023.
Già hóa dân số khiến quỹ bảo hiểm xã hội đang ngày một áp lực, đồng thời làm cho gánh nặng duy trì quỹ hưu trí ngày một gia tăng, nhất là đối với các thế hệ sinh sau. Bên cạnh đó, mức lương hưu hiện hành cũng đang không đáp ứng được các điều kiện sống trong bối cảnh hiện nay cũng góp phần làm cho cuộc sống của người về hưu trở nên khó khăn và bí bách hơn.
TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
Làm sao để lập kế hoạch hưu trí cho người trẻ?
Theo chia sẻ của TS. Nguyễn Thị Như Quỳnh, Giảng viên trường ĐH Ngân hàng TP. HCM, đồng thời là chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, nhiều bạn trẻ cho rằng kế hoạch hưu trí là một việc làm xa vời, nhất là đối với những lao động mới ra trường.
Tuy nhiên, việc lập kế hoạch hưu trí giống như trồng cây. “Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước, thời điểm tốt thứ hai chính là ngày hôm nay”, bà nói.
Để cây cho trái ngọt và bóng mát, người trồng cần phải có thời gian để chăm sóc, xới tỉa. Giống như vậy, để có được tuổi xế chiều an nhàn, chủ động, người trẻ tuổi nên lên kế hoạch nghỉ hưu càng sớm càng tốt để có nhiều thời gian chuẩn bị, thực hiện mục tiêu tài chính.
“Một nguyên tắc trong tài chính là tiền có giá trị theo thời gian, một đồng ngày hôm nay các bạn mang đi đầu tư sẽ kỳ vọng thu được giá trị lớn hơn trong tương lai”, bà Quỳnh lý giải.
Bên cạnh đó, người trẻ cũng cần xác định dòng tiền khi về hưu để cân đối số tiền cần thiết cho mục đích hưu trí từ bây giờ.
Theo bà Quỳnh, thu nhập ở độ tuổi nghỉ hưu bao gồm lương hưu, các khoản tiền lãi từ hoạt động đầu tư (như cho thuê nhà, tiền lãi tiết kiệm,…) và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác. Chi phí bao gồm các khoản: chi phí sinh hoạt, chi phí y tế - chăm sóc sức khỏe, chi phí phục vụ du lịch và hoạt động giao lưu. Chi phí phục vụ cho người nghỉ hưu trung bình là khoảng từ 70 đến 80% thu nhập của họ trước khi nghỉ hưu.
Nếu thu nhập của người nghỉ hưu thấp hơn so với các khoản chi phí, buộc họ phải có sẵn các khoản tiền tích lũy từ trước. Thế nhưng ngay cả trong trường hợp thu nhập của người nghỉ hưu cao hơn so với tổng chi phí, người nghỉ hưu vẫn nên xem xét có các khoản dự phòng tài chính dành cho các tình huống bất ngờ.
Sau khi đã xác định được số tiền cần duy trì ở tuổi nghỉ hưu, để đạt được mục tiêu an nhàn tuổi già, cần phải tích lũy và đầu tư số tiền cho mục đích nghỉ hưu càng sớm càng tốt thông qua việc trích một phần từ khoản tiền tiết kiệm (thặng dư) hàng tháng. Theo chuyên gia, nên duy trì mức tiết kiệm tối thiểu từ 20 đến 50% thu nhập hằng năm.
Bên cạnh tiết kiệm, người trẻ nên xem xét đầu tư vào các sản phẩm hưu trí phù hợp như chính sách hưu trí của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí, quỹ hưu trí tự nguyện,…
Đồng thời, người trẻ cũng có thể tham gia các sản phẩm đầu tư như tiền gửi tiết kiệm, đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, bất động sản,.. để có được mức ngân sách đã đề ra khi đến tuổi nghỉ hưu.
(VNF) - Khởi đầu với dịch vụ thanh toán học phí cho du học sinh tại Hàn Quốc, Zalopay đặt mục tiêu từng bước mở rộng mạng lưới và dịch vụ sang các quốc gia khác, đặc biệt là những thị trường có đông du học sinh.
(VNF) - Thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ, thói quen tiêu dùng mới và áp lực cạnh tranh. Trong làn sóng đó, AEON Financial Service nổi bật với chiến lược tích hợp tài chính vào đời sống mua sắm hàng ngày, một chiến lược mang dấu ấn Nhật Bản.
(VNF) - LOTTE Finance vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tăng tổng vốn điều lệ lên hơn 4.912 tỷ đồng. Kể từ hăm 2020 cho đến nay, công ty tài chính 100% vốn đầu tư nước ngoài này đã tăng vốn điều lệ 6 năm liên tiếp.
(VNF) - Từ ngày 1/7, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được mở rộng. Một số trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% mức hưởng BHYT.
(VNF) - Trụ cột bảo hiểm không chỉ là lá chắn bảo vệ cho các rủi ro về tài sản, tài chính, thiên tai… có thể xảy ra trong trung tâm tài chính quốc tế, mà còn là nhà đầu tư lớn trong thị trường tài chính, đặc biệt là mảng trái phiếu.
(VNF) - Ngày 8/6/2025 tại The Global City, Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM, sự kiện “FWD Đường chạy âm nhạc” đã mang đến một không gian vận động đầy màu sắc và năng lượng cho hàng nghìn người tham dự.
(VNF) - Nộp thuế là chủ đề nóng trong những ngày gần đây. Trong khi nhiều người tìm cách né thuế thì 1 TikToker gây xôn xao khi công khai số tiền đóng thuế “khủng”.
(VNF) - Từ 1/7, mua hàng hóa, dịch vụ dưới 20 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới đủ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT).
(VNF) - Việc sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ‘thay máu’ từ 1/7 theo quy định mới sẽ giúp người tham gia chủ động lựa chọn theo nhu cầu và góp phần ngăn trục lợi bảo hiểm
(VNF) - Người tham gia bảo hiểm cần trung thực trong việc nhận bồi thường quyền lợi, đồng thời hiểu rõ hậu quả của các hành vi lạm dụng hoặc trực lợi bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi của chính mình
(VNF) - Theo quy định mới, từ 1/7 chủ hộ kinh doanh phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với mức đóng thấp nhất tương đương 585.000 đồng/tháng. Nếu không đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng
(VNF) - Với mức bồi thường tối đa lên tới gần 1,5 tỷ đồng cùng thời gian đóng phí ngắn chỉ từ 12 tháng, chương trình bảo hiểm bệnh hiểm nghèo VPB O.Life+ sẽ là giải pháp tài chính toàn diện, hỗ trợ bạn và gia đình chi trả chi phí điều trị, vững vàng vượt qua biến cố sức khỏe.
(VNF) - Nền tảng thanh toán Zalopay và Ngân hàng số Cake by VPBank công bố thỏa thuận hợp tác toàn diện, chính thức tích hợp các sản phẩm tài chính chủ lực của Cake ngay trên ứng dụng Zalopay.
(VNF) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm của Fanpage “Thông Điệp Đức phật”.
(VNF) - Theo ông Ngô Hà Minh, việc bảo hiểm Dai-ichi cam kết không cắt thẻ chăm sóc sức khoẻ mang lại nhiều niềm tin cho người mua, nhưng vị chuyên gia cũng nêu trường hợp khách hàng cần lưu ý, tránh gian lận, lạm dụng bảo hiểm
(VNF) - Theo chuyên gia, việc đưa thông tin không đúng, không rõ ràng, ghép chữ cố tình gây hiểu nhầm nhằm câu view như vậy có thể “giết” ngành bảo hiểm
(VNF) - VCCI kiến nghị bổ sung quy định nêu rõ, không xuất hóa đơn với trường hợp hàng xuất dùng nội bộ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
(VNF) - Để tuân thủ quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, các công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ dừng bán nhiều dòng sản phẩm và các sản phẩm bổ trợ liên quan từ 1/7
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, linh hoạt đóng phí bảo hiểm là một quyền lợi hỗ trợ cho khách hàng trong trường hợp khó khăn tài chính nhưng vẫn được bảo vệ. Do đó, cần dùng đúng cách, tránh “lạm dụng” khiến hợp đồng mất hiệu lực, ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm
(VNF) - Chuyên gia Nguyễn Thanh An đánh giá, thay đổi lớn của bảo hiểm nhân thọ trong thời gian tới sẽ rất tích cực, giúp người mua có quyền lựa chọn theo nhu cầu và ngăn chặn trục lợi bảo hiểm.
(VNF) - Bảo hiểm xe cơ giới nhiều năm liên tục khẳng định vai trò trụ cột, “gồng gánh” doanh thu cho bảo hiểm DBV. Đáng chú ý, bồi thường nghiệp vụ trách nhiệm dân sự (TNDS) xe máy vẫn “nhỏ giọt”, DBV “hốt bạc” nhờ loại hình này
(VNF) - Khởi đầu với dịch vụ thanh toán học phí cho du học sinh tại Hàn Quốc, Zalopay đặt mục tiêu từng bước mở rộng mạng lưới và dịch vụ sang các quốc gia khác, đặc biệt là những thị trường có đông du học sinh.
(VNF) - Cầu vượt Ngã ba Huế hơn 2.000 tỷ đồng đã dùng gần 10 năm nhưng vẫn chưa quyết toán xong, doanh nghiệp tiếp tục gánh lãi vay và ngóng chờ được tháo gỡ vướng mắc.